pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhãn sữa "trị bệnh... mất ngủ" âm thầm rút hồ sơ khi "có biến"?

Suốt thời gian dài quảng cáo lộng hành bán sữa giả Misure chữa bệnh mất ngủ, khiến nhiều người sập bẫy lừa
Hô biến thực phẩm chức năng thành sữa chữa bệnh mất ngủ
Ông Đinh Văn Phương (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) bị mất ngủ. Xem mạng xã hội ông Phương biết đến thông tin quảng cáo sữa Misure có công dụng điều trị bệnh mất ngủ, nên ông đã bỏ tiền ra mua sản phẩm này về dùng.
Ông Phương cho biết: “Suốt mấy năm qua tôi thường xuyên mua sản phẩm của họ, mỗi lần mua vài hộp, có khi chưa uống hết họ lại nhắn tin, gọi điện thoại mời mua tiếp, vì càng mua nhiều thì càng được khuyến mại. Gần đây nhất là ngày 28/3, họ nhắn tin mời mua với mức khuyến mại rất hấp dẫn”.

Suốt mấy năm qua, ông Phương tốn hàng chục triệu đồng để mua sữa giả Misure
Theo tìm hiểu của phóng viên, sữa Misure do Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng, có địa chỉ tại Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tự công bố sản phẩm thực phẩm bổ sung. Theo số thứ tự 282 trong danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm năm 2022, tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, ngày tiếp nhận hồ sơ tự công bố là ngày 12/12/2022.
Theo đó, sản phẩm này chỉ là thực phẩm bổ sung, không có tác dụng như thuốc chữa bệnh, cũng không thể thay thế thuốc chữa chứng mất ngủ như những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, các đối tượng kinh doanh sản phẩm này quảng cáp về cuộc “Hội thảo khoa học chuyển giao công nghệ”, có sự xuất hiện của một số nhân vật mặc trang phục giống như trang phục của lực lượng vũ trang, tự giới thiệu mình đã dùng sữa Misure để có được giấc ngủ tốt.
Rút hồ sơ tự công bố nhưng vẫn chào bán sản phẩm
Cùng với đó là hình ảnh ký kết giữa một người đàn ông Việt Nam với người đàn ông nước ngoài, được giới thiệu là ông Phillip Cotler, đến từ Viện nghiên cứu Hoa Kỳ. Người đàn ông này không chỉ xuất hiện trong quảng cáo sản phẩm sữa Misure mà còn xuất hiện trên quảng cáo của sản phẩm xương khớp Joint Bonus, với một tên gọi khác là Mr Ralph Malone, được giới thiệu là Phó Giáo sư tại Viên nghiên cứu châu Mỹ.
Người đàn ông nước ngoài này là một nhân viên khách sạn ở Hà Nội, ông ta thường được thuê đóng quảng cáo với mức thù lao 1,5 triệu đồng/giờ. Ở mỗi clip quảng cáo các sản phẩm khác nhau, họ lại gắn cho ông ta một cái tên khác, một chức danh, học vị, học hàm khác nhau.
Chúng tôi tìm hiểu được biết, người đàn ông nước ngoài này thực chất là nhân viên đang làm cho một khách sạn tại Hà Nội. Người này thường được thuê đi đóng quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/giờ, mỗi clip lại có một tên khác, một chức danh, học vị, học hàm khác nhau.
Điều đáng nói, thông tin đăng ký tự công bố sản phẩm thực phẩm bổ sung Misure cùng nhiều sản phẩm khác của Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng, trên trang website của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình đồng loạt xin rút hồ sơ khỏi hệ thống vào ngày 17/3. Tuy nhiên cho đến ngày 28/3, các đối tượng vẫn chào bán sản phẩm Misure rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và liên hệ trực tiếp tới từng khách hàng để chào mời.
Hồ sơ đăng ký tự công bố sản phẩm trước và sau khi rút khỏi hệ thống của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình

Mặc dù hồ sơ đã khỏi hệ thống vào ngày 17/3 nhưng cho đến ngày 28/3, các đối tượng vẫn chào bán sản phẩm sữa giả Misure cho người tiêu dùng
Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.