“Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hưng Yên

Đào Thị Liên (Ban Kinh tế - Gia đình, xã hội, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
01/11/2022 - 23:25
“Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hưng Yên

Một hộ gia đình đạt các tiêu chí được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch” được các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" là một trong những nội dung được Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2022 đề ra.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh về thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2022-2026, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của hội viên và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Một trong số đó là mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch".

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được triển khai thực hiện tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu từ năm 2021, sau đó nhân rộng trong toàn tỉnh. Mô hình được xây dựng dựa trên các tiêu chí cụ thể, thiết thực với tình hình thực tế bảo vệ môi trường tại địa phương và gắn liền với thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch". Đến nay, đã có 9/10 Hội LHPN các huyện, thị xã triển khai nhân rộng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" tại 46 cơ sở, gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" cho 6.625 hộ gia đình đạt các tiêu chí. Mô hình đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, được đông đảo hội viên. Phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng.

“Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Trao biển Nhà sạch, vườn đẹp cho các hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí tại buổi ra mắt mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên)

Là một trong những hộ gia đình đầu tiên tham gia mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch" của xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, chị Bùi Thị Chung - hội viên phụ nữ thôn An Dân chia sẻ: Trước đây vì công việc bận rộn, vợ chồng tôi thường đi làm từ rất sớm, về nhà lúc tối muộn, lại thêm thói quen tiện đâu bỏ đó nên sân, cổng nhà lúc nào cũng bừa bộn. Nhưng từ ngày tham gia mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch" do Hội LHPN xã thành lập, tôi đã được tập huấn, hướng dẫn và tuyên truyền về các tiêu chí của Nhà sạch, ngõ sạch cũng như tầm quan trọng của môi trường, cảnh quan, không gian sống với sức khỏe gia đình, mỹ quan chung của khu dân cư… giúp các thành viên gia đình thay đổi trong suy nghĩ và hành động. Giờ đây, khi vợ chồng tôi đi làm, các con ở nhà cũng thường xuyên quét dọn nhà, ngõ, mang rác thải để đúng nơi quy định, đúng giờ vận chuyển, tham gia các hoạt động vệ sinh cộng đồng tại khu dân cư; trong nhà đồ dùng sinh hoạt được vệ sinh, lau dọn, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng"...

"Các con tôi cũng đã hình thành thói quen chủ động vệ sinh nhà cửa, các vật dụng được để ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, không còn vứt bừa bãi như trước. Tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để có thêm nhiều hộ gia đình trong thôn tham gia mô hình để địa phương có thêm nhiều gia đình đạt các tiêu chí của mô hình, tạo chuyển biến trong hành động, việc làm góp phần tạo môi trường sống trong lành, sạch sẽ, cảnh quan môi trường địa phương xanh, sạch, đẹp", chị Chung cho biết.

Theo chị Giang Thị Phương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Khoái Châu: Điều đáng mừng khi đến thăm các mô hình là các hộ gia đình đều rất vui, tự hào về những thành quả gia đình mình được treo tấm biển trang trọng ở nơi dễ nhìn. Các hộ thực hiện mô hình cũng là những "hạt nhân" chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác và tích cực tham gia vệ sinh đường, ngõ xóm ở khu dân cư vào những ngày cuối tuần. Song song với việc duy trì, xây dựng các tuyến đường hoa thì mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" đã giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hành động của mỗi gia đình hội viên phụ nữ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của hội viên và nhân dân, giảm thiểu rác thải, chống rác thải nhựa, chung tay xây dựng làng quê ngày càng văn minh sạch, đẹp.

"Từ hiệu quả của một cơ sở triển khai ban đầu, đến nay 25/25 cơ sở trên địa bàn huyện đã triển khai mô hình này với trên 5.000 hộ gia đình đạt các tiêu chí đã được gắn biển. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ Hội các cơ sở tiếp tục rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn để mở rộng số lượng các hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình cũng như thẩm định để gắn biển cho các hộ đạt tiêu chí, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của mô hình thiết thực này", chị Phương cho biết.

“Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Hội LHPN xã Thành Công, huyện Khoái Châu gắn biển Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch” cho một hộ gia đình

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao ý thức, hành động trong việc bảo vệ môi trường của hội viên, phụ nữ và nhân dân; giữ không gian sống sạch sẽ, trong lành. Đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của người dân và sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo lên sự chuyển biến rõ rệt trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao điều kiện sống, điều kiện sức khoẻ, điều kiện làm việc.

Để mô hình có được kết quả như hôm nay, Hội LHPN các cấp tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự ủng, hưởng ứng của hội viên phụ nữ, nhân dân. Cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát thực tế gương mẫu trong triển khai thực hiện mô hình.

Trước khi triển khai thực hiện mô hình, Hội đã tổ chức khảo sát, vận động các hộ gia đình tham gia mô hình... Sau bước khảo sát, phân công cụ thể cán bộ hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ và các thành viên nắm vững các tiêu chí và cho các gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện xây dựng "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" gắn liền với tuyên truyền các tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Song song với đó, các thành viên trong Ban chủ nhiệm mô hình tại các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện các tiêu chí của mô hình tại các hộ gia đình để kịp thời hướng dẫn bằng cách thức cầm tay chỉ việc. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi hội, tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ… các nội dung "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch", các tiêu chí thực hiện, biểu dương các gia đình làm tốt, hiệu quả, tổ chức gắn biển cho các gia đình hội viên đạt các tiêu chí cũng được cán bộ chi hội lồng ghép trong chương trình.

Bên cạnh đó, các địa phương còn chủ động tuyên truyền trên đài truyền thanh của thôn, xã; trên các Hội, nhóm zalo, facebook, fanpage của Hội về các hoạt động của mô hình, vai trò, hiệu quả của mô hình mang lại… Từ đó từng bước thay đổi nhận thức, suy nghĩ của hội viên phụ nữ và người dân về môi trường sống như: Duy trì thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, xung quanh nhà đã được vệ sinh, khơi thông cống, rãnh, chuồng trại nuôi nhốt gia súc vệ sinh sạch sẽ; đường làng ngõ xóm luôn được vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, có ý thức hơn trong việc giữ gìn sạch nhà, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư cải tạo sân vườn, hàng rào, trồng thêm cây xanh quanh nhà... nhận thức, ý thức, hành động, đời sống tinh thần của gia đình hội viên phụ nữ và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" được triển khai thực hiện từ một cơ sở ban đầu vào năm 2021, được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên triển khai, nhân rộng trong các cấp Hội, đến nay sau gần một năm đã đạt được những kết quả rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục nhân rộng và tuyên truyền thực hiện mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch" tạo thành phong trào lan tỏa, sâu rộng góp phần tích cực nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm