Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/11/2025 - 19:34 (GMT+7)

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra mắt 2 tác phẩm mới

Trần Hồ Lam
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra mắt 2 tác phẩm mới

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ câu chuyện làm nghề cùng các bạn văn

Trong hồi ký "Chua ngọt đời văn", nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn kể lại hành trình 50 năm viết lách với nhiều dư vị cuộc đời, góp thêm một lát cắt quan trọng cho đời sống văn hoá nghệ thuật Việt Nam từ hậu chiến đến thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Ngày 25/11, tại trụ sở Hội Nhà văn TPHCM, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tổ chức buổi mắt 2 tác phẩm mới. Đó là hồi ký Chua ngọt đời văn và tiểu thuyết lịch sử Kẻ khôn hơn vua.

Đây là sự kiện văn chương thu hút sự chú ý của nhiều độc giả, giới văn học, nghệ thuật bởi nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn từng là cây bút đứng sau nhiều kịch bản phim điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết nổi tiếng như Xa và gần, Những khoảng cách còn lại, Blouse trắng, Cù lao Tràm, Đồng tiền xương máu...

Chua ngọt đời văn là tập hồi ký đặc biệt giàu thông tin, ghi lại hành trình gần nửa thế kỷ cầm bút của Nguyễn Mạnh Tuấn, tính từ tác phẩm đầu tiên in báo vào năm 1976.

Đọc hồi ký của bạn mình, nhà văn Lại Văn Long nói, cuốn sách tạo nhiều cảm hứng cho người đọc, nhất là với những người có đam mê sáng tác văn chương bởi nó là bản tổng kết nhiều điều đặc biệt và bình dị, đời thường của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. 

Như trong hồi ký, vào tháng 8/2007, cây viết Đồng tiền xương máu được Michael - chủ hãng phim BiFrost của Mỹ mời sang "thiên đường du lịch" CeBu của Philippines để viết kịch bản phim Cô gái không số cho hãng này. Trong suốt 3 tháng ở đây, vợ của nhà văn đã đồng hành cùng ông để vừa làm phiên dịch vừa lo lắng, chăm sóc cho ông. 

"Ngoài danh thơm được Hollywood đặt hàng mà hầu hết các biên kịch trên thế giới đều ao ước, anh Tuấn còn được cùng vợ đi du lịch miễn phí suốt 90 ngày kèm 21.000 USD nhuận bút. Nguyễn Mạnh Tuấn là nhà văn hạnh phúc nhất", nhà văn Lại Văn Long hài hước kể lại.

Hồi ký Chua ngọt đời văn tái hiện hành trình 50 năm cầm bút của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn

Hồi ký "Chua ngọt đời văn" tái hiện hành trình 50 năm cầm bút của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn

Theo TS - nhà phê bình văn học Hà Thanh Vân, những bài viết trong hồi ký của Nguyễn Mạnh Tuấn cho thấy một đời sống nghề nghiệp phong phú, nhiều biến động, từ sáng tác văn xuôi, viết kịch bản phim truyện, phim truyền hình, kịch bản sân khấu cho đến những trải nghiệm nghề nghiệp với các đạo diễn, nghệ sĩ, nhà xuất bản, các cơ quan văn hóa nghệ thuật qua nhiều thời kỳ. 

"Một trong những phần hấp dẫn và có giá trị tư liệu nhất của Chua ngọt đời văn là những trang viết về quá trình làm phim. Những bộ phim nổi tiếng qua bàn tay biên kịch của ông đều xuất hiện qua góc nhìn từ bên trong, cho thấy cách kịch bản hình thành từ quan sát đời sống, những thỏa hiệp, tranh luận giữa nhà văn, đạo diễn và đơn vị sản xuất, những thay đổi cơ chế của ngành điện ảnh và truyền hình Việt Nam từ thập niên 1980 đến nay. Phần hồi ký này cung cấp một lượng thông tin mà trước đây hầu như chưa được công bố, góp phần tái dựng lịch sử ngành phim ảnh Việt Nam từ chất liệu sống động", TS Hà Thanh Vân phân tích.

Trong khi đó, tiểu thuyết lịch sử Kẻ khôn hơn vua cho thấy một hướng thử nghiệm mới mẻ của tác giả. 

Lựa chọn nhân vật lịch sử Tô Hiến Thành, bậc đại thần dưới 4 triều vua Lý với danh tiếng thanh liêm, trung nghĩa và trí tuệ hơn người, Nguyễn Mạnh Tuấn đã bước sang địa hạt tiểu thuyết lịch sử, một lĩnh vực đòi hỏi sự nghiêm túc về sử liệu và khả năng hư cấu nghệ thuật tinh tế. Tác phẩm không chỉ gợi lại những câu chuyện về chính trị, quyền lực, đạo lý thời Lý mà còn gửi gắm những suy tư vượt thời gian về nhân cách, bản lĩnh và vai trò của trí thức trong lịch sử Việt Nam.

Tiểu thuyết lịch sử Kẻ khôn hơn vua cho thấy một hướng thử nghiệm mới mẻ của tác giả,

Tiểu thuyết lịch sử "Kẻ khôn hơn vua" cho thấy một hướng thử nghiệm mới mẻ của tác giả, tái hiện nhân vật lịch sử Tô Hiến Thành

Nguyễn Mạnh Tuấn thuộc lớp nhà văn đã góp phần mở rộng biên độ hiện thực của văn xuôi sau 1975, đặc biệt từ thời kỳ Đổi mới 1986. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Những khoảng cách còn lại, Cù lao Tràm, Đứng trước biển, Yêu như là sống,…

Ở lĩnh vực điện ảnh truyền hình, ông được biết đến là một trong những tác giả kịch bản tiêu biểu nhất từ sau thập niên 1980. Các bộ phim điện ảnh như Biển sáng, Xa và gần, Đời hát rong, Lưới trời… hay phim truyền hình như Hạnh phúc đắng cay, Đồng tiền xương máu, Blouse trắng, Nghề báo… vừa giàu chất đời thực, vừa mang hơi thở chính luận, tạo nên tiếng vang lớn trong công chúng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận