Nhật Bản: Số phụ nữ tự tử tăng liên tiếp trong 2 năm

Kim Ngọc
15/03/2022 - 21:59
Nhật Bản: Số phụ nữ tự tử tăng liên tiếp trong 2 năm

Một tình nguyện viên làm việc tại trung tâm cuộc gọi Tokyo Befrienders về các vụ tự tử trong đại dịch.

Số lượng phụ nữ tự tử ở Nhật Bản đã tăng liên tiếp trong 2 năm mặc dù tổng số vụ tự tử giảm.

Số liệu công bố ngày 15/3 cho thấy số lượng phụ nữ Nhật Bản tự tử trong năm 2021 gia tăng. Số lượng phụ nữ tự tử ở quốc gia này đã tăng liên tiếp trong 2 năm mặc dù tổng số vụ tự tử giảm.

Tự tử ở Nhật Bản thường được biết đến như cách để tránh xấu hổ hoặc nhục nhã. Tỷ lệ tự tử của nước này từ lâu đã đứng đầu nhóm G7, nhưng các nỗ lực từ chính phủ giúp đưa con số giảm khoảng 40% trong vòng 15 năm kể từ năm 2007. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tỷ lệ này đã tăng lên vào năm 2020 do căng thẳng đến từ đại dịch Covid-19.

Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trong khi tổng số vụ tự tử trong năm 2021 là 21.007, giảm 74 vụ so với năm 2020, số phụ nữ tự tử đã tăng thêm 42 thành 7.068, mức tăng liên tiếp trong 2 năm. Ngược lại, số lượng nam giới tự tử giảm 116 xuống còn 13.939, và là năm thứ 12 liên tiếp giảm.

Nhật Bản: Số vụ phụ nữ tự tử tăng năm thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Số phụ nữ Nhật Bản tự tử đã tăng liên tiếp trong 2 năm

Về nguyên nhân dẫn đến các vụ tự tử ở phụ nữ, vấn đề sức khỏe là phổ biến nhất, chiếm 4.375 trường hợp, giảm 144 trường hợp so với năm 2020, tiếp theo là các vấn đề gia đình như bất hòa trong hôn nhân và bi quan về tương lai của gia đình, chiếm 1.357, tăng 65. Số liệu cho thấy những vấn đề liên quan đến kinh tế và cuộc sống tăng thêm 29 lên 454 trường hợp, với 185 phụ nữ tự tử vì gặp khó khăn trong mưu sinh.

Trước đó, theo các chuyên gia, phụ nữ thường chịu gánh nặng lớn hơn bởi phải đối mặt với tình trạng công việc bấp bênh hơn so với đàn ông và áp lực chăm sóc con cái. Cụ thể, lao động nữ thường làm việc bán thời gian trong các ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn và bán lẻ. Đây cũng chính là những ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch và buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên.

Số vụ tự tử ở học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm 26 xuống còn 473 vụ sau khi đạt kỷ lục 499 vụ vào năm 2020, nhưng theo một quan chức, con số này vẫn ở mức cao cần được theo dõi cẩn thận. Trong năm 2021, 11 học sinh tiểu học, 148 học sinh trung học cơ sở và 314 học sinh trung học phổ thông đã tự tử do trầm cảm, kết quả học tập kém và bất hòa với cha mẹ.

Số lượng tự tử đạt đỉnh điểm ở Nhật Bản là 34.427 vụ vào năm 2003. Con số báo động này khiến các nhà hoạch định chính sách vạch ra một chương trình ngăn chặn toàn diện triển khai vào năm 2007. Đến năm 2019, ngay trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, số vụ tự tử đã giảm xuống chỉ còn hơn 20.000.

Nguồn: Reuters, Japan Today
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm