Những ngôi nhà mơ ước được xây bằng Quỹ “Vì người nghèo”

Phương Lâm- Phạm Hoài
30/11/2022 - 16:43
Những ngôi nhà mơ ước được xây bằng Quỹ “Vì người nghèo”

Tỉnh Bình Phước luôn quan tâm và chung tay giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại tỉnh Bình Phước, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đã chạm đến giấc mơ “An cư lạc nghiệp” nhờ sự giúp sức của mạnh thường quân, chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Với nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, việc có được một ngôi nhà kiên cố là niềm mơ ước vô cùng to lớn và rất khó để thực hiện. Hiểu được nỗi niềm đó, nhiều năm nay, các cấp các ngành của tỉnh Bình Phước đã không ngừng quan tâm và chung tay giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Nổi bật là nhờ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", hàng trăm ngôi nhà mơ ước được xây mới hoặc sửa chữa. Từ đây, nhiều hộ được thắp lên niềm tin, lạc quan vào cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, tính đến cuối tháng 10/2022, Quỹ Vì người nghèo nhận được trên 53,6 tỷ đồng tiền ủng hộ. Trong tháng 11/2022 tiếp tục hỗ trợ để xây dựng 813 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Năm 2021, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xây dựng, sửa chữa 634 căn, trị giá 49,87 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới 623 căn, trị giá 49,43 tỷ đồng; sửa chữa 11 căn, trị giá 440 triệu đồng.

Những ngôi nhà mơ ước được hình thành nhờ Quỹ “Vì người nghèo” - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, huyện Hớn Quản dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng. Ảnh. Mặt Trận Bình Phước.

Tại gia đình chị Trần Thị Hừng (Bù Đốp, Bình Phước), vợ chồng chị là người dân tộc Nùng, quê gốc tại tỉnh Lạng Sơn. Vợ chồng chị vào Bình Phước lập nghiệp hơn 10 năm. Hoàn cảnh khó khăn nên anh chị không dám nghĩ tới việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Đến năm 2020, gia đình chị được hỗ trợ 80 triệu đồng để xóa nhà tranh vách nát từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo". Vợ chồng chị cũng vay mượn thêm 40 triệu đồng xây dựng một ngôi nhà cấp 4.

Để giảm chi phí, vợ chồng chị trực tiếp tham gia nhân công xây dựng, dọn dẹp nhà cửa tới khi bàn giao. Giờ đây, khi đã dọn vào ở trong ngôi nhà mới khang trang được hơn 2 năm nhưng chị Hừng vẫn không quên được niềm hạnh phúc của những ngày đầu nhận nhà mới. "Vợ chồng tôi rất vui, rất biết ơn chính quyền, bà con đã giúp cho gia đình căn nhà này", chị Hừng chia sẻ.

Tương tự, gia đình chị Phùng Thị Xuyên (dân tộc Nùng, trú tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước) cũng có được ngôi nhà mới khang trang với tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó ban ngành hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình bỏ ra 30 triệu đồng. Đây là mái ấm trong mơ của anh chị và các con tới nay đã thành hiện thực.

Chị Xuyên bộc bạch: "Căn nhà lúc trước của gia đình tôi chỉ là nhà tạm, tường ghép ván, mỗi lần mưa gió là cả vợ chồng và con cái đều phải kê, hứng nước mưa đủ đường. Giờ nhìn căn nhà được xây dựng khang trang, sạch sẽ tôi rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ, ước mơ của tôi nay đã thành hiện thực".

Những ngôi nhà mơ ước được hình thành nhờ Quỹ “Vì người nghèo” - Ảnh 2.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số.

Chị Mông Thị Bẩu (trú tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước) cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Hơn 10 năm qua, chồng qua đời sớm, chị Bẩu là trụ cột gia đình phải chăm sóc cho bố mẹ già, các con nhỏ. Chị phải đi làm thợ phụ hồ để kiếm tiền lo cho gia đình. Với chị Bẩu, việc chạy cơm từng bữa đã khó nên không dám nghĩ gì đến xây nhà cửa. Căn nhà dột nát cứ đeo bám gia đình người phụ nữ góa bụa bao năm. Giờ đây, khi được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà mới, chị không giấu được niềm hạnh phúc: "Khi có được căn nhà ước mơ, tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để tập trung cho con cái đi học đầy đủ, mong cho tương lai thoát nghèo".

Những người phụ nữ lam lũ như chị Hừng, chị Xuyên, chị Bẩu không biết nói những lời hoa mỹ nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt lấp lánh của họ cũng như nụ cười tươi rói của các cháu nhỏ, ai cũng có thể thấy được một phấn khởi lớn và niềm tin vươn lên mạnh mẽ ở phía trước.

Những ngôi nhà mơ ước được hình thành nhờ Quỹ “Vì người nghèo” - Ảnh 3.

Nhờ Quỹ “Vì người nghèo” nhiều gia đình khó khăn đã có ngôi nhà mới. Ảnh. Mặt Trận Bình Phước.

Ông Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước với tư cách là cơ quan thường trực của Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để những căn nhà đại đoàn kết đến đúng đối tượng, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm trước tập thể cấp ủy trong việc triển khai thực hiện xây nhà cho người nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm