Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ

Ngự Bình
27/04/2021 - 16:52
Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ
Từ cuối những năm 1800, phụ nữ đã đấu tranh cho sự bình đẳng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế trên diện rộng và cho các cải cách xã hội. Họ nỗ lực để thúc đẩy các luật bầu cử để cho phép họ bỏ phiếu.

 Từ năm 1881, Isle of Man, một vùng tự trị, lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Anh, cho phụ nữ được quyền bầu cử. Trong số các quốc gia độc lập hiện tại, New Zealand là quốc gia đầu tiên thừa nhận quyền bầu cử của phụ nữ vào năm 1893. Sau một phong trào thành công do bà Kate Sheppard lãnh đạo, dự luật quyền bầu cử của phụ nữ đã được thông qua vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử năm đó.

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ - Ảnh 1.

Phụ nữ biểu tình đòi quyền bầu cử tháng 7/1908 tại London (Anh)

Quốc gia châu Âu đầu tiên giới thiệu quyền bầu cử của phụ nữ là Phần Lan năm 1906. Đó là một trong những cải cách được thông qua sau cuộc nổi dậy năm 1905. Theo kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội năm 1907, cử tri Phần Lan đã bầu 19 nữ đại biểu quốc hội đầu tiên và họ đã nhậm chức vào cuối năm đó.

Ngày 6/2/1918, Nghị viện Anh quốc thông qua quyền tham gia bầu cử đối với phụ nữ trên 30 tuổi. Đây là thắng lợi đầu tiên của phụ nữ Anh sau 50 năm đấu tranh bền bỉ. Phụ nữ trên 30 tuổi ở Ireland cũng được quyền bầu cử năm 1918, tùy thuộc vào các điều khoản liên quan đến tài sản và thu nhập của họ. Năm 1928, phụ nữ ở xứ Wales và Scotland giành được quyền bầu cử theo cùng một điều khoản với nam giới, nghĩa là với người 21 tuổi trở lên.

Tại Canada, những phụ nữ có người thân là nam giới phục vụ trong quân đội được quyền bầu cử ở cấp liên bang vào năm 1917. Năm 1918, hầu hết phụ nữ được cấp liên bang cho phép bỏ phiếu. Từ năm 1950, phụ nữ thổ dân được phép bỏ phiếu nếu họ được miễn giảm thuế. Năm 1969, Quebec trở thành tỉnh cuối cùng mở rộng quyền nhượng quyền cho tất cả người da đỏ bản địa ở cấp tỉnh.

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ - Ảnh 2.

Một số phụ nữ đang xếp hàng để bỏ phiếu ở New York (Mỹ) khi lần đầu tiên được quyền bầu cử năm 1920

Năm 2020 đánh dấu tròn 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền đi bầu cử. Ngày 18/8/1920, sau khi tiểu bang Tennessee đồng ý thông qua Tu chính án số 19, quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ đã có đủ số tiểu bang (2/3 trên tổng số các bang) đồng thuận để Tu chính án này chính thức có hiệu lực trên toàn liên bang Mỹ. Cuộc vận động lịch sử kéo dài hơn 70 năm (1848-1920) cho quyền chính trị và dân sự cơ bản này của phụ nữ Mỹ đã có một cái kết tốt đẹp và mở ra một kỷ nguyên mới cho nữ quyền tại đây. Vai trò của nữ cử tri Mỹ ngày càng quan trọng đối với các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Joe Biden đã có lợi thế hơn ông Donald Trump khi xét đến nhóm cử tri là nữ giới trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. 60% người Mỹ coi việc lựa chọn bà Kamala Harris, người Mỹ gốc Ấn, người phụ nữ da màu đầu tiên làm Phó Tổng thống là "một cột mốc quan trọng" đối với nước Mỹ.

Còn những quốc gia chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ muộn ở châu Âu là Tây Ban Nha (năm 1933), Pháp (năm 1944), Italia (năm 1946), Hy Lạp (năm 1952) và Liechtenstein (năm 1984).

Liên hợp quốc khuyến khích quyền bầu cử của phụ nữ trong những năm sau Thế chiến lần II. Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW, 1979) xác định đó là quyền cơ bản với 189 quốc gia hiện là thành viên của Công ước này. Ngày 12/12/2015, lần đầu tiên, hơn 130.000 phụ nữ Saudi Arabia được tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương. Cuộc bầu cử này đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong đấu tranh vì bình đẳng giới tại quốc gia Trung Đông này. Saudi Arabia là nước cuối cùng trên thế giới trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ.


Nguồn: Theo History, Womenshistory.org
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm