Những cổ phiếu ngược dòng trong phiên chứng khoán, ngân hàng chìm trong sắc đỏ
Ảnh minh họa
Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, đã khiến VN-Index lao dốc hơn 22 điểm trong phiên 3/11, rơi xuống dưới mốc 1.620 điểm – mức thấp nhất trong gần bốn tháng qua.
"Pha" hồi phục ngắn ngủi trong buổi sáng
Ngay đầu phiên sáng, thị trường xuất hiện lực cầu bắt đáy khá mạnh khi VN-Index lùi về vùng 1.600–1.620 điểm, tương ứng với vùng hỗ trợ kỹ thuật được giới phân tích kỳ vọng. Chỉ số đã có lúc bật tăng trở lại nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị xóa sạch khi lực bán ồ ạt quay trở lại trong phiên chiều, đặc biệt ở các mã bất động sản và chứng khoán.

Khi bước vào đợt khớp lệnh ATC, áp lực bán càng mạnh hơn, kéo hàng loạt mã giảm sâu hoặc nằm sàn, đẩy chỉ số VN-Index về mức thấp nhất trong ngày. Đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp của thị trường, với thanh khoản tăng so với phiên cuối tuần trước, cho thấy tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời vẫn rất lớn.
Sắc đỏ bao phủ sàn HOSE
Kết phiên, sàn HOSE ghi nhận 88 mã tăng và tới 240 mã giảm, trong đó có 17 mã giảm sàn. VN-Index mất 22,65 điểm (-1,38%) xuống còn 1.617 điểm. Khối lượng giao dịch vượt 1,013 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 29.486 tỷ đồng, tăng 20,5% về khối lượng và 8,5% về giá trị so với phiên 31/10. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 47,3 triệu đơn vị, tương đương 1.736 tỷ đồng.
Rổ VN30 giảm gần 28 điểm khi có tới 23/30 mã giảm, chỉ còn 4 mã giữ được sắc xanh. Trong đó, VIC là điểm sáng hiếm hoi khi đảo chiều tăng 2,3% lên 195.400 đồng/cổ phiếu sau ba phiên lao dốc, thanh khoản đạt 3,6 triệu đơn vị. FPT cũng duy trì đà tăng 1,1% lên 105.000 đồng/cổ phiếu, khối ngoại mua ròng hơn 2,4 triệu đơn vị, thanh khoản gần 21 triệu cổ phiếu.
Ở chiều ngược lại, hàng loạt cổ phiếu trụ giảm sâu: VRE mất 5,9%, STB giảm 5,8%, SSI giảm 5,2%, HDB giảm 4,5%, góp phần kéo chỉ số chung xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.
Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản bị "xả hàng" mạnh
Nhóm cổ phiếu chứng khoán là tâm điểm tiêu cực khi hàng loạt mã bị bán tháo. VIX giảm sàn 7% xuống 26.050 đồng/cổ phiếu với thanh khoản lên tới 70,7 triệu đơn vị và dư bán sàn hơn 13,5 triệu cổ phiếu; khối ngoại bán ròng tới 10,7 triệu đơn vị. CTS cũng giảm kịch sàn; VND mất 6,2%, SSI, TCX, VDS, HCM đều giảm trên 4%.
Cổ phiếu bất động sản cũng rơi tự do trong phiên chiều. DXG giảm 6,9% xuống 18.850 đồng/cổ phiếu, khớp gần 36 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán sàn 2,5 triệu cổ phiếu. Nhiều mã khác như HDC, DXS, CII, TCH, NLG, DRH cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh nhạt, cho thấy lực cầu yếu ớt.
Ngân hàng ngập trong sắc đỏ
Sau nhiều phiên chống đỡ thị trường, nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh. Chỉ còn SSB tăng nhẹ chưa tới 0,5%, TPB và LPB đứng giá tham chiếu. Hầu hết các mã còn lại giảm mạnh: SHB giảm 3% xuống 15.950 đồng/cổ phiếu, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 71,7 triệu đơn vị; MBB giảm 2,1%, HDB giảm 4,5%, VPB mất 3,8%, TCB giảm 4,3%.
Nhóm bảo hiểm "ngược dòng" thị trường. Trái ngược với sắc đỏ chủ đạo, nhóm bảo hiểm lại giao dịch khởi sắc. BVH tăng kịch trần, BMI tăng sát trần 6,6%, BIC tăng gần 5%, MIG tăng 4,4%, trở thành điểm tựa hiếm hoi giúp thị trường bớt tiêu cực hơn trong cuối phiên.
Diễn biến tương tự trên HNX và UPCoM
Trên sàn HNX, áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến chỉ số HNX-Index giảm 6,67 điểm (-2,51%) xuống 259,18 điểm. Thanh khoản đạt 133,5 triệu cổ phiếu, giá trị 2.874 tỷ đồng – tăng hơn 60% so với phiên trước. Trong nhóm HNX30, chỉ có 5 mã giữ được sắc xanh, gồm PVI tăng 9,6%, LHC tăng 2,9%, PSD tăng 2%, HGM tăng 1,4% và IDC tăng nhẹ 0,3%. Ở chiều ngược lại, CEO bị bán sàn 9,8% xuống 22.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 40 triệu đơn vị.

Trên UPCoM, thị trường giữ được trạng thái tích cực khi chỉ số UPCoM-Index tăng 1,17 điểm (+1,03%) lên 114,63 điểm. Thanh khoản đạt hơn 32 triệu đơn vị, giá trị 719 tỷ đồng. Điểm sáng là MCH tăng 9,7% lên 174.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt hơn 1,3 triệu đơn vị.
Vùng 1.600 điểm – "phên chặn" cuối cùng của VN-Index
Theo các phân tích kỹ thuật, vùng 1.600–1.620 điểm hiện là vùng hỗ trợ mạnh, đồng thời là đáy dưới của dải Bollinger Bands. Trong bốn tháng qua, VN-Index nhiều lần hồi phục khi chạm mốc này. Tuy nhiên, với việc thanh khoản tăng cùng áp lực bán lớn, giới phân tích cảnh báo khả năng chỉ số sẽ còn tiếp tục điều chỉnh nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng.
Một chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán nhận định: "Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau nhịp tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, áp lực từ nhóm cổ phiếu đầu cơ, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán, có thể khiến biến động ngắn hạn trở nên khó lường hơn."