Tổng Giám mục Uganda kêu gọi phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai khi cách ly Covid-19

N.A
18/04/2020 - 20:55
Tổng Giám mục Uganda kêu gọi phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai khi cách ly Covid-19
Tổng Giám mục Uganda Stephen Kaziimba mới đây đã lên tiếng kêu gọi phụ nữ ở quốc gia này hãy áp dụng biện pháp tránh thai khi thực hiện giãn cách xã hội vì Covid-19.

Tổng Giám mục Stephen Kaziimba bày tỏ sự lo ngại cho tình hình sức khỏe của phụ nữ Uganda trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra vẫn hết sức phức tạp. Hôm thứ Ba vừa qua (14/4), Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã quyết định gia hạn tình trạng giãn cách xã hội ở quốc  gia Đông Phi này thêm 3 tuần nữa. Tổng Giám mục Stephen Kaziimba chia sẻ: "Trong tình hình phức tạp như hiện nay, sẽ có rất nhiều phụ nữ Uganda mang thai. Tôi kêu gọi các bạn hãy thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để không phải đối mặt với nguy cơ có thai ngoài ý muốn".

Tổng Giám mục Uganda kêu gọi phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai khi cách ly Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng Giám mục Uganda Stephen Kaziimba kêu gọi phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai khi cách ly Covid-19

Ông Simon Richard Mugenyi, Giám đốc truyền thông của Cơ quan sinh sản Uganda (RHU) hoàn toàn đồng tình với lời kêu gọi của đức Tổng giám mục. Theo thống kê của RHU, trung bình mỗi một phụ nữ Uganda có 5 người con nhưng chỉ có 30% trong số họ, biết áp dụng các biện pháp tránh thai. Ông Mugenyi cũng cho rằng, phụ nữ hãy tự chăm sóc bản thân thay vì trông chờ vào sự quan tâm của phái mạnh: "Đàn ông Uganda chỉ thích ăn và tình dục. Họ không có thói quen quan tâm, chăm sóc phụ nữ, cho dù đó là vợ của mình".

Các nhà thờ của Uganda hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Tại đây, phụ nữ không chỉ đến nghe giảng kinh thánh mà còn được tư vấn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai.

Ông Alain Sibenaler, đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Uganda cho rằng, lời kêu gọi của Tổng Giám mục Stephen Kaziimba ở thời điểm này là vô cùng hữu ích, không chỉ ở Uganda mà còn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tràn lan, các cặp vợ chồng vẫn quan hệ tình dục, thậm chí nhiều hơn khi họ phải ở trong nhà trong thời gian dài. Nhưng nếu họ không thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nguy cơ có thai ngoài ý muốn là rất lớn. Phụ nữ là những người thiệt thòi nhất, họ không chỉ bị ảnh hưởng sức khỏe mà thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tử vong, bởi điều kiện y tế trong lúc dịch bệnh hoành hành không được đảm bảo. Ông Sibenaler chia sẻ thêm rằng, UNFPA đã làm việc với Hội đồng liên tôn giáo ở Uganda để điều chỉnh các thông điệp về sức khỏe sinh sản và tình dục để phù hợp với các giáo lý tôn giáo ở quốc gia này.

Tổng Giám mục Uganda kêu gọi phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai khi cách ly Covid-19 - Ảnh 2.

Phụ nữ Uganda phải đối mặt với những rào cản rất lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn

Theo bà Asia Russell, Giám đốc điều hành của Dự án tiếp cận sức khỏe toàn cầu (HGAP), tình hình ở Uganda vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, phụ nữ nước này đã phải đối mặt với những rào cản rất lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, chất lượng, toàn diện. Ở Uganda, không phải ai cũng ủng hộ việc thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

Tổng giám mục của tổng giáo phận Gulu, John Baptist Odama tuyên bố, hãy để phụ nữ tránh thai bằng cách tính chu kỳ kinh nguyệt, mọi tác động của y học hiện đại đối với việc tránh thai là không thể chấp nhận. Ngay cả đối với Tổng Giám mục Uganda Stephen Kaziimba, dù rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của phụ nữ nhưng ông lại kỳ thị cộng đồng LGBT và không chấp nhận chuyện phá thai. Hiện, Tổng Giám mục Stephen Kaziimba có vợ là bà Naggayi Bulya và cả hai sinh được 4 cậu con trai.

Nguồn: Theo The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm