Những “bông hoa thép” của trường Sĩ quan Đặc công

Phạm Vân
29/03/2022 - 09:22
Những “bông hoa thép” của trường Sĩ quan Đặc công

Các hội viên Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản, trường Sĩ quan Đặc công

Mỗi hội viên Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản, trường Sĩ quan Đặc công (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là những bông hoa tươi thắm, tỏa sáng trong môi trường kỷ luật thép.

Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản, trường Sĩ quan Đặc công với 11 hội viên nhưng mọi hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn trong đơn vị đều có sự tham gia của các chị. 

Những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi cá nhân, Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: Danh hiệu "Hội phụ nữ xuất sắc", nhiều cá nhân được tặng danh hiệu "Cán bộ hội xuất sắc" và "Hội viên Phụ nữ xuất sắc".

Điển hình như Thượng tá Nguyễn Thị Liên, nữ quân nhân đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi vào năm 2019. Ở tuổi 50, chị Liên đã mạnh dạn đăng ký đi làm nhiệm vụ ở một vùng đất xa xôi, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chị đã lựa chọn ra đi làm nhiệm vụ cao cả ở nước bạn, với mong muốn cống hiến tâm, tài, trí của mình cho quân đội; tạo động lực cho cô con gái cũng đang tiếp bước mẹ theo đường binh nghiệp, có thể toàn tâm gắn bó với lựa chọn trở thành nữ quân nhân.

Những “bông hồng thép” trên giảng đường  - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên, nữ quân nhân đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi vào năm 2019

Chị Phạm Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản, nhận xét: "Chị Liên là một tấm gương sáng cho chị em hội viên noi theo. Tại đơn vị, chị Liên là nữ giảng viên giỏi về chuyên môn, một đảng viên gương mẫu, hội viên phụ nữ giàu nhiệt huyết. Khi tham gia làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, chị vừa kết nối, vừa quảng bá được hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam và hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian tới, chị Liên sẽ tiếp tục tham gia gìn giữ hòa bình ở Sudan".

Không riêng Thượng tá Nguyễn Thị Liên, mỗi hội viên Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản cũng là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần say mê học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các chị luôn gương mẫu, tận tụy, nhiệt huyết, thực hiện tốt các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt".

Mỗi hội viên đều mang trong mình những đam mê, hoài bão. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là tham gia giảng dạy cho nhiều đối tượng học viên trong nhà trường và nghiên cứu khoa học. Đây được coi là việc làm thường xuyên, đòi hỏi người giảng viên phải yêu và gắn bó, tâm huyết với nghề, gần gũi với các bài giảng.

Những năm qua, mỗi hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Khoa đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Các hội viên thường xuyên trao đổi nâng cao hiểu biết về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đặc biệt quan tâm đến sức khỏe sinh sản và phòng chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Hội LHPN Việt Nam và Quân đội phát động.

Cán bộ, giảng viên nữ của Khoa còn là những người mẹ hiền, mẫu mực. Họ chăm lo xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Kết thúc các cấp trong năm học, nhiều cháu là con của hội viên đạt học sinh xuất sắc, đỗ vào các trường đại học top đầu, nhiều cháu là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hằng năm, 100% gia đình các hội viên đều đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Với tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu, năm học 2020 - 2021, Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản được cấp trên tặng danh hiệu "Hội Phụ nữ vững mạnh"; có 2 hội viên đạt "Chiến sĩ tiên tiến". Đến nay, đội ngũ giảng viên nữ của Khoa đã có 2 đồng chí là giảng viên giỏi cấp cơ sở; 2 đồng chí là giảng viên giỏi cấp Khoa.

Những “bông hồng thép” trên giảng đường  - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản tham gia nhiều hoạt động phong trào, tình nghĩa của nhà trường.

Chị Phạm Thị Vân cho biết: "Dù ở đâu, làm gì, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chị em cũng phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Chị em trong hội luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình, nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo phương pháp giảng dạy sáng tạo phù hợp với các đối tượng. Các hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Các chị em đa phần trong độ tuổi nuôi con nhỏ nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình một cách khoa học. 

Về phía Hội, vào các dịp lễ lớn, chúng tôi thường tổ chức các hoạt động tọa đàm, tặng quà, tổ chức hội bóng chuyền, tổ chức nấu ăn. Hội Phụ nữ Khoa Khoa học Cơ bản tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu trở thành người phụ nữ thời đại mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phụ nữ của Trường Sĩ quan Đặc công trong giai đoạn mới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm