Nhiều dự án của nữ doanh nhân trẻ tranh tài tại chung kết khởi nghiệp xanh

Đình Hưng
28/10/2023 - 10:36
Nhiều dự án của nữ doanh nhân trẻ tranh tài tại chung kết khởi nghiệp xanh

Vòng Chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Xanh lần 9 năm 2023 diễn ra ngày 28 và 29/10

37 dự án, trong đó có không ít dự án của các nữ doanh nhân trẻ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tranh tài tại chung kết Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần 9 - năm 2023.

Trong 2 ngày, 28 và 29/10, tại TPHCM diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Xanh lần 9 - năm 2023. Tham gia tranh tài vòng chung kết có 37 dự án đến từ 25 tỉnh, thành ở khắp các vùng miền cả nước.

Trước đó, sau 3 vòng bán kết ở 3 khu vực là Bến Tre, TPHCM, Hà Nội, cuộc thi đã tìm ra 37 dự án vào thi chung kết. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn là địa phương có số dự án vào chung kết nhiều nhất, với 4 dự án; Đồng Tháp, Quảng Nam mỗi địa phương 3 dự án; TPHCM, Trà Vinh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa mỗi địa phương 2 dự án, các tỉnh còn lại 1 dự án.

Trong số 37 dự án tranh tài tại vòng chung kết, có không ít dự án của các nữ doanh nhân trẻ. Trong đó, có thể kể đến dự án "Nhang sạch thảo mộc - tận dụng nâng cao giá trị nguồn dược liệu của bản địa" của Lê Thị Cẩm Vân (Đồng Nai), dự án "Cacao Mekong phát triển tài nguyên bản địa, chung tay vì sức khỏe cộng đồng" của Đoàn Thị Tuyết Nhung (Trà Vinh), dự án "Chế biến các sản phẩm từ cây măng tây theo mô hình liên kết chuỗi bền vững tại vùng ngập lụt Gò nổi - Quảng Nam" của Đỗ Thị Phương Đông (Quảng Nam), dự án "Chế biến trà lam gác bếp từ chè shan tuyết" của Đặng Thị Dất (Bắc Kạn)…

Chia sẻ tại chung kết cuộc thi, ông Nguyễn Lâm Viên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - cho rằng đích đến trên con đường phát triển của doanh nông là tạo ra nền nông nghiệp xanh, bền vững. Qua đó mang lại hạnh phúc, sự sống cho con người, bởi nông nghiệp là thực phẩm, là sự sống.

Bà Vũ Kim Anh - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), phụ trách Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh - cho biết, trong 10 năm hành trình của Khởi nghiệp xanh, chúng ta đã xây dựng được một lực lượng doanh nông trẻ, giỏi về nhiều mặt ở các địa phương từ Bắc tới Nam. Họ biết ứng dụng công nghệ, để tạo ra những sản phẩm mới, có tiêu chuẩn cao, thậm chí nhiều dự án đã có chứng nhận hữu cơ từ các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản,…

Bà Nguyễn Cẩm Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên (FYE), cũng là thành viên giám khảo cuộc thi - cho biết, so với năm trước, số lượng dự án vào chung kết năm nay nhiều hơn. Bản chất của các dự án cũng có nhiều tiến bộ. Các bạn có áp dụng công nghệ, quan tâm nhiều hơn đến phát triển bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, các bạn không chỉ là những doanh nông có kiến thức, yêu sản phẩm của mình mà còn là những doanh nông có tri thức, có thể phát triển, mang sản phẩm của mình ra quốc tế", bà Cẩm Chi chía sẻ.

Được biết, năm nay, cơ cấu giải thưởng cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh có tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó có 436 triệu đồng tiền mặt, phân bổ cho 9 giải chính, 30 giải tư vấn hỗ trợ các hoạt động khác. Bên cạnh đó, các dự án thi được giải thưởng có cơ hội tham gia nhiều họat động khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm