Những phụ nữ tự hào khi được là người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19

Linh Trần
08/03/2021 - 12:38
Những phụ nữ tự hào khi được là người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19

Nhân viên y tế tư vấn sau tiêm chủng (ảnh: Linh Trần)

"Trước khi tiêm, tôi khá hồi hộp nhưng cũng rất tự hào vì là một trong những người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19", chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Sáng ngày 8/3, tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, 100 y bác sĩ, nhân viên y tế của BV đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chia sẻ với PNVN, chị Nguyễn Thị Oanh, Khoa Nhi (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ) cho biết, chị là một trong những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Sau khi tiêm, chị cho biết cũng như các loại vaccine khác mình từng tiêm, nhưng đợt này đặc biệt hơn. Bởi đại dịch đã diễn ra hơn 1 năm qua, gây thiệt hại lớn cho kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Vì thế, những mũi vaccine này đã được mọi người chờ đợi từ lâu.

Khi biết được đơn vị chọn là một trong những người tiêm mũi đầu tiên, chị Oanh rất hồi hộp. Bởi nếu có vaccine ngừa Covid-19, chị sẽ bớt lo hơn. "Tôi mong các lô vaccine sau sẽ nhanh về hơn để tất cả đồng nghiệp, người dân đều sớm được tiêm vaccine ngừa Covid-19, ổn định cuộc sống", chị Oanh chia sẻ.

Tự hào là người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Oanh, Khoa Nhi, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ (ảnh: Linh Trần)

Tại khu vực chờ sau khi tiêm, chị Nguyễn Thị Huyền, Khoa Nội tổng hợp đang tranh thủ gọi điện về cho người thân. Cũng như chị Oanh, chị Huyền là một trong những người đầu tiên của BV tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chị Huyền cho biết, chị rất tự hào vì là một trong những người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Chị Huyền cho biết, sau 30 phút tiêm, bản thân không xuất hiện dấu hiệu bất thường khi ngồi chờ tại khu vực theo dõi.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 8/3, tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, có 100 y bác sĩ được tiêm vaccine ngừa Covid-19. BV đã bố trí 3 bàn tiêm tại Trung tâm Phòng, chống dịch với đầy đủ phương tiện, kỹ thuật theo dõi cần thiết. Vaccine được tiêm bắp 0,5ml, mỗi người được tiêm đủ 2 liều.

Phát biểu tại buổi họp sau tiêm chủng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ là đơn vị điều trị quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 kéo dài hơn một năm qua. Đến nay, BV đã điều trị khỏi 414 bệnh nhân Covid-19, trong đó có những bệnh nhân rất nặng có tiên lượng xấu.

Hiện BV đang điều trị cho 28 bệnh nhân và chưa để xảy ra ca tử vong nào. Ngoài điều trị, BV còn đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện phác đồ điều trị Covid-19, liên tục chi viện mọi mặt cho những điểm nóng chống dịch như miền Trung và Hải Dương. Vì vậy, với những mũi tiêm chủng cho các thầy thuốc của BV, Bộ Y tế hy vọng rằng tập thể thầy thuốc của Bệnh viện sẽ thêm vững tâm để cống hiến trí lực và tâm huyết cho cuộc chiến chống Covid-19.

Tự hào là người tiên phong tiêm vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Khoa Nội tổng hợp tại khu vực chờ sau tiêm. Ảnh: Linh Trần

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong đợt này Việt Nam thực hiện tiêm 117.600 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca cho các đối tượng ưu tiên. Đó là lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh tại 13 tỉnh/thành phố đang là điểm nóng về phòng chống dịch và 21 BV điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết, đợt tiêm vaccine lần này là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100 triệu mũi tiêm được thực hiện trên toàn quốc. Đây là sự đầu tư rất lớn của Chính phủ để phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước. Bộ Y tế kêu gọi người dân trên cả nước đến lượt mình hãy đi tiêm phòng Covid-19 để bảo vệ cho cá nhân, người thân, vì một cộng đồng khỏe mạnh, để đất nước chúng ta sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm