“Những tấm gương bình dị mà cao quý” tôn vinh 136 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
Các đại biểu tham quan triển lãm.
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026 được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng gần 200 tài liệu, hiện vật và bài viết nhằm tôn vinh 136 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Từ đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026), đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Lý luận chính trị và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Đây là năm thứ 14 liên tiếp Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong lao động, học tập, công tác và cuộc sống.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Triển lãm năm nay giới thiệu gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, trong đó có 136 tập thể và cá nhân tiêu biểu (gồm 63 tập thể và 73 cá nhân) được lựa chọn từ gần 400 điển hình tiên tiến trên cả nước do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu.
Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý
Giới thiệu về những tác phẩm trưng bày tại triển lãm, TS. Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại hôm nay, vẫn luôn hiện hữu những con người bình dị mà cao quý, lặng thầm cống hiến, không phô trương nhưng để lại dấu ấn sâu đậm.

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Triển lãm.
Đó là tấm gương em Hồ Đình Vũ ở Nghệ An đã lặng lẽ suốt hai năm đồng hành cùng người bạn khiếm thị trên con đường đến trường. Từ những bước chân quen thuộc mỗi ngày, em đã lan tỏa tình bạn đẹp, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia đến bạn bè, thầy cô và cộng đồng. Tiếp nối những việc làm bình dị mà giàu ý nghĩa ấy là hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai ở vùng núi xa xôi Lai Châu vẫn hàng ngày mang tri thức đến với học sinh. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn âm thầm thắp lên trong học trò niềm tin và khát vọng vươn lên.
Tinh thần ấy đang được thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp ở trường Trung học phổ thông Giá Rai (Cà Mau), nơi những đoàn viên, thanh niên đang mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thế hệ công dân số năng động, trách nhiệm và sáng tạo. Ở một miền quê khác, tấm gương chị Bùi Thị Thủy lại chọn cách học Bác rất riêng bằng hành trình khởi nghiệp xanh, khi biến những trái bưởi non tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm hữu ích. Trên những sườn núi đá Vị Xuyên, những người lính vẫn lặng thầm đi tìm đồng đội năm xưa, làm dày thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.


Không gian Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Tiên phong vì phụ nữ thời đại mới, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, sáng tạo và tinh thần "diệt giặc dốt", Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ, Đảng bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam chủ động cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng lực số cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia thông qua phong trào "Bình dân học vụ số".
Vận dụng lời dạy của Bác, Chi bộ tham mưu triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", hướng tới xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nổi bật là việc đề xuất, triển khai các đề án về nâng cao năng lực số và an toàn mạng cho phụ nữ giai đoạn 2025 - 2030; xây dựng hệ sinh thái số của Hội, thúc đẩy các mô hình "Chi hội số", "Gia đình số", "Câu lạc bộ phụ nữ chuyển đổi số". Bên cạnh đó, các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh được triển khai hiệu quả với hàng nghìn hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Việc ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" đạt 100% đã nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ phát động Phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm khơi dậy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Những kết quả đạt được đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động Hội, góp phần nâng cao quyền năng số và kinh tế cho phụ nữ, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Có thể nói, mỗi con người, mỗi tập thể được giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tuy có những hành trình và cống hiến khác nhau, nhưng đều giống nhau ở lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước. Họ chính là các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức cống hiến vì sự bình yên, phồn vinh và phát triển của đất nước. Họ xứng đáng là những tấm gương sáng để chúng ta học tập, tôn vinh. 136 tấm gương tập thể và cá nhân được giới thiệu trong Triển lãm lần này cũng chính là 136 bông hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Bên cạnh các câu chuyện về những tấm gương điển hình tiên tiến, triển lãm còn giới thiệu một số hiện vật trong bộ sưu tập đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bài viết, đầu sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng những huy hiệu Bác Hồ gửi tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào người tốt, việc tốt qua các thời kỳ.
Từ lời căn dặn của Bác đến những hành động cụ thể trong cuộc sống
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” gồm hai phần nội dung chính:
Phần 1: Khắc ghi lời Bác (Từ lời căn dặn của Bác đến chủ trương lớn của Đảng). Nội dung phần này khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm phát động ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời với phong trào thi đua Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Phần thứ hai của triển lãm mang tên “Những bông hoa dâng Bác”, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu và hiện vật về 136 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người Việt Nam đang ngày đêm cống hiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng văn hóa và con người mới; những cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, liêm chính, gần dân và vì dân phục vụ; những tập thể, cá nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế hợp tác; các tấm gương giàu lòng nhân ái trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế, xây dựng cộng đồng nhân văn, nghĩa tình. Bên cạnh đó là những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng vũ trang, quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới, biển đảo, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh mạng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Họ là hiện thân của bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần tận tụy và ý chí sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Không gian Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Những câu chuyện được giới thiệu tại triển lãm tuy khác nhau về hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nhưng đều có điểm chung là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Đó chính là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần làm sáng thêm những giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới.
Không chỉ là hoạt động trưng bày, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” còn là không gian giáo dục chính trị, tư tưởng sinh động; nơi những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội. Thông qua những câu chuyện chân thực và gần gũi, triển lãm góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cổ vũ khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, xây dựng cộng đồng nhân văn và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026 được mở cửa phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Hà Nội, từ ngày 2/6/2026 đến hết tháng 9/2026.