Nhiều đồ lạ chào sân đợi ngày ông Công, ông Táo

05/02/2018 - 18:48
Cùng với những món đồ truyền thống như cá chép đỏ, bộ mũ áo vàng mã, trong ngày ông Công, ông Táo năm nay, người tiêu dùng còn có thêm nhiều món đồ lễ đẹp mắt, giá phải chăng.
Chưa đến ngày 23 tháng Chạp, nhưng các sản phẩm dành phục vụ cho lễ cúng ông Công - ông Táo của mỗi gia đình đã rộn ràng khắp các chợ lớn, nhỏ, các khu dân cư tại Hà Nội. Không chỉ có những quầy chuyên bán đồ phục vụ đồ cúng mà tại các tiệm tạp hóa, các hàng bán rong cũng bày nhiều đồ mũ áo, tiền vàng với mẫu mã đa dạng, phong phú.
27718200_1942030369144020_445508439_n.jpg
Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo đa dạng với nhiều mẫu mã

Phố Hàng Mã là nơi bày bán nhiều món đồ vàng mã dành riêng cho lễ ông Công, ông Táo. Một bộ đồ lễ cơ bản thường bao gồm các món như mũ, hài, cá chép giấy, có giá bán dao động từ 30.000 đồng đến 300.000 đồng/bộ, tùy thuộc vào kích thước và chất liệu của từng sản phẩm.
27783564_1942029855810738_1230193858_n.jpg
Các sản phẩm vàng mã truyền thống có giá từ 10.000 đồng

Các mặt hàng vàng mã được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong dịp này là quần áo vàng mã, giá từ 10.000 đến 20.000 đồng/bộ loại đẹp; bộ tiền vàng có giá từ 10.000 đồng/tập, vàng thỏi có giá từ 30.000 đồng/món…
27783811_1942029709144086_1860580549_n.jpgNgười tiêu dùng còn có thêm nhiều lựa chọn với các sản phẩm lạ, đẹp mắt

Bên cạnh những món đồ truyền thống, thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo năm nay còn có thêm nhiều sản phẩm lạ để người tiêu dùng lựa chọn.

Bắt mắt nhất là những chiếc oản hoa, oản ngọc được bọc gói đẹp mắt, nhiều màu sắc. Một chiếc oản hoa có giá từ 120.000 đồng đến 350.000 đồng. 
ong-cong.jpg
Những chiếc oản hoa được bài trí đẹp mắt với giá từ 120.000 đồng
 
Những cành vàng lá ngọc dùng để trang trí ban thờ cũng được tung ra nhiều mẫu mã sang trọng, đẹp mắt. Giá của những mặt hàng dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/cành.
ong-cong-2.jpgOản là món nhiều người lựa chọn để thắp hương, thờ cúng

Không chỉ đồ lễ, đồ thờ cúng có thêm nhiều sản phẩm mới lạ, tại các chợ cũng bắt đầu bày bán cá chép đỏ, chép vàng, cá chép hoa… để phục vụ những gia đình là lễ cúng ông Công ông Táo sớm. Một bộ cá chép vàng gồm 3 con có giá dao động từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng.
ca.jpg
Cá chép vàng được bán theo bộ, mỗi bộ gồm 3 con.
Ngoài cá chép sống để thả sau lễ cúng, các sản phẩm làm từ thực phẩm tạo hình cá chép để người tiêu dùng có thêm lựa chọn. 
27783033_1942001865813537_1325681625_n.jpgCá chép làm bằng xôi gấc được bán với giá từ 25.000 đồng/con
ong-cong-6_90k.jpg
Cá chép làm từ thạch rau câu có giá từ 30.000 đồng - 90.000 đồng/con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm