Nhiều bệnh nhân nhiễm virus covid-19 đã cho kết quả âm tính

Linh Trần
17/02/2020 - 16:31
Nhiều bệnh nhân nhiễm virus covid-19 đã cho kết quả âm tính
Sau một thời gian điều trị, nhiều bệnh nhân nhiễm virus covid-19 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc, theo dõi trong một vài ngày tới trước khi xuất viện.

Ngày 17/2, Bộ Y tế cho biết, đến nay, nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona (covid-19) đã hồi phục.

Cụ thể, bà P.T.B. (42 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là chị họ của N.T.D. (nữ công nhân 23 tuổi mắc COVID-19 đã ra viện) đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Hiện tại, bệnh nhân đã có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.

Cũng đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, chị N.T.N. (29 tuổi, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân N. là công nhân Công ty Nihon Plast (khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân là 1 trong 8 người của công ty được cử đi Vũ Hán tập huấn 2 tháng, trở về Việt Nam hôm 17/1 và được xác định nhiễm bệnh.

Nữ bệnh nhân N.T.D. trong ngày được xuất viện.

Nữ bệnh nhân N.T.D. (ở Vĩnh Phúc) trong ngày được xuất viện.

Còn tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, hai bệnh nhân quê ở Vĩnh Phúc đang được điều trị cách ly. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều được xét nghiệm và 2 lần kết quả âm tính. Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, 2 trường hợp này sẽ được xuất viện.

Ca bệnh Việt kiều (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) đang được điều trị tại BV Nhiệt đới TP. HCM cũng đã có 2 lần cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân này còn một vài bệnh nền chưa khỏi hẳn, vẫn cần được tiếp tục điều trị.

Trường hợp nhỏ tuổi nhất là cháu bé 3 tháng tuổi đang được điều trị tại BV Nhi TƯ đã 1 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính. Cháu sẽ được xét nghiệm tiếp trong thời gian tới. Hiện tại, mẹ bé đang ở bên chăm sóc con và không bị nhiễm bệnh.

Đối với các tỉnh, thành đã được công bố dịch, đến nay Khánh Hòa đã trải qua 30 ngày kể từ trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh không có thêm người mắc mới. Bộ Y tế cho biết, Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch. Còn tại Thanh Hóa, nếu 5 ngày nữa không có người nhiễm bệnh sẽ được công bố hết dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm