Những giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội đối với nữ thanh niên Việt Nam

Thạch Hương - Thu Hà
28/11/2022 - 17:38
Những giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội đối với nữ thanh niên Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh trình bày tham luận tại Hội thảo quốc gia "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"

Khi quý trọng bản thân mình, sống có trách nhiệm với bản thân mình thì lúc đó nữ thanh niên mới biết quý trọng và sống có trách nhiệm với người khác và với xã hội- thông tin này được Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên chia sẻ tại Hội thảo quốc gia "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội.

Thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong nhiều mảnh ghép quan trọng đặc biệt tạo nên người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, phụ nữ nói chung, nữ thanh niên nói riêng, thể hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với nhiều vấn đề, lĩnh vực của đất nước, nhất là những vấn đề gắn liền với phụ nữ như nói không với tệ nạn xã hội, giúp đỡ người dân gặp khó khăn, hoạn nạn, tham gia các hoạt động chính trị- xã hội, bảo vệ môi trường…

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện, nâng cao trách nhiệm xã hội đối với nữ thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Những giải pháp cải thiện, nâng cao trách nhiệm xã hội đối với nữ thanh niên Việt Nam  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trước hết, cần tăng cường tổ chức các buổi học, tọa đàm, giao lưu về trách nhiệm xã hội cho nữ thanh niên để họ hiểu được vai trò, tầm quan trọng của lối sống có trách nhiệm của bản thân mỗi công dân đối với xã hội.

Cũng cần tăng cường các chương trình truyền hình, phát thanh về việc tử tế, về gương người tốt, việc tốt, nhất là trên hệ thống truyền thông của Đoàn, Hội và trên những phương tiện truyền thông đại chúng mà thanh niên nói chung và nữ thanh niên theo dõi nhiều.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động trải nghiệm của nữ thanh niên và các hoạt động có sự tham gia của nữ thanh niên như các hoạt động tình nguyện, từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trường… để thanh niên thay đổi thái độ của bản thân, tăng cường sự đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, éo le, từ đó sẽ dần dần hình thành hành vi đúng đắn, tích cực trong nữ thanh niên.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cũng đánh giá cao việc tuyên truyền và thông tin thường xuyên cho nữ thanh niên về các hoạt động chính trị, các hoạt động phòng chống tham nhũng, điều hành kinh tế đất nước… để họ nắm được tình hình của thế giới và đất nước; đồng thời có biện pháp thúc đẩy sự quan tâm của thanh niên đối với các vấn đề chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục cho nữ thanh niên về các giá trị sống quan trọng như về lòng nhân ái, giá trị truyền thống của dân tộc để thanh niên hiểu được ý nghĩa các giá trị này, từ đó hình thành những động cơ trong sáng thực hiện các hành vi trách nhiệm xã hội. Và khơi dậy lòng tự trọng trong mỗi bản thân nữ thanh niên, để họ hiểu và quý trọng chính bản thân mình hơn. Khi quý trọng bản thân mình, sống có trách nhiệm với bản thân mình thì lúc đó nữ thanh niên mới biết quý trọng và sống có trách nhiệm với người khác và với xã hội.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cần phối hợp thường xuyên với nhau trong công tác quản lý, giáo dục trách nhiệm xã hội cho nữ thanh niên. Đồng thời khuyến khích và có các cơ chế động viên nữ thanh niên tham gia vào giải quyết các vấn đề của địa phương, đất nước như hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi luật, chính sách… một mặt vừa tranh thủ được ý kiến của nữ thanh niên, một mặt vừa thúc đẩy tinh thần tham gia của các bạn vào các hoạt động này.

Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cũng đề cao việc có cơ chế bảo vệ nữ thanh niên trong các hoạt động đấu tranh, tố cáo các hiện tượng tiêu cực xã hội. Pháp luật cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm, coi thường pháp luật. Xã hội cũng cần lên án những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, lên án những biểu hiện thái độ thờ ơ, sống vô cảm, vô trách nhiệm trong nữ thanh niên nói riêng và thanh niên nói chung.

Đặc biệt, cha mẹ cũng cần làm gương và thường xuyên khuyến khích tạo điều kiện cho con cái tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động có ích cho cộng đồng; thậm chí có thể cùng con tham gia vào các hoạt động này. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần kiểm soát, quản lý con chặt chẽ để tránh trường hợp các em bị dụ dỗ, lừa đảo tham gia vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện giả mạo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm