Nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo ở Ninh Giang được nhận hỗ trợ từ mô hình tiết kiệm thu gom phế liệu

Thanh Hoa
19/07/2020 - 23:11
Nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo ở Ninh Giang được nhận hỗ trợ từ mô hình tiết kiệm thu gom phế liệu

Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" của thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, thu hút 78% số hộ có phụ nữ trong thôn tham gia

Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" của phụ nữ huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) vừa nhằm bảo vệ môi trường, vừa có thêm kinh phí để giúp các chị em nghèo.

Gia đình chị Bùi Thị Lựu là hộ nghèo ở thôn Hào Khê vô cùng xúc động khi được Hội LHPN huyện Ninh Giang hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà "mái ấm tình thương" năm 2018. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo ở các thôn khác cũng lần lượt nhận được các phần quà hỗ trợ của Hội phụ nữ. Tất cả số tiền và hàng trăm phần quà được trao tận tay hội viên và trẻ em nghèo trên địa bàn toàn huyện Ninh Giang đều được trích từ quỹ của mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" của các chi hội phụ nữ các thôn, xã tại địa phương.

Từ nhiều năm qua, các thành viên trong mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" của Chi hội Phụ nữ thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An (Ninh Giang) đã đem những túi phế liệu được phân loại từ rác thải hằng ngày của gia đình đi bán. Sau 3 tháng, các thành viên sẽ mang số tiền đó nộp cho Ban chủ nhiệm mô hình để nhập vào quỹ. Hơn 3 năm qua, từ số quỹ này Ban chủ nhiệm đã mua những phần quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Nghĩa An, năm 2017, mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" được thành lập với 5 hộ thành viên điển hình tham gia. Đến nay, mô hình này đã có 350 hộ thành viên, chiếm 78% số hộ có phụ nữ trong thôn. Mỗi năm Ban chủ nhiệm mô hình tặng 8 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Còn tại xã Hưng Long, sau hơn 3 năm triển khai, Hội phụ nữ đã xây dựng được 5 mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" tại 5 thôn với hơn 700 thành viên tham gia. Vào các ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hằng năm, Ban chủ nhiệm lại trích quỹ từ mô hình này để tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, xã.

Nhớ lại ngày mới thành lập, các thành viên trong mô hình tại xã Hưng Long đã tự phân loại rác tại nhà, các loại rác thải tái chế được gom lại, tập kết tại nhà chủ nhiệm mô hình, sau đó đem bán đi lấy tiền nhập vào quỹ. Tuy nhiên, tập kết phế liệu tại một hộ dễ gây ô nhiễm. Hơn nữa, do không có điểm tập kết rác thải phế liệu ổn định nên các thành viên trong Chi hội đều tự giác thu gom, đem bán, rồi hằng quý nộp tiền cho Ban chủ nhiệm.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của mọi thành viên, đến nay, số quỹ của các Chi hội tại xã Hưng Long đạt hơn 17 triệu đồng. Vào mỗi dịp sinh hoạt Hội, Ban chủ nhiệm các mô hình lại trích quỹ mua quà hoặc trao tiền tận tay phụ nữ và trẻ em nghèo để hỗ trợ các hộ này vượt qua khó khăn.

Chị Đào Thị Phương Thảo, Chủ tịch HPN huyện Ninh Giang, cho biết:  Từ năm 2019, Hội LHPN huyện Ninh Giang lựa chọn công việc đột phá, trọng tâm là bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài xây dựng tuyến đường tự quản, thành lập tổ thu gom rác thải..., các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã tập trung thực hiện mục tiêu 100% Chi hội vận động hội viên và nhân dân phân loại, xử lý rác thải tại gia đình.

Nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo Ninh Giang được nhận hỗ trợ từ mô hình tiết kiệm thu gom phế thải - Ảnh 2.

Mô hình phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm đang được nhân rộng tại nhiều địa phương (Ảnh minh hoạ)

Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" đã góp phần giúp các cấp Hội hoàn thành mục tiêu ấy. Đến nay, toàn huyện duy trì 43 mô hình "Phụ nữ tiết kiệm từ thu gom phế liệu" với 4.656 thành viên. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các mô hình này đã tiết kiệm được 79,6 triệu đồng, trong đó trích 25,6 triệu đồng để tặng quà, hỗ trợ 102 hội viên khó khăn.

Theo chị Đào Thị Phương Thảo, trước đây do thói quen, người dân thường xả rác ra môi trường. Từ khi tham gia mô hình, ý thức của chị em dần thay đổi theo hướng tích cực. Trong năm 2020 này, các cấp Hội phụ nữ huyện Ninh Giang vẫn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này để vừa cùng xã hội bảo vệ môi trường sống tốt hơn, vừa có quỹ để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh phụ nữ và trẻ em nghèo khó vượt qua hoạn nạn, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm