Tags:

tổng tuyển cử

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mang bụng bầu 8 tháng đi tranh cử

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mang bụng bầu 8 tháng đi tranh cử

Cô Paetongtarn Shinawatra (37 tuổi), con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đang trở thành một ứng viên “nặng ký” trong cuộc Tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 14/5 tới, với sự ủng hộ của Đảng Pheu Thai.

Thủ tướng Anh Liz Truss thông báo từ chức sau 6 tuần tại vị

Thủ tướng Anh Liz Truss thông báo từ chức sau 6 tuần tại vị

Ngày 20/10, Thủ tướng Anh, bà Liz Truss, đã thông báo từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ sau 6 tuần tại vị, đồng thời cho biết người kế nhiệm bà sẽ được bầu vào cuối tuần tới.

Rào cản văn hóa và đe dọa bạo lực với phụ nữ tham chính ở Kenya

Rào cản văn hóa và đe dọa bạo lực với phụ nữ tham chính ở Kenya

Dù được quy định trong luật pháp, bình đẳng giới trong chính trường Kenya vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối của đất nước này. Những phụ nữ tranh cử vào các vị trí tại các cơ quan quyền lực ở Kenya luôn gặp các rào cản về văn hóa, xã hội, tài chính… thậm chí là mục tiêu của nhiều vụ việc phỉ báng danh dự và bạo lực.

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ

Những bước tiến về quyền bầu cử của phụ nữ

Từ cuối những năm 1800, phụ nữ đã đấu tranh cho sự bình đẳng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế trên diện rộng và cho các cải cách xã hội. Họ nỗ lực để thúc đẩy các luật bầu cử để cho phép họ bỏ phiếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

75 năm ngày Tổng tuyển cử: Tìm người có đức, có tài gánh vác việc nước

75 năm ngày Tổng tuyển cử: Tìm người có đức, có tài gánh vác việc nước

Ngày 3/1, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-20210 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Những người phụ nữ truyền cảm hứng

Những người phụ nữ truyền cảm hứng

Trải qua những hỗn loạn, bối rối, đau thương và bất ổn, thế giới vẫn có những người phụ nữ biết cách tạo ra năng lượng, truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự kiên cường, tiên phong của họ.

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng ngày 26/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Người phụ nữ may cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Người phụ nữ may cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Khi nhắc về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhiều người lại nhớ đến hình ảnh lá cờ giải phóng "nửa đỏ, nửa xanh". Khi lá cờ được treo tung bay phất phới cũng là lúc bắt đầu những ngày tháng hòa bình, thống nhất non sông liền một dải…

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện

Ngay từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946, phụ nữ Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi hăng hái đi bầu cử mà còn trực tiếp ứng cử và trở thành đại biểu trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Lịch sử gần 75 năm của Quốc hội Việt Nam cho thấy, từ chỗ chỉ là những đại biểu tham gia với 3% thì đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu đã trở thành lực lượng đại diện với gần 30% trong tổng số đại biểu Quốc hội.