Những cô gái dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Singapore

Bảo Minh - Ảnh: NVCC
19/08/2020 - 10:30
Những cô gái dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Singapore

Từ trái qua: Minh Duyên, Tina Yuan và Cherry

Trong 4 năm qua, lớp học ngoại ngữ miễn phí do Tina Yuan khởi xướng đã dạy được cho hơn 200 học viên là trẻ nhỏ và cô dâu Việt, người lao động Việt ở Singapore.

Tina Yuan (tức Nguyễn Thị Thương) là cái tên được cộng đồng mạng chú ý trong thời gian qua khi đứng ra mở lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Singapore, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trẻ nhỏ. Tina Yuan sinh năm 1990 tại Phú Thọ, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Trung, sống ở Việt Nam đến hết năm lớp 4, hiện định cư tại Singapore. Cô gái thành thạo 4 thứ tiếng này là chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và là một nhà văn trẻ.

Chia sẻ về lý do dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt, Tina Yuan cho biết: Cuối năm 2016, cô gặp nhiều cô gái Việt Nam mang theo con riêng sang Singapore và lấy chồng khác. Không phải ai cũng có điều kiện và hoàn cảnh tốt nên nhiều em bé còn chưa được đến trường, tiếng Việt nói chưa sõi, lại phải sống trong môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh. Hơn nữa, vì không mang quốc tịch Singapore, những em bé này cũng không được hưởng đãi ngộ và chế độ chăm sóc như trẻ em ở đây. Trong khi đó, những cô dâu Việt sang lấy chồng Singapore không phải ai cũng khá giả, có người phải lăn lộn kiếm tiền nên không còn nhiều thời gian chăm sóc, dạy tiếng cho con. Điều đó khiến Tina Yuan rất thương cảm.

Tina Yuan mở lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Singapore đã được 4 năm

Tina Yuan mở lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho người Việt tại Singapore đã được 4 năm

Thông qua những cuộc giao lưu cộng đồng, Tina Yuan đề nghị dạy miễn phí tiếng Việt và tiếng Anh cho trẻ em, đồng thời tài trợ chi phí mua sách, vở và vé tháng đi xe bus. Với quan điểm "để dạy được trẻ em, giáo viên cũng cần trở thành một đứa trẻ", cô tìm mua sách, truyện cổ tích song ngữ làm giáo án, mua thêm cả máy chiếu lắp tại nhà. Mỗi sáng cuối tuần, cô dạy các em chữ cái, cách phát âm, từ mới và giao bài tập chuyển ngữ Việt - Anh cho học trò.

Sau 4 năm, các lớp học miễn phí của Tina Yuan đã dạy được cho hơn 200 em nhỏ và người lao động từ Việt Nam sang Singapore. Cô gái 30 tuổi này cho biết, để có được những thành quả bước đầu đó, cô có sự giúp sức rất lớn của các tình nguyện viên, đặc biệt là những tình nguyện viên đến từ Việt Nam.

Tina Yuan nói, những tình nguyện viên Việt Nam đã thực sự kề vai sát cánh tạo nên một cộng đồng giúp người lao động Việt đang gặp rào cản về ngôn ngữ được thoát khỏi tâm lý e dè, thiếu tự tin. Trong đó, không thể không kể đến tấm lòng của 2 chị Cherry và Phạm Lê Minh Duyên.

Chị Cherry (Cao Thị Ngọc Thủy) là một trong những tình nguyện viên tích cực hỗ trợ Tina Yuan

Chị Cherry (Cao Thị Ngọc Thủy) là một trong những tình nguyện viên tích cực hỗ trợ Tina Yuan

Nói về lý do trở thành những tình nguyện viên dạy tiếng Anh miễn phí, chị Cherry (tên thật Cao Thị Ngọc Thủy) cho hay: "Chồng mình sống ở Singapore đã gần 10 năm, trước đây anh ấy cũng có thời gian dài gắn bó với các hoạt động của Đại sứ quán và hỗ trợ rất nhiều anh chị em lao động cũng như cô dâu Việt tại đây. Bản thân mình khi chuyển sang Singapore sinh sống cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng ở đây. Khi biết đến lớp học của Tina Yuan, mình rất ngưỡng mộ và muốn đóng góp công sức của mình để giúp đỡ cho cộng đồng".

Chị Phạm Lê Minh Duyên thì chia sẻ: "Hoạt động tình nguyện cũng giúp mình phát triển kỹ năng sống tốt hơn. Khi còn ở Việt Nam, mình thường tham gia các hoạt động tình nguyện của công ty. Khoảng thời gian mới sang Singapore, trong khi đang ổn định cuộc sống mới, vô tình mình đọc báo thấy đăng bài về Tina và rất xúc động về tấm lòng và sự nhiệt huyết của bạn ấy nên đã liên hệ để cùng chung tay".

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lớp học của Tina Yuan phải chuyển từ hình thức trực tiếp sang online. Vượt qua mọi khó khăn, những tình nguyện viên Việt Nam vẫn hàng ngày đồng hành để lớp học được duy trì không bị gián đoạn. "Lớp học có những ảnh hưởng rất tích cực đến cuộc sống của mình. Trong tình hình dịch hiện nay thì việc duy trì giãn cách xã hội là điều bắt buộc. Đa số mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhịp sinh hoạt bị thay đổi trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ có lớp học mà mình cảm thấy vẫn có sự kết nối xã hội và mỗi ngày trôi qua ý nghĩa hơn", chị Minh Duyên nói.

Chị Phạm Lê Minh Duyên

Chị Phạm Lê Minh Duyên

Với các tình nguyện viên hỗ trợ lớp học của Tina Yuan, tham gia hoạt động tình nguyện là một niềm vui, là "lợi nhuận" vô giá. Chị Cherry tâm sự: "Thông qua lớp học này, các anh chị em học viên có thể học được cách phát âm và cách giao tiếp chuẩn để tăng sự tự tin của mình, tạo thuận lợi cho công việc, đời sống. Cả học viên lẫn tình nguyện viên đều có cơ hội được giao lưu văn hóa khi có cả những người nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau. Đồng thời, cũng thể hiện được với các bạn tình nguyện viên nước ngoài về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Singapore".

Dù mới tham gia làm tình nguyện viên một thời gian nhưng chị Minh Duyên cảm thấy đấy là một trải nghiệm quý giá của mình. Chị tâm sự: "Ban đầu, mình có chút không quen khi hướng dẫn lớp trình độ vỡ lòng. Mặc dù thời sinh viên mình từng quản lý CLB tiếng Anh của trường nhưng cách hoạt động rất khác. Do các bạn sinh viên đã ít nhiều có nền tảng cơ bản, còn ở đây đa số học viên chỉ biết tiếng Anh một chút hoặc chưa từng học tiếng Anh bao giờ. Mình phải nói rất chậm, tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn học cho người mới bắt đầu và điều chỉnh dần cách hướng dẫn chi tiết và phù hợp hơn. Ngoài ra, mình cũng kèm riêng cho những bạn nào chưa theo kịp bài để giúp các bạn thích nghi tốt hơn". 

Lớp tiếng Anh miễn phí của Tina Yuan hiện tại duy trì 3 buổi/tuần với khoảng hơn 10-20 học viên/lớp. Những việc làm của các cô gái như Tina Yuan, Cherry, Minh Duyên và nhiều bạn trẻ khác là hình ảnh đẹp của một thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài đoàn kết, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức với cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm