Nha Trang phát gạo cho người nghèo ở trường học

N.A
19/04/2020 - 13:18
Nha Trang phát gạo cho người nghèo ở trường học
Ngày 18/4, rất đông người nghèo ở Nha Trang đã đến trường Tiểu học Phước Tiến và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để nhận gạo miễn phí từ ATM gạo.

Chương trình ATM gạo dành cho người nghèo ở Nha Trang do Hội chữ thập đỏ Nha Trang phối hợp với nhóm cựu học sinh Khánh Hòa tổ chức. Ban đầu, địa điểm phát gạo là ở Trung tâm Hội chữ thập đỏ của thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức nhận thấy địa điểm này không đảm bảo giãn cách xã hội nên đã chuyển địa điểm qua trường Tiểu học Phước Tiến và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Máy ATM gạo được làm từ bồn chứa nước, có gắn rơ le tự ngắt sau mỗi lần bấm nút bằng chân, có 2 vòi để phát gạo, mỗi lần nhấn nút sẽ nhận được 2kg. Hội chữ thập đỏ Nha Trang rất chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn túi nilon cho người đến nhận gạo. Ngoài ra, Công ty Dịch vụ pháp lý Saphira Nha Trang cũng đã gửi tặng 1.000 khẩu trang y tế để Ban tổ chức phát cho người đến nhận gạo mà không đeo khẩu trang.


Nha Trang phát gạo cho người nghèo ở trường học - Ảnh 2.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi để người nghèo Nha Trang nhận gạo miễn phí từ ATM gạo

Mỗi ngày, chương trình phục vụ 500 suất gạo cho bà con và ngay trong ngày 18/4, rất đông người nghèo tại thành phố biển đã đến nhận gạo miễn phí. Chương trình sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới và người dân có thể đến nhận gạo trong khoảng thời gian 7h30 đến 11h và từ 14h đến 16h30.

Nha Trang phát gạo cho người nghèo ở trường học - Ảnh 3.

Ban tổ chức tặng khẩu trang cho người nghèo

Chương trình ATM gạo tại Nha Trang đang tạo được sự lan tỏa lớn. Ban đầu, chương trình nhận được 10 tấn gạo đầu tiên của nhà tài trợ. Trong ngày 18/4, nhiều người dân đã chở gạo ủng hộ chương trình. Câu lạc bộ Báo chí thường trú tại Khánh Hòa đã ủng hộ 2 tấn gạo và dự kiến sẽ chuyến tiếp cho chương trình thêm 2 tấn gạo và một số vật phẩm khác vào sáng 20/4. Hiện nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận được khoảng 60 tấn gạo do các đơn vị ủng hộ để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong thời gian cách ly phòng dịch Covid-19.

Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nha Trang, cho biết, ngoài chương trình ATM gạo cho người nghèo do Hội Chữ thập đỏ Nha Trang tổ chức, các đơn vị cơ sở cũng đã hoạt động rất tích cực trong thời gian qua. Hội Chữ thập đỏ Phước Hòa tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho hộ khó khăn bị mất việc do dịch Covid 19. Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Hải tặng 500 kg gạo cho khu cách ly tại trường Quân sự tỉnh trị giá 7,5 triệu đồng. Hội từ thiện Vĩnh Hòa vận động công ty TNHH 219 hỗ trợ cho người đang không có việc làm 100 suất quà trị giá 50 ngàn/suất.

Nha Trang phát gạo cho người nghèo ở trường học - Ảnh 5.

Chương trình ATM gạo dành cho người nghèo trong mùa dịch Covid-19 là ý tưởng của anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ trụ xanh

Chương trình ATM gạo dành cho người nghèo trong mùa dịch Covid-19 là ý tưởng của anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ trụ xanh (PHG Lock) tại TPHCM. Hiện nay, chương trình đã được nhân rộng ở Hà Nội, Hòa Bình, Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, Cà Mau và nhiều địa phương khác trên cả nước. Ngày 17/4 vừa qua, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi thư khen người sáng lập "ATM gạo" Hoàng Tuấn Anh. Chương trình đã thu hút rất đông người tham gia, cứu giúp hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm