Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/07/2026 - 15:26 (GMT+7)

Nhiều sai phạm trong quản lý tài sản công tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Hải
Nhiều sai phạm trong quản lý tài sản công tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: VGP).

Thanh tra Chính phủ xác định Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để xảy ra nhiều bất cập trong quản lý tài sản công, cho thuê tài sản, thanh lý tài sản và triển khai dự án đầu tư, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chấn chỉnh.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra số 388/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; thực hiện một số chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao giai đoạn 2016-2021 và việc cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2007-2021 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo kết luận, tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể, đối với công tác quản lý nhà, đất, Ban Quản lý chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với một số cơ sở nhà, đất; không thực hiện theo dõi, đánh giá, ghi nhận giá trị quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng chưa rà soát, lập phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trong hoạt động cho thuê, kinh doanh tài sản công, Thanh tra Chính phủ xác định Ban Quản lý đã cho thuê tài sản khi chưa có quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết. Một số tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp được cho thuê trực tiếp mà không thực hiện đấu giá. Ngoài ra, việc phê duyệt chủ trương thuê trụ sở làm việc cũng được xác định thực hiện không đúng thẩm quyền.

Đối với việc thanh lý tài sản, kết luận thanh tra nêu rõ Ban Quản lý ban hành quyết định thanh lý sai thẩm quyền; không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đề nghị thanh lý theo quy định; không đăng tải thông tin thanh lý trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công và không lập, phê duyệt dự toán đối với các khoản chi phí liên quan.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý tài sản như không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; công khai tài sản công chưa đầy đủ; chưa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; trình tự, thủ tục mua sắm tài sản còn chưa đúng quy định.

Không chỉ lĩnh vực quản lý tài sản công, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều bất cập trong quá trình triển khai dự án tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án và trực tiếp quản lý dự án không đúng quy định. Một số hạng mục khảo sát không sát thực tế, dẫn đến khi triển khai các hạng mục tiếp theo phải điều chỉnh, làm tăng giá trị dự toán. Dự án cũng kéo dài so với kế hoạch ban đầu do chậm bố trí vốn, phải điều chỉnh nhiều lần.

Bên cạnh đó, việc nghiệm thu, quyết toán công trình còn tồn tại thiếu sót khi nhật ký thi công được ghi chép không đầy đủ, không đúng quy định.

Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấn chỉnh công tác lập, giao dự toán; nâng cao chất lượng xét duyệt quyết toán hằng năm và quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện đầy đủ việc báo cáo, kê khai, công khai tài sản công theo quy định.

Đồng thời, Bộ được yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đối với các đơn vị đang sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê hoặc liên doanh, liên kết nhưng chưa được phê duyệt đề án, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tạm dừng thực hiện, khẩn trương xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi tiếp tục triển khai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận