Nhiều sáng kiến hiệu quả vì sức khỏe của người bệnh cao tuổi

Bài và ảnh: An Khê
06/03/2023 - 20:25
Nhiều sáng kiến hiệu quả vì sức khỏe của người bệnh cao tuổi

Với sáng kiến của mình, bác sĩ Việt Hà và đồng nghiệp sẽ giúp người cao tuổi nhanh lành bệnh và sống khỏe mạnh hơn

Vừa qua, sáng kiến "Dụng cụ tập tay cho bệnh nhân liệt nửa người do đột quỵ não” của bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Việt Hà (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội) được Sở khoa học và công nghệ Hà Nội công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

Mặc dù đã được quan tâm nhiều hơn trước, nhưng chữa bệnh cho người cao tuổi (NCT) vẫn là vấn đề khó khăn. Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Việt Hà cũng như nhiều bác sĩ ở khoa Lão khoa Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội luôn phải "gồng mình" để giữ vững tinh thần, vượt qua mọi khó khăn, làm tốt chức năng của cán bộ ngành y.

Hết lòng vì người bệnh cao tuổi - Ảnh 1.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Việt Hà

Bác sĩ Việt Hà cho biết, mặc dù nhiều cơ sở y tế dành cho NCT đã có những cải tạo nhất định nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn, bước đầu chỉ phù hợp để điều trị phục hồi chức năng cơ bản. Người già thường mắc cùng lúc nhiều bệnh, tăng tình trạng khuyết tật, phụ thuộc hoặc cần trợ giúp, thậm chí có thể phải gắn lâu dài với bệnh viện.

Điều đó đòi hỏi không chỉ cơ sở vật chất, phòng bệnh mà phải có khuôn viên bệnh viện, trang thiết bị trong phòng bệnh, thiết bị hỗ trợ di chuyển, thiết bị nhà vệ sinh, dụng cụ hỗ trợ các chức năng sinh hoạt hàng ngày, khu vui chơi giải trí, tập dưỡng sinh, thư giãn, giao lưu… để bệnh nhân lưu trú được an toàn, nhanh hồi phục. Tuy nhiên ít cơ sở y tế làm được điều đó, mà đa số đều đang trong tình trạng khắc phục dần từng bước một, chưa thể đồng bộ hóa.

Hiện nay đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế đảm bảo đủ cả về số lượng cũng như chất lượng, tuy nhiên cả nước vẫn thiếu đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, nhất là hệ thống bệnh viện công. Lương thấp so với mặt bằng chung, thời gian đào tạo đặc thù dài là một trong những trăn trở để có thể phát triển nhân lực cũng như giữ chân được đội ngũ thầy thuốc, nhất là những thầy thuốc chuyên môn giỏi...

Hết lòng vì người bệnh cao tuổi - Ảnh 2.

Bác sĩ Việt Hà hướng dẫn bệnh nhân tập đi

Vào nghề y với ước mơ được chữa bệnh và mang lại sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh, bác sĩ Việt Hà gắn bó với người bệnh cao tuổi đến nay đã hơn 10 năm, chứng kiến sự hồi phục và những điều kỳ diệu của nhiều bệnh nhân.

Bác sĩ Việt Hà có rất nhiều suy nghĩ trăn trở trong quá trình làm nghề. "Thực tế hiện nay mặc dù hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT đã hình thành và phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập cho thấy sự chưa đồng bộ để đáp ứng kịp thời với tốc độ già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc y tế từ trung ương đến các cơ sở tuyến dưới. Bệnh tật NCT Việt Nam mắc phải chủ yếu là không lây nhiễm và mãn tính khiến chi phí chăm sóc điều trị tăng cao, nhu cầu chăm sóc là đặc thù khác biệt cơ bản so với các nhóm tuổi khác", bác sĩ Việt Hà suy tư.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, hoạt động đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT. Tuy nhiên các biện pháp can thiệp để nâng cao hiệu quả chăm sóc nói chung và chăm sóc sức khỏe NCT nói riêng chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ nên kết quả còn hạn chế.

Theo bác sĩ Việt Hà, trước đây, NCT không được quan tâm nhiều bởi quan niệm dân gian xác định già ai mà chẳng có bệnh. Đa phần là đến khi có bệnh, phát bệnh, thậm chí bệnh rất nặng thì mới tìm đến các trung tâm khám chữa. Tuy nhiên, các cơ sở y tế dành riêng cho người già lại rất hiếm.

Từ những trăn trở và thực tế điều trị cho NCT, bác sĩ Việt Hà đã đưa ra sáng kiến về chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bao gồm ngoài chuyên môn về y tế là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, từ ăn ngủ nghỉ, tắm giặt vệ sinh, cùng với mô hình các hoạt động nhóm ngoài trời cho bệnh nhân lưu trú, đặc biệt những bệnh nhân gia đình neo người cần hỗ trợ chăm sóc trong thời gian nằm viện kéo dài. Theo bác sĩ Việt Hà, ngoài việc can thiệp về y tế thì việc người già khi nằm viện kéo dài rất cần sự chăm sóc về cả thể chất, tinh thần để thêm động lực, lạc quan, yêu đời, hợp tác chữa bệnh để mang lại kết quả khả quan.

Sáng kiến Hoạt động nhóm ngoài trời của bác sĩ Việt Hà được triển khai duy trì hàng tuần tại khuôn viên bệnh viện với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, nghe đài, đọc báo, tâm sự chia sẻ được các bệnh nhân tích cực hưởng ứng. Sáng kiến đã mang lại giá trị cao về tinh thần giúp NCT thêm động lực và cố gắng vượt qua tâm lý tiêu cực, nhàm chán để yên tâm chữa bệnh.

Hết lòng vì người bệnh cao tuổi - Ảnh 4.

Sáng kiến của bác sĩ Việt Hà đã mang lại giá trị cao về tinh thần giúp NCT thêm động lực và cố gắng vượt qua tâm lý tiêu cực để yên tâm chữa bệnh

Đặc biệt, sáng kiến "Dụng cụ tập bàn tay cho bệnh nhân liệt" của bác sĩ Việt Hà nhằm hỗ trợ đa dạng phương pháp tập, giảm chi phí cho người bệnh được nghiệm thu đưa vào ứng dụng hiệu quả, đạt giải sáng kiến sáng tạo cấp ngành. Sáng kiến đã được hội đồng khoa học thành phố Hà Nội công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố. Do đó, sáng kiến này đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vinh danh "Sáng kiến sáng tạo tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô".

Dù công việc khá bận rộn, nhưng chưa khi nào bác sĩ Việt Hà thấy nản lòng. Sự kiên cường của người bệnh, sự hồi phục, những ánh mắt biết ơn và những bước đi vững chắc của người bệnh luôn là nguồn cổ vũ lớn để bác sĩ Việt Hà vượt qua những vất vả của nghề.

Với những cống hiến không ngừng trong suốt 10 năm đối với ngành Lão khoa, bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Chị nhận được Bằng khen của Chủ tịch thành phố Hà Nội về thành tích trong phong trào thi đua năm 2022. Danh hiệu Thầy thuốc tiêu biểu cấp ngành y tế Hà Nội. Danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. 5 năm liền chị là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là cán bộ công đoàn xuất sắc cấp ngành...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm