Nhiều nữ sinh thiệt mạng trong vụ cháy ký túc xá trường học ở Kenya

03/09/2017 - 06:49
8 nữ sinh đã thiệt mạng và 10 trường hợp bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 2/9 tại khu ký túc xá trường trung học nữ sinh Moi Girls ở thủ đô Nairobi (Kenya). Cảnh sát cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố chập điện.
Bộ trưởng Giáo dục Kenya, đồng thời là quyền Bộ trưởng Nội vụ, Fred Matiangi đã xác nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại trường trung học Moi Girls, một trường công lập danh tiếng ở Nairobi. Ông Matiangi cho biết vụ việc xảy ra vào 2 giờ sáng (giờ địa phương) khi các học sinh đang ngủ. Hiện nhà chức trách hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Ông Fred Matiangi cho biết: "Đã có 8 nữ sinh thiệt mạng. Trong số 10 người bị thương, có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch”.
Trong khi đó, cảnh sát cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố chập điện. Các chuyên gia pháp y đang làm xét nghiệm ADN để giúp các gia đình xác nhận được thi thể con mình.
Trường Moi Girls có hơn 1.000 học sinh đang theo học, sẽ tạm thời đóng cửa trong 2 tuần để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Kenya đang cấp tốc chỉ đạo việc sửa chữa để học sinh sớm trở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi cấp Chứng chỉ Trung học Kenya.
Một nữ sinh thoát chết kể lại: “Nửa đêm khi đang ngủ say, em giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng la hét. Em cùng các bạn trong phòng cố lao ra ngoài thoát khỏi đám cháy”.
Cảnh sát sẽ làm rõ liệu vụ cháy này có liên quan tới hàng loạt vụ cháy trường học xảy ra hồi năm 2016, theo đó một đối tượng đã cố tình phóng hỏa hơn 100 ngôi trường trên khắp cả nước chỉ trong vòng 3 tháng. Hơn 150 học sinh và 10 giáo viên đã bị buộc tội liên quan tới các vụ cháy này. Trong ảnh là một ông bố muốn vượt qua hàng rào cảnh sát để tiếp cận hiện trường nhằm tìm kiếm thông tin về con gái sau vụ cháy.
Nhiều giả thuyết về động cơ gây cháy đã được đưa ra, trong đó có đồn đoán về khả năng các học sinh phản đối việc thay đổi lịch học cũng như các cải cách của Bộ Giáo dục Kenya.
Tổng thống Uhuru Kenyatta đã gửi lời chia buồn tới các gia đình của những sinh viên đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn và cầu mong các nữ sinh bị thương chóng bình phục. Ông cam kết sẽ cho tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ cháy và hứa sẽ không để những vụ việc thương tâm tiếp tục xảy ra.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm