Nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Trà Vinh tăng nhanh

Bài và ảnh: Ngọc Xoàn
26/04/2021 - 19:42
Nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Trà Vinh tăng nhanh

Phụ nữ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trưng bày các sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp

Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh Trà Vinh quan tâm thực hiện.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, tổ chức tập huấn và hỗ trợ chị em hoàn thiện 35 ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và có 13 bài tham gia dự thi. Riêng Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, thu hút 63 bài dự thi. Ngoài ra, tổ chức phiên chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất tại tỉnh và các  huyện Châu Thành, Duyên Hải, Trà Cú có trên 50 loại sản phẩm được giới thiệu, quảng bá.

Nhuu cầu khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Trà Vinh tăng nhanh - Ảnh 1.

Thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ Khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm tại sự kiện kết nối

Song song đó, Hội phối hợp giải ngân 2,3 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho 35 chị vay… Phối hợp với Dự án SME Trà Vinh tổ chức tập huấn lập kế hoạch hành động thực hiện chương trình phụ nữ khởi nghiệp cho các huyện, thị xã, thành phố, tập huấn cập nhật cơ sở dữ liệu các đối tượng khởi nghiệp tiềm năng và tổ chức buổi đối thoại “công - tư” giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội thảo tư vấn tiếp cận nguồn lực, chia sẻ các mô hình khởi nghiệp thành công, đưa 40 chị là nữ doanh nghiệp và cán bộ Hội phụ trách chuyên đề hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang…

Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh cho biết, thực tế hơn 3 năm qua nhu cầu khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp của phụ nữ ở Trà Vinh tăng nhanh, nhiều chị em đã định hướng cho việc kinh doanh của mình tạo thu nhập phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giải quyết việc làm cho lao động nữ, góp phần cùng địa phương thực hiện giảm nghèo. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp của phụ nữ còn gặp một số khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý, cơ sở vật chất… 

Do đó, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội quan tâm với nhiều hình thức hoạt động, tạo động lực giúp chị em khởi nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng ngành nghề của gia đình. Qua đó, tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều hội viên khác. 

Năm 2021, Hội tiếp tục quan tâm hoạt động này, phối hợp tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, trưng bày, các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu, hỗ trợ chị em tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, khuyến khích phát triển thêm nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Với vai trò là người bạn đồng hành của phụ nữ trong khởi nghiệp, Hội LHPN huyện Châu Thành đã nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ phụ nữ phát triển trong giai đoạn khởi sự doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Xuất phát từ nhận thức trên, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Châu Thành vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trong hoạt động khởi nghiệp. Quan tâm, hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập tồn tại và phát triển trong thời gian khởi nghiệp.

Theo bà Lâm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cùng với các nguồn vốn của Hội hỗ trợ, các dự án đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, nguồn vốn tự có của chị em bước đầu khởi nghiệp mang lại hiệu quả đáng kể trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh, chị em được tập huấn quản lý kinh tế, lựa chọn ngành nghề phù hợp đầu tư khởi nghiệp, tạo hiệu quả tích cực, giúp cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu... Đồng thời, tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, đưa các chị tham gia triển lãm và giới thiệu sản phẩm, từng bước tư vấn, hỗ trợ chị em khởi nghiệp và quản lý, điều hành doanh nghiệp…

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình của Hội LHPN các cấp đã thành công bước đầu, tạo điều kiện cho phụ nữ bắc nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, giúp chị em nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, khẳng định vị trí của phụ nữ trong xã hội. Xác định khởi nghiệp, phát triển kinh doanh là giải pháp giúp phụ nữ tự tạo việc làm bền vững, mang lại giá trị cho bản thân cũng như nhiều lợi ích cho xã hội, năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động chị em tham gia khởi nghiệp. Trong đó, mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ, giúp hội viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm