Nhiều địa phương thực hiện chi trả ngay tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

PV
27/04/2020 - 17:02
Nhiều địa phương thực hiện chi trả ngay tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng
Tại Hội nghị triển khai và giám sát thực hiện các chính sách Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chiều 27/4, nhiều đại biểu cho biết, việc hỗ trợ ở một số địa phương đã được triển khai kịp thời đến một số đối tượng thụ hưởng; đồng thời cũng nêu những vướng mắc trên thực tế ở địa phương cần tháo gỡ...

Triển khai gói an sinh xã hội 62 ngàn tỷ đồng ở địa phương, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết: Thành phố sớm chủ động triển khai các bước để khi có Quyết định hướng dẫn thực hiện thì triển khai ngay việc hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, thống kê sơ bộ thành phố có số lượng khá lớn người thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh này với 1,4 triệu đối tượng; nguồn kinh phí khoảng hơn 3 ngàn tỷ đồng. Trong số đó, có gần 78.000 người có công; đối tượng người lao động tạm hoãn, ngừng việc là hơn 130 ngàn người; 850.000 lao động tự do...

Ông Ngô Văn Quý cũng nêu những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như với đối tượng hộ người nghèo, cận nghèo trong quá trình rà soát lại phát sinh thêm con dâu, trẻ mới sinh, bộ đội xuất ngũ về nhà… Những trường hợp này có được bổ sung vào đối tượng được hỗ trợ?

Bên cạnh đó, với đối tượng lao động tự do, trong trình tự, thủ tục xét duyệt với đối tượng này là hằng tháng và cần có sự phê duyệt danh sách của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Để rút ngắn thủ tục, quy trình và đẩy nhanh thời gian xét duyệt để người lao động không phải chờ đợi lâu, ông Ngô Văn Quý đề nghị: Việc xét duyệt danh sách đối tượng lao động tự do nên phân cấp, phân quyền cho UBND cấp quận, huyện phê duyệt danh sách.

Còn tại TP HCM, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP HCM, cho biết, thành phố đã sớm triển khai các chính sách riêng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cụ thể như, từ ngày 16/3, thành phố đã có chính sách an sinh riêng cho lao động mất việc làm, bị ngừng việc như giáo viên mầm non, mẫu giáo là hơn 102 ngàn người; hỗ trợ bán vé số là 18 ngàn người…

Cùng với đó, TP HCM cũng triển khai ngay với 5 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ, cụ thể như hơn 120 ngàn đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; hơn 130 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội; 101 ngàn người lao động mất việc; 270 ngàn người lao động tự do...

Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP HCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng ở từng ấp, khu phố để không bỏ sót đối tượng khó khăn thuộc diện được hỗ trợ.

Nhiều địa phương thực hiện chi trả ngay tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một số địa phương đã triển khai gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng đến tay người dân

Với riêng 2 nhóm đối tượng là hộ sản xuất kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm và đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp trả lương nghỉ việc cho người lao động thì được thành phố triển khai hỗ trợ từ 10/5.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết thêm, trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên quy định tại Quyết định này (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đối tượng đã hưởng chính sách của địa phương và đủ điều kiện để hưởng chính sách quy định tại Quyết định này với mức hỗ trợ cao hơn chính sách của địa phương thì được hỗ trợ thêm phần chênh lệch.

Đối với các địa phương đã ban hành chuẩn nghèo riêng của địa phương thì áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương.

Bên cạnh đó, một số quy trình, thủ tục nộp hồ sơ và giải quyết sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho biết nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng (lao động tự do), trong Nghị quyết đã nêu rõ các đối tượng được hỗ trợ làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; Bán lẻ xổ số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Theo nhiều đại biểu, các ngành nghề có thể cụ thể, nhưng xác định rất khó và là nhóm dễ bị trục lợi. Vì vậy, các địa phương kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH có hướng dẫn chi tiết hơn nữa.

Nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến, đối tượng lao động tự do là cần được hỗ trợ nhất và cấp bách nhất, tinh thần là triển khai hỗ trợ càng sớm càng tốt, không để người dân phải chờ đợi lâu hơn nữa. Đồng thời, các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương và người dân tập trung giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng ngay từ đầu, từ khâu rà soát, lập danh sách đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng... 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm