Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương"

Anh Đào
08/06/2023 - 17:10
Chiều 8/6, ngày thứ 3 của trại hè "Hoa hướng dương" đã diễn ra nhiều lớp học bổ ích, ý nghĩa với các con như dạy kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các mẹ cũng được tham gia lớp học về kỹ năng làm công tác xã hội, hỗ trợ cho họ trong quá trình làm mẹ đỡ đầu của trẻ mồ côi.
Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 1.

Những kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống xâm hại trên mạng xã hội được các thầy, cô của Học viện Cảnh sát nhân dân giảng dạy một cách sinh động, hấp dẫn, đã thu hút sự quan tâm, tương tác của hầu hết các bạn nhỏ trong' lớp học.

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 2.

Dù đã từng tiếp cận thông tin về phòng chống xâm hại nhưng đây là lần đầu tiên cháu Thạch Thị Thanh Hồng, sinh năm 2011, ở tỉnh Kiên Giang, được tiếp nhận kiến thức trực tiếp từ chuyên gia. Thanh Hồng chia sẻ: "Những kiến thức về xâm hại con cũng đã từng được nghe nói, được dạy rồi nhưng hôm nay qua sự truyền dạy, hướng dẫn thực hành chi tiết, tỉ mỉ từ các thầy cô cảnh sát, con đã hiểu rõ hơn mình nên làm gì để phòng tránh và nhận biết những kẻ có ý đồ xấu với mình."

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 3.

Mồ côi mẹ do dịch Covid-19 từ lúc mới lên 9 tuổi, bé Trần Ngọc Lan Anh, sinh năm 2012, ở tỉnh Vĩnh Long đã phải tự chăm sóc bản thân mình khi cha còn làm ăn xa, không ở bên cạnh. Cũng vì thế mà những kiến thức về phòng chống xâm hại con cũng chưa có cơ hội được tiếp cận nhiều, cũng chưa có ai chỉ dạy tỉ mỉ cho con. Qua tiết mục tiểu phẩm tình huống cụ thể và sự giảng dạy tận tình của các thầy cô tại trại hè "Hoa hướng dương", Lan Anh rất thích thú: "Con có cảm giác rất vui khi được tham gia và học những động tác phòng ngừa, phòng chống, mình tự bảo vệ bản thân mình"

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 4.

Tại nhiều địa phương, việc mở các lớp dạy kỹ năng sống xâm hại cho trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, đó cũng là trăn trở lớn nhất của chị Võ Thị Bình Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Cùng các con tham gia lớp học do trại hè "Hoa hướng dương" tổ chức, chị đã tự trang bị thêm cho mình được các kiến thức để về truyền đại lại cho các con đỡ đầu của mình. Chị Minh chia sẻ "buổi học đã cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích, có những kiến thức mà trước đây ngay cả bản thân tôi cũng chưa biết đến. Đây thật sự là một lớp học tuyệt vời với các con".

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 5.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết, trẻ mồ côi là những đối tượng yếu thế, các em đã thiếu hụt đi sự chăm sóc yêu thương của người thân và phải đối diện với rất nhiều nguy cơ xâm hại, do vậy Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định đưa nội dung dạy kỹ năng phòng chống xâm hại vào chương trình của trại hè với mong muốn cung cấp, trang bị cho các con kiến thức kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 6.

Trung tá Nguyễn Thuý Hạnh, Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, giáo viên tham gia buổi dạy kỹ năng sống, đã rất xúc động khi lần đầu tiên được chia sẻ thông tin, kiến thức phòng vệ đối với những con có hoàn cảnh rất đặc biệt. "Khi nhìn các con, tôi như thấy con của mình, tôi rất thương các con và mong muốn mình sẽ truyền dạy được thật nhiều kiến thức kỹ năng sống để phần nào đó giúp được các con, mong muốn các con luôn luôn được an toàn trong cuộc sống. Cảm ơn trại hè Hoa hướng dương đã cho tôi và các bạn học viên cơ hội được làm một việc vô cùng ý nghĩa như vậy"

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 7.

Bên cạnh lớp học kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, trại hè "Hoa hướng dương" còn có lớp dạy hướng nghiệp cho các con đang học cấp 3, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là lớp học định hướng cho các con về việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình trong tương lai, từ đó có kế hoạch để học tập và phấn đấu.

Những lớp học bổ ích cho mẹ - con tại trại hè "Hoa hướng dương" - Ảnh 8.

Không chỉ các con mà các mẹ đỡ đầu cũng được tham gia một lớp học ý nghĩa tại trại hè "Hoa hướng dương" - đó là lớp học về kỹ năng làm công tác xã hội. Đây là một kỹ năng cần thiết để các mẹ có thể áp dụng vào hoạt động công tác hội, vào đời sống và vào trong quá trình hỗ trợ, kết nối để giúp cho các con đỡ đầu của mình. 


Gala bế mạc trại hè "Hoa hướng dương" sẽ được livestream trên fanpage Hội LHPN Việt Nam từ 20h00 tối nay (8/6). 

Truy cập: https://www.facebook.com/trunguonghoilienhiepphunuvietnam?mibextid=ZbWKwL

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm