Những góc nhìn mới về hạn chế rác thải đổ ra sông

Kiều Trinh
25/05/2023 - 16:32
Những góc nhìn mới về hạn chế rác thải đổ ra sông
Hơn 60 bức vẽ được chọn để đăng tải nhằm góp phần truyền đi thông điệp về quản lý rác thải và hạn chế lượng rác đổ ra sông hồ, đại dương.

Cuộc thi poster "Hãy để dòng sông thở" góp phần tạo ra sự thay đổi trong tư duy của mỗi người dân đối với việc bảo vệ nguồn nước và mặt nước trên sông, đặc biệt là thông qua việc quản lý rác thải để giảm lượng rác đổ ra đại dương.

Sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 90 tác phẩm dự thi đa dạng về hình thức sáng tạo, ý tưởng và lứa tuổi người tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra hơn 60 tác phẩm để đăng tải trên Fanpage của Dự án. Thông qua cuộc bình chọn trực tuyến, các tác phẩm đã nhận được sự tham gia tích cực từ phía khán giả và cộng đồng.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã gửi những thông điệp sáng tạo và ý nghĩa về việc bảo vệ dòng sông và đại dương. Từ những hình ảnh đầy màu sắc, thông điệp chân thật và sức sáng tạo của các thí sinh, có thể thấy rằng việc bảo vệ môi trường nước không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một nhóm nhỏ, mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Bà Nguyễn Thị Đông (Thạc sĩ, chủ biên Chương trình Giáo dục môn Mỹ thuật), giám khảo cuộc thi, cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ và thú vị trước các sáng tác được gửi tới cuộc thi. Có rất nhiều ý tưởng thú vị và cách biểu đạt sáng tạo. Mặc dù đây là một cuộc thi sáng tác không chuyên, nhưng có khá nhiều tác phẩm có chất lượng và có nhiều tác phẩm được người xem yêu thích. Có thể nói đây là một hoạt động hiệu quả nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng tới việc bảo vệ môi trường nước khỏi rác thải, nhất là rác thải nhựa".

Các tác phẩm được trao giải (từ trái sang, từ trên xuống): Tác giả: Nguyễn Thị Dương Anh, giải Đại dương xanh; Tác giả: Lại Thị Hương Ly, giải thưởng Dòng sông xanh; Tác giả: Cao Thảo Vy, giải thưởng Suối nhỏ

Ông Lê Đức Tùng (Giảng viên khoa Đồ họa trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương), giám khảo, nhận định: "Cuộc thi có sự đa dạng, từ chất liệu, phong cách, hình thức thể hiện… đến lứa tuổi người tham gia. Có tác phẩm được vẽ tay, tô chì màu, cũng có tác phẩm digital, hoặc kết hợp vẽ tay và thiết kế trên máy… Thật đáng mừng vì giới trẻ thật sự quan tâm đến môi trường và sức khỏe của những dòng sông!".

Ban giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải thưởng: Đại dương xanh, Dòng sông xanh, Suối nhỏ và Giọt nước long lanh.

Cuộc thi sáng tác poster "Hãy để dòng sông thở - Let the River Breath" không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nghệ thuật, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước và đại dương. Đây là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động của Dự án "Vì sông Mê Kông không rác - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi Cần Thơ" với sự tài trợ của công ty DOW, nhằm thúc đẩy thay đổi hành vi và nhận thức của mỗi người dân về việc quản lý rác thải và bảo vệ nguồn nước và mặt nước trên sông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm