“Nhiều cán bộ Hội ở Long Thành thường xuyên đi nhặt kim tiêm bị vứt bỏ”

An Khê
30/12/2021 - 20:28
“Nhiều cán bộ Hội ở Long Thành thường xuyên đi nhặt kim tiêm bị vứt bỏ”

Hoạt động văn hóa về phòng chống ma túy của Hội LHPN huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tại địa bàn có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy, Hội LHPN huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã quyết tâm thực hiện đồng bộ các công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy, nhằm góp phần ổn định trật tự an ninh địa phương.

Các giải pháp đồng bộ

Theo chị Mai Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Thành - đây là địa bàn có mật độ dân cư cao, có nhiều khu nhà trọ phức tạp, nguy cơ tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy cao. Trên thực tế, có nhiều đối tượng nghiện ma túy là trẻ vị thành niên, thanh niên, không có công ăn việc làm ổn định. Nhiều người sau cai nghiện trở về đã gây áp lực lên hệ thống an ninh của địa phương cũng như các đoàn thể xã hội.

“Nhiều cán bộ Hội thường xuyên đi nhặt kim tiêm bị vứt bỏ” - Ảnh 1.

Chị Mai Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Thành

Chính vì vậy, để thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện, Hội LHPN huyện Long Thành đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, từ tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, cho đến bố trí hội viên phối hợp lực lượng chức năng hỗ trợ các đối tượng, gia đình có con em nghiện ma túy. Hội cử ra một lực lượng hội viên nòng cốt để thường xuyên đi sâu, đi sát địa phướng, nắm bắt hoàn cảnh từng đối tượng để kịp thời vận động cũng như báo cáo cơ quan chức năng khí có các đối tượng liên quan đến ma túy. Hội cũng thành lập CLB phụ nữ phòng, chống ma túy để hoạt động hiệu quả hơn.

"Trước đây, có nhiều cán bộ Hội còn thường xuyên thực hiện công tác đi nhặt kim tiêm bị vứt bỏ ở những khu vực vắng. Nhờ sự kiên trì của các chị mà hiện nay các khu vực này đã bị xóa bỏ, không còn tình trạng tiêm chích, vứt kim tiêm bừa bãi. Các chị cũng tham gia cùng lực lượng chức năng đi tuần tra những địa bàn trọng điểm, dán tờ rơi tại khu vực đông dân cư để tuyên truyền vận động các gia đình tích cực phòng, chống tệ nạn", chị Mai Thị Huệ cho biết.

Nhận thấy trên địa bàn huyện dân số đông, nhiều dự án lớn dẫn đến dân số cơ học tăng nhanh, nhất là khu vực nhà trọ có đông thanh thiếu niên, Hội LHPN huyện Long Thành thường xuyên tổ chức và duy trì các buổi tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc, thành lập các CLB phụ nữ nói không với ma túy và tệ nạn xã hội… để tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay, các mô hình của Hội vẫn được duy trì hoạt động hiệu quả, được triển khai thực hiện trên toàn huyện.

Để kịp thời giúp những đối tượng sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập công đồng, có việc làm để không tái nghiện, thời gian qua Hội LHPN huyện Long Thành đã hỗ trợ cho 24 trường hợp có người thân đang cai nghiện và sau cai nghiện với tổng số tiền 650 triệu đồng từ các nguồn vốn do Hội quản lý như vốn cho vay giải quyết việc làm, vốn quỹ tín dụng nhân dân, vốn tiết kiệm từ tổ phụ nữ.... Hội cũng tặng quà, trao học bổng, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cho người thân của các đối tượng này.

Nhờ sự hỗ trợ, động viên của Hội, hiện nay, 18 đối tượng cai nghiện trở về có việc làm ổn định cuộc sống, 4 đối tượng hiện đang cai nghiện và một đối tượng đi tù do sử dụng ma túy đã tái hòa nhập cộng đồng. Đó là nhờ sự vào cuộc rất quyết liệt của các cán bộ, hội viên trên mặt trận phòng, chống ma túy.

“Nhiều cán bộ Hội thường xuyên đi nhặt kim tiêm bị vứt bỏ” - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Long Thành phối hợp với công an địa phương thăm hỏi gia đình hội viên khó khăn

Gắn với trách nhiệm gia đình

Theo chị Mai Thị Huệ, trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy thì việc quản lý, giáo dục con em từ gia đình, nhà trường là biện pháp hữu hiệu nhất. Vì vậy, nhiều năm qua, Hội đã đưa vào kế hoạch triển khai toàn diện.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Huệ nói: "Gia đình, người thân phải luôn quan tâm sâu sát con cái, không quá nuông chiều nhưng cũng không quá khắt khe, phải luôn coi con là bạn và đồng hành cùng con, nhất là trong giai đoạn các em bước vào tuổi tưởng thành. Chính vì vậy, trong các buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy của các cấp Hội, nội dung này luôn được chúng tôi chú trọng. Các hội viên đều là người mẹ, người con trong gia đình, vì thế việc phòng, chống tệ nạn ma túy ngay tại gia đình, nhà trường sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất".

Bên cạnh đó, khi đối tượng trở về địa phương, cần được quan tâm, chia sẻ, không xa lánh, kỳ thị, giúp họ tái hòa nhâp, tránh mặc cảm tội lỗi dễ dẫn đến tái nghiện.

Với hướng đi đúng đắn, bài bản và quyết liệt trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trong nhiều năm qua, Hội LHPN huyện Long Thành đã nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai. Đó là những thành tích xứng đáng với sự tận tâm, nỗ lực của các chị trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm