Phụ nữ Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên
11/10/2022 - 09:46
Phụ nữ Hưng Yên đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (thứ 5 từ phải sang) - trao đổi với hội viên, phụ nữ Hưng Yên

Hưng Yên vinh dự là quê hương thân mẫu của Bác Hồ và tự hào được 10 lần đón Bác Hồ về thăm. Đinh ninh những lời dạy của Bác, các thế hệ phụ nữ Hưng Yên luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, thi đua, ra sức dệt thêu bức tranh quê hương đầy màu sắc, ngày càng thêm tươi thắm, rực rỡ.


Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, chăm lo đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có phụ nữ. Bác đánh giá cao vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với dân tộc. Người từng nói "Non sông, gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Trong bản Di chúc viết năm 1968, Người đã dành cho phụ nữ một sự quan tâm đặt biệt, Bác viết: "…Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ…". Thấm nhuần lời dạy của Người, phụ nữ Hưng Yên luôn ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng cho gia đình và xã hội.

Phụ nữ và nhân dân Hưng Yên vẫn còn nhớ từng lời dạy, lời dặn dò của Bác trong 10 lần Bác về thăm Hưng Yên. Ngày 03/7/1958, trong lần thứ 4 về thăm Hưng Yên, Bác về dự và nói chuyện với Đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hưng Yên. Sau khi nói chuyện với đại biểu tại Đại hội, Người ra nói chuyện với đoàn đại biểu nhân dân thị xã Hưng Yên tại Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh bên hồ Bán Nguyệt. Bác đã động viên nhân dân Hưng Yên quyết tâm chống hạn và thưởng Huy hiệu cho một xã có thành tích chống hạn khá nhất. Buổi chiều, Bác về thăm nhân dân xã Vạn Xuân (nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm) - nơi có thành tích đào giếng lấy nước cứu lúa. Tại đây, Bác đã nhắc nhở cán bộ và nhân dân: "Toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về"… Lời dạy ấy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được các thế hệ phụ nữ, nhân dân Hưng Yên luôn khắc ghi, học tập và làm theo.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 1.

Các thế hệ phụ nữ Hưng Yên đã hăng hái tham gia cách mạng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong ảnh là Đội nữ du kích Hoàng Ngân huyện Kim Động (Hưng Yên). Nguồn: Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cùng với phụ nữ cả nước, các thế hệ phụ nữ Hưng Yên đã hăng hái tham gia cách mạng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào "Nữ du kích Hoàng Ngân" với tinh thần "Đòn gánh đánh Tây, tay không bắt giặc" đã góp phần làm tiêu hao sinh lực địch, giúp quân đội chủ lực của ta nhanh chóng giành thắng lợi và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Nhiều chị đã anh dũng, gan dạ trước sự tra tấn dã man của kẻ thù, sẵn sàng hy sinh cho cách mạng, với những tên tuổi đã được ghi vào những trang sử vàng như Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Trần Thị Khang, Trần Thị Tý… Phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ Hưng Yên gắn với tên tuổi của các Anh hùng lao động Phạm Thị Vách, Lê Thị Lục, Vũ Thị Tỵ và hàng ngàn các bà, các mẹ đạt danh hiệu phụ nữ Ba đảm đang.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên năm 2021

Phát huy truyền thống của phong trào nữ du kích Hoàng Ngân anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh những năm qua đã có bước phát triển vững chắc, khẳng định được vai trò của tổ chức Hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2021, Hội LHPN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Hội trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ vai trò, tiềm năng của phụ nữ, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn đánh giá cao sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội, tiến tới các mục tiêu bình đẳng giới. Trong nhiều năm qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã có nhiều hoạt động đóng góp thiết thực trong thực hiện các mục tiêu tiến bộ của phụ nữ, tích cực tham mưu, giới thiệu với Đảng nguồn cán bộ nữ, góp phần thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của tỉnh và các địa phương.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 3.

Bà Quách Thị Hương (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ,Trưởng ban Dân vận tỉnh Hưng Yên

Trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chị tham gia nắm giữ những vị trí quan trọng như: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, nhiều chị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, 02 chị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 8 chị tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, trên các cương vị là Trưởng Ban xây dựng Đảng tỉnh, Bí thư Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh... Đội ngũ cán bộ nữ Hưng Yên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và từng địa phương.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 4.

Bà Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN tỉnh tổ chức, phát động để xây dựng nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ghi dấu ấn của các cấp Hội. Năm 2012, phát động đợt thi đua đặc biệt "Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo" với nội dung "Hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo và tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó chăm ngoan, học giỏi" đã huy động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh quyên góp ủng hộ được trên 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 37 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng bò sinh sản cho 100 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn; trao học bổng cho 100 học sinh nghèo vượt khó chăm ngoan học giỏi... Năm 2013, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua với chủ đề "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững" trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, chị em đã tham gia tiết kiệm được trên 80 tỷ đồng, giúp cho hàng chục nghìn phụ nữ nghèo vay với lãi xuất thấp hoặc không lấy lãi để phát triển kinh tế.

Lãnh đạo các cấp Hội LHPN Hưng Yên tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2014, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16 mái ấm tình thương và hỗ trợ tư liệu sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 80 chị là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã vận động xây dựng công trình Nhà Lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang) tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng (Trong đó nguồn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đóng góp được trên 1,5 tỷ đồng). Công trình là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp phụ nữ về tinh thần yêu nước, cách mạng.

Trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội đã hỗ trợ nhiều phụ nữ mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tham gia thành lập các mô hình kinh tế tập thể như chị Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hoa Thiên Phú (Tân Quang, huyện Văn Lâm); chị Trần Thị Lỷ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã trồng nấm (Lệ Xá, Tiên Lữ)... Nhiều chị đã có những ý tưởng khởi nghiệp thành công được vinh danh tại "Ngày phụ nữ khởi nghiệp". Nhiều doanh nghiệp nữ đã phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn chị có thu nhập ổn định như: may công nghiệp, mây tre đan, thêu ren, đan bèo, làm cơm hộp...

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 6.

Nhiều phụ nữ Hưng Yên đã làm giàu nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị em hội viên phụ nữ đã tham gia hưởng ứng, xây dựng nhiều mô hình giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như 225 hũ gạo tình thương; 95 lợn đất/nhựa tiết kiệm, 164 mô hình "Phế liệu sạch"; 28 địa chỉ nhân ái, địa chỉ tiếp nhận vật dụng gia đình, quyên góp ủng hộ xây dựng, sửa chữa hàng trăm Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Từ các mô hình trên đã quyên góp được hàng chục tấn gạo, hàng trăm triệu đồng hỗ trợ được hàng ngàn hộ thoát nghèo.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các tầng lớp phụ nữ đã hưởng ứng bằng rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tích cực đóng góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. Chị em phụ nữ toàn tỉnh đã vận động gia đình đóng góp ủng hộ được 90,678 tỷ đồng, 30.490 ngày công và hiến 3.280.760 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; tích cực thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, làm giảm lượng rác thải ra môi trường, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ tại chỗ, góp phần bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 7.

Đường hoa ở huyện Vân Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng mô hình "Đường hoa phụ nữ". Chị em hội viên phụ nữ đã tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: đóng góp ngày công, dọn cỏ, đổ đất, trồng hoa hai bên đường, với phương châm "ở đâu có cỏ, rác ở đó thay bằng trồng hoa". Từ bàn tay khéo léo, đảm đang của chị em, những đường hoa với nhiều loại hoa mọc lên khoe sắc thắm, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn mới sạch đẹp, phong quang. Mô hình "Đường hoa phụ nữ" đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ đoàn kết, gắn bó cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa, làm đẹp thêm cảnh quan cộng đồng dân cư.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cán bộ, hội viên phụ nữ Hưng Yên đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực, tích cực chung tay cùng cộng đồng quyết tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu, tặng khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước diệt khuẩn, kính chống giọt bắn, trực tiếp tham gia tuyên truyền, kiểm tra, trực chốt, nấu ăn cung cấp các xuất ăn cho các khu cách ly tập trung, tham gia gói bánh chưng, giò tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 8.

Phụ nữ Hưng Yên ủng hộ các sản phẩm cho công tác phòng, chống Covid-19

Với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà", chị em phụ nữ tham gia tổ phòng chống Covid cộng đồng đã kịp thời ngăn chặn không để dịch lây lan ra cộng động, vận động phụ nữ và gia đình tham gia tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản giúp bà con nông dân vùng dịch trong và ngoài tỉnh, đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Giai đoạn hiện nay, khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phụ nữ Hưng Yên tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội để vừa giữ lửa trong mỗi gia đình, chăm sóc giáo dục con theo phương pháp khoa học, vừa tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm giàu cho gia đình và xã hội, xây dựng văn hóa gia đình, xã hội lành mạnh, tốt đẹp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 9.

Ở lĩnh vực nào, phụ nữ Hưng Yên cũng có những đóng góp quan trọng

Ở lĩnh vực nào, phụ nữ Hưng Yên cũng có những đóng góp quan trọng, có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Là người vợ hiền, luôn luôn hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay cùng chồng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giúp chồng trong công việc, góp phần vào thành công trong sự nghiệp của chồng. Là những người mẹ, người thầy đầu tiên của con, là những tấm gương cho con học tập và noi theo, luôn sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân với ước nguyện cho con cái tiến bộ, trưởng thành…

Bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, phụ nữ Hưng Yên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh phát động, các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên thường xuyên tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng; Hỗ trợ phụ nữ nghèo về nhà ở, sinh kế, đỡ đầu trẻ em mồ côi; Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, tham gia trồng cây, trồng đường hoa, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới…

Phụ nữ Hưng Yên đinh ninh lời Bác - Ảnh 10.

Các cấp Hội phụ nữ Hưng Yên đã làm tốt công tác đỡ đầu trẻ em mồ côi

Hưng Yên vinh dự là quê hương thân mẫu của Bác Hồ và tự hào được 10 lần đón Bác Hồ về thăm. Đinh ninh những lời dạy của Bác, các thế hệ phụ nữ Hưng Yên luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, thi đua, ra sức dệt thêu bức tranh quê hương đầy màu sắc, ngày càng thêm tươi thắm, rực rỡ. Những cánh đồng lúa, vườn cam, vườn bưởi chín vàng, vườn nhãn, vườn vải lai u, vải lai trứng sai trĩu quả, những cánh đồng ngô, nghệ, chuối xanh mướt, những đầm sen thơm ngào ngạt, cánh đồng hoa, đường hoa rực rỡ sắc màu... Những bàn tay khéo léo, chăm chỉ, không ngừng sáng tạo của chị em phụ nữ đã góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020 và sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm