Những nơi nguy hiểm trong nhà bố mẹ không nên để con ở một mình

Thảo Hương
07/11/2022 - 09:45
Những nơi nguy hiểm trong nhà bố mẹ không nên để con ở một mình
Khi con còn nhỏ, bố mẹ nên lưu ý quan sát bé, đặc biệt là ở một số khu vực trong nhà sau.

1. Nhà tắm, đặc biệt là bồn hoặc chậu nước

Hãy nhớ rằng để trẻ một mình ở trong chậu hoặc bồn tắm là vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ dù bạn chỉ không để ý con có vài giây. Rất nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra và đó là những lời cảnh tỉnh đến những bậc cha mẹ không bao giờ nên chủ quan. Trẻ ngồi một mình trong chậu hoặc bồn tắm, dù mực nước rất thấp vẫn có thể gây nguy hiểm vì trẻ rất dễ mất thăng bằng. Kể cả nếu con đã lớn và có thể tự ngồi thì các hóa chất xung quanh như dầu gội hay sữa tắm, xà phòng đều là những mối đe dọa đáng sợ.

Thêm vào đó, sàn nhà tắm thường xuyên trong tình trạng ướt cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị ngã. Hãy luôn trông chừng con và dặn con về việc có thể xảy ra nguy hiểm nếu bị trượt chân trong nhà tắm. 

2. Khu vực bếp

Có thể bố mẹ không ngờ đến nhưng trẻ hoàn toàn có thể với lên bàn bếp và khu vực nấu ăn - nơi đầy rẫy những nguy hiểm đối với trẻ như bát đĩa, dao, thớt, kéo, các loại gia vị... Vì thế, hãy đảm bảo rằng bạn không để trẻ một mình ở đây hoặc luôn nhớ để những vật nóng và cay như ớt hay tiêu xa tầm với của trẻ, cất dao và đồ dễ vỡ cẩn thận và tắt bếp khi trẻ ở gần.

3. Cầu thang

Dù là cầu thang xoắn ốc hay dốc, bố mẹ cũng không nên để trẻ gần khu vực này vì trẻ chắc chắn sẽ muốn trèo hoặc bò ở đây. Tất nhiên bạn muốn trẻ có thể bò quanh nhà nhưng cầu thang không phải là vị trí lý tưởng cho việc đó.

Để đảm bảo an toàn, bố mẹ nên rào chắn cầu thang lại và luôn để mắt tới bé 24/24 vì trẻ hoàn toàn có thể trèo ra ngoài và ngã xuống. 

4. Khu vực có bàn ghế

Để con rơi từ trên bàn hoặc ghế xuống đất là một điều vô cùng tồi tệ. Trẻ đang phát triển không ngừng mỗi ngày và luôn muốn thử làm những điều không tưởng. Cũng không ngạc nhiên khi trẻ luôn cố gắng trèo lên bàn hoặc ghế dù có cao đến mức nào đi chăng nữa. Vì thế, nếu bố mẹ không để ý, trẻ có thể sẽ nhào từ trên bàn hoặc ghế xuống bất cứ lúc nào và bố mẹ chắc chắn sẽ không đỡ kịp.

5. Cửa sổ hoặc ban công căn hộ cao tầng

Lời khuyên dành cho các gia đình có con nhỏ khi mua nhà hoặc xây nhà là hãy chú ý tới nơi này đầu tiên, rào chắn hoặc sửa lại để đảm bảo trẻ không thể ngã xuống khi không có người lớn ở bên. Dù có chăm bẵm tới đâu thì bố mẹ cũng không thể ở bên con 24/24 được nên cẩn thận vẫn hơn. 

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho bé, bố mẹ cần:

- Không để các loại ghế, kệ, thùng gần cửa sổ hoặc ban công vì trẻ có thể đẩy các vật dụng này gần cửa sổ hoặc ban công để leo và trèo ra bên ngoài.

- Đóng các cửa sổ hoặc cửa ra ban công khi bạn đang làm việc nhà và trẻ chơi trong nhà.

- Không nên bế trẻ nhỏ lại sát ban công hoặc cửa sổ. Điều này kích thích trẻ tò mò hoặc muốn khám phá và trẻ sẽ cố gắng lại gần những khu vực này khi không có người lớn bên cạnh.

Những nơi nguy hiểm trong nhà bố mẹ không nên để con ở một mình - Ảnh 2.

6. Khu vực có ổ điện

Trẻ nhỏ rất thích khám phá, tò mò khắp mọi nơi trong nhà, đặc biệt là những khu vực có đồ lạ như ổ điện cực kỳ thu hút trẻ. Vì thế, bố mẹ nên chú ý:

- Che chắn các ổ cắm điện bằng miếng nhựa hoặc băng keo, đặc biệt là ổ cắm điện cho thiết bị cạo râu trong toilet.

- Không để các vật kim loại như thanh sắt, tuốc-nơ-vít, bút chì... trong tầm với của trẻ và ở gần khu vực ổ cắm điện.

- Cuộn gọn lại dây điện của các thiết bị điện sau khi sử dụng (quạt, bàn ủi…).

- Để bàn ủi sau sử dụng còn nóng xa tầm với của trẻ.

7. Các cánh cửa ra vào, ngăn kéo...

Nhiều bố mẹ đã rất xót con khi con bị kẹp tay vào khe cửa, ngăn kéo tủ, kẹp cửa cuốn... Do vậy, bạn nên:

- Sử dụng chốt cài để cố định vị trí đóng, mở cửa, ngăn chặn bé bị kẹt tay hay bất ngờ bị cửa đập vào khi có gió lớn.

- Cửa cuốn lắp đặt cho gia đình phải có tính năng tự động đảo chiều, an toàn cho trẻ nhỏ.

- Trò chuyện với con để giúp bé hiểu nguy cơ tai nạn do bị kẹp tay vào cửa. Tập cho trẻ thói quen không chơi trò chơi đóng mở cửa.

- Các cửa ngăn kéo tủ cũng có thể gây tai nạn cho tay của trẻ. Bạn nên dán băng keo để phòng trường hợp trẻ tự ý mở cửa ngăn kéo tủ và đóng lại có thể gây kẹp tay.

Những vật dụng thông thường, những vị trí quen thuộc trong nhà nhiều khi lại chính là nguyên nhân gây nên các tai nạn đáng tiếc để lại hậu quả nặng nề cho trẻ. Vì vậy, dù việc luôn phải để mắt đến con có thể khiến bố mẹ nhàm chán và mệt mỏi nhưng hãy cố gắng vì sự an toàn của trẻ và nếu có phải để bé một mình một lúc thì hãy nhớ tránh những khu vực nói trên nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm