Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Linh Trần
18/04/2020 - 18:42
Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới
Đến chiều ngày hôm nay, 18/2/2020, ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Các ca bệnh nặng do nhiễm Covid-19 hiện đều tiến triển tốt.

Chiều ngày 18/4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày hôm nay Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 268 trường hợp, trong đó, 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm (40,3%).

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) trong ngày 18/4, Việt Nam có 3 trường hợp nhiễm COVID-19 đều là người nước ngoài được công bố khỏi bệnh. Trong đó, 01 bệnh nhân tại BV điều trị COVID-19 Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (BN97) và 2 BV Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) là BN151, BN207. Hiện tại, cả nước còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế.

Việt Nam không ghi nhận ca mới, nguyên nhân nào các ca bệnh nặng đều chuyển biến tốt - Ảnh 1.

Các đối tượng nguy cơ được lấy mẫu test virus SARS COVID-2.

Tiểu ban điều trị cũng cho biết, đa phần các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều ổn định. Riêng 3 bệnh nhân nặng là BN 19; BN 91 và BN 161 đều có chuyển biến tốt. Đặc biệt, BN 19 đã 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS COVID-2.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 Việt Nam đã đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. Các bệnh nhân được chữa khỏi đã đạt trên 70%. Số bệnh nhân nặng có chuyển biến tốt. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Thứ trưởng Long cho rằng, một trong những nguyên nhân thành công trong công tác khám, chữa bệnh COVID-19 của Việt Nam là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Bộ Y tế đã áp dụng giải pháp công nghệ thông tin triển khai hoạt động tư vấn điều trị từ xa rất hiệu quả. Ví như, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã thành lập "Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn hỗ trợ chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19".

Trung tâm này thường xuyên tổ chức hội chẩn trực tuyến, mời các GS. đầu ngành cả nước cùng hội chẩn các ca bệnh nặng; bàn các phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh, cùng chia sẻ kinh nghiệm điều trị, chăm sóc người bệnh,… Đến thời điểm này, tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Chính vì thế các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm