Những sáng kiến bảo vệ gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu

Trần Lê
30/06/2021 - 16:03
Những sáng kiến bảo vệ gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu

Sáng 30/6/2021, tại Hà Nội, TƯ Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”

Mỗi người hãy là một tuyên truyền viên tích cực để bảo vệ môi trường, hành động tích cực phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên nhiên, biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em - đó là thông điệp mà các tác giả gửi gắm khi tham gia cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu" được TƯ Hội LHPN Việt Nam chủ trì phát động từ ngày 4/3/2021 đến ngày 31/5/2021 trên phạm vi toàn quốc, đã thu hút 1.070 sáng kiến/giải pháp gửi về tham dự. Các tác phẩm/sáng kiến dự thi được thể hiện qua những nội dung, hình thức đa dạng như: video, ảnh chụp, tranh vẽ, powerpoint... 

Nhiều sáng kiến/giải pháp đã, đang được triển khai và lan tỏa tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên nhiên, biến đổi khí hậu tại các địa phương.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại xã Tả Phìn, huyện Sàn Hồ, tỉnh Lai Châu - nơi chị Tẩn Lưu Mẩy sinh sống, người dân chưa thực sự lưu tâm đến vấn đề  biến đổi khí hậu và những rủi ro do thiên tai gây ra. Đó là lý do sau khi tốt nghiệp đại học, chị Mẩy đã quay về quê hương, phát triển mô hình nuôi giun quế tại hộ gia đình để giúp cộng đồng bà con người Dao tại địa phương phát triển kinh tế. Chị Tẩn Lưu Mẩy chia sẻ: Từ những lợi ích thiết thực của mô hình, chị mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường đến với cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Mô hình Mô hình nuôi giun quế tại hộ gia đình của chị Tần Lưu Mẩy và nhóm tác giả: Trần Thị Hồng Nhung, Quàng Thị Thảo - Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lai Châu - đã đạt giải nhì Cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu".

Giành giải nhất tập thể tại Cuộc thi với dự án Trồng cây mắm chống sạt lở tại xã ven biển, đại diện Hội LHPN xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cho biết, thông qua cuộc thi, Hội LHPN xã sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đến các hội viên phụ nữ về hiệu quả của mô hình trồng mắm tại địa phương, hạn chế sạt lở đất khu vực ven biển, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên nhiên, biến đổi khí hậu tại các địa phương.

Bảo vệ gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu bằng những việc làm thiết thực nhất  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Liên (phải, thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ về sáng kiến tham gia Cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu" của mình

Được trao giải Nhì cá nhân (không có giải nhất) của Cuộc thi, bà Nguyễn Thị Liên (thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ câu chuyện đầy xúc động của mình. Ở tuổi 67 tuổi, bà có con trai bị bệnh nằm liệt 7 năm. Việc chăm sóc con của bà gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xử lý mùi hôi của chất thải sau khi đi vệ sinh.

Bà Liên đã tìm kiếm thống tin mạng và tìm được bài dạy làm chế phẩm IMO để làm phân bón hữu cơ. Từ đó, bà nghiên cứu, vận dụng để sản xuất chế phẩm IMO để xử lý chất thải vệ sinh và rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Từ hiệu quả trong xử lý rác thải ở quy mô hộ gia đình, bà Liên đã được Hội LHPN huyện hỗ trợ để tổ chức tập huấn cho chị em phụ nữ Sóc Sơn và nhân rộng mô hình xử lý rác thải ra toàn huyện. Mô hình Sản xuất chế phẩm IMO để xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình được đánh giá cao tại các hội chợ xanh, ngày hội vì môi trường.

Những sáng kiến bảo vệ gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu  - Ảnh 2.

Em Trần Bảo Ngọc (giữa, học sinh lớp 7A9 Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được trao giải khuyến khích cho Sáng kiến truyền thông "Sự tái Sinh"

Là một trong những tác giả nhỏ tuổi tham dự cuộc thi với Sáng kiến truyền thông "Sự tái Sinh", em Trần Bảo Ngọc (học sinh lớp 7A9 Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ mong muốn thông qua tác phẩm dự thi là tranh vẽ của mình em sẽ lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến các bạn nhỏ. Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ cho môi trường xanh sạch đẹp hơn.

Từ cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu", mỗi thành viên tham gia đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực để bảo vệ môi trường, hành động tích cực phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên nhiên, biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em.

Bảo vệ gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu bằng những việc làm thiết thực nhất  - Ảnh 4.

Ban giám khảo họp phỏng vấn online với các cá nhân và tập thể tham gia cuộc thi

Danh sách các sáng kiến được giải cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu":

8 giải thưởng dành cho cá nhân: 

- Giải nhì: bà Nguyễn Thị Liên, Thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Sáng kiến: Sản xuất chế phẩm IMO để xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

- Giải ba: Võ Thị Thu Trung, Tổ 13, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Sáng kiến: Trồng cây đại lộc góp phần phòng chống ô nhiễm môi trường.

- Giải ba: Triệu Thị Thụy, Thôn Rùa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vi, Hà Nội. Sáng kiến: Sản xuất phân hữu cơ an toàn từ nguồn rác thải hữu cơ được phân loại.

- Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội LHPN phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sáng kiến: Tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

- Giải khuyến khích: Trần Bảo Ngọc, Lớp 7A9 Trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nôi. Sáng kiến truyền thông "Sự tái Sinh".

- Giải khuyến khích: Đặng Ái Nhân, Phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Sáng kiến: Hướng dẫn tái chế túi nylon thành đồ dùng.

- Giải khuyến khích: Trần Chí Linh, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sáng kiến: Thùng chứa vỏ chai nhựa.

- Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Sương, Thôn M8, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Sáng kiến: Các biện pháp phòng chống trước mùa mưa bão tại địa phương.

11 giải thưởng dành cho tập thể:  

- Giải nhất: Hội LHPN xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sáng kiến: Trồng cây mắm chống sạt lở tại xã ven biển.

- Giải nhì: Gia đình Ông Hà Đình Lực, Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Sáng kiến: Làm nước enzyme từ xả, vỏ bưởi, bồ hòn.

- Giải nhì: Nhóm tác giả: Trần Thị Hồng Nhung, Quàng Thị Thảo - Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lai Châu và Tẩn Lưu Mẩy - Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sáng kiến: Mô hình nuôi giun quế tại hộ gia đình.

- Giải ba: Ban điều hành chương trình Plan huyện Kon Plông, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Sáng kiến "Bioga - Chuồng chăn nuôi - Vườn tại trường học.

- Giải ba: Nhóm tác giả: Đào Thị Thanh Hiền và tập thể học sinh lớp 10A9 Trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sáng kiến:  Làm nước rửa bát từ nguyên liệu thiên nhiên.

- Giải ba: Ban điều hành chương trình Plan huyện Sìn Hồ, thị Trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sáng kiến: Mô hình bếp không khói.

- Giải khuyến khích: Hội LHPN xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sáng kiến: Tuyến đường không có rác thải nhựa.

- Giải khuyến khích: Hội LHPN phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng kiến: "Những bà ong cần mẫn" tái chế rác thải nhựa thành những đồ dùng, vật dụng thiết yếu.

- Giải khuyến khích: Chi Hội Phụ nữ thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Sáng kiến: Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp.

- Giải khuyến khích: Hội LHPN xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sáng kiến:  Ngày chủ nhật xanh.

- Giải khuyến khích: Trường THCS Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sáng kiến: Những hành động đẹp vì môi trường.

6 giải bình đánh giá bình luận qua fanpage

-  Nguyễn Khánh Huỳnh,  Ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sáng kiến truyền thông "Gia đình chung tay bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai".

- Gia đình bà Lưu Thị An, Hội LHPN xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Sáng kiến truyền thông "Gia đình tôi an toàn trước biến đổi khí hậu".

- Phạm Quang Huy, Phường Tự an, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sáng kiến truyền thông "Nâng niu cuộc sống xanh".

- Trần Nguyễn Mỹ Hoàng,  xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sáng kiến truyền thông "Bà Mẹ thiên nhiên".

- Tiểu học Trưng Vương, Phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sáng kiến truyền thông "Vì ngày mai tươi sáng".

- Hội LHPN phường An Phú, TP Cần Thơ. Sáng kiến truyền thông phân loại rác thải.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm