Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nữ Đảng viên góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư từ những điều bình dị

Ngọc Ánh
Nữ Đảng viên góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư từ những điều bình dị

Hội viên phụ nữ khu Vĩnh Thông thực hiện mô hình tái chế rác thải gắn với “Nuôi lợn tiết kiệm"

Từ những việc làm nhỏ bé, giản dị trong đời sống hằng ngày, nhiều nữ Đảng viên ở cơ sở đã và đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, nâng cao ý thức cộng đồng.

Đến khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, giữa những con ngõ nhỏ đã được quét dọn gọn gàng, dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Những “chú heo tiết kiệm” làm từ chai nhựa, can nhựa cũ được đặt gọn gàng trong góc nhà nhiều hộ dân. Ít ai nghĩ rằng, từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi ấy, một mô hình bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa đã được hình thành và lan tỏa lại được bắt đầu từ sự trăn trở rất đời thường của một nữ Đảng viên, một Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ.

Chị Ngô Thị Tuyết Anh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Vĩnh Thông cho biết, trước đây, rác thải sinh hoạt trong khu dân cư chủ yếu được gom chung, trong đó có rất nhiều chai nhựa, can nhựa khó phân hủy, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí”.

Từ trăn trở ấy, chị Tuyết Anh cùng Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ khu Vĩnh Thông bắt đầu bàn bạc, tìm cách làm sao để vừa giảm rác thải, vừa tạo được nguồn quỹ cho hoạt động Hội. Ý tưởng tái chế rác thải gắn với “Nuôi lợn tiết kiệm” giản dị, dễ làm và phù hợp với điều kiện của từng gia đình được ra đời từ đó.

Nữ Đảng viên góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư từ những điều bình dị- Ảnh 1.

Ý tưởng tái chế rác thải gắn với “Nuôi lợn tiết kiệm” của chị Tuyết Anh phù hợp với điều kiện của từng gia đình

Biến rác thải thành tiền

Những chai nhựa, can nhựa sau sử dụng được chị em thu gom, rửa sạch, cắt ghép, trang trí thành những “chú heo tiết kiệm” ngộ nghĩnh. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mô hình, với vai trò là chi hội trưởng, chị Ngô Thị Tuyết Anh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu, "biến rác thải thành tiền" đưa vào nuôi lợn tiết kiệm. 

Chị Tuyết Anh nhớ lại, những ngày đầu triển khai, không phải ai cũng mặn mà. Có người ngại mất công, có người cho rằng “mấy đồng lẻ thì được bao nhiêu”. Nhưng thay vì vận động chung chung, chị Tuyết Anh làm trước: tự tay thu gom chai nhựa, tự cắt ghép thành “heo tiết kiệm”, đặt ngay trong nhà mình.

Là Chi hội trưởng, đồng thời là Đảng viên, chị kiên trì đến từng hộ, vừa trò chuyện, vừa chia sẻ: phân loại rác để ngõ xóm sạch hơn, nuôi heo tiết kiệm để có quỹ giúp chính chị em trong lúc khó khăn. Không nặng lời tuyên truyền, cũng không áp đặt, cách làm của chị nhẹ nhàng mà thuyết phục.

Dần dần, những “chú heo” xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình. Việc phân loại rác trở thành thói quen. Phong trào bắt đầu lan tỏa từ chính sự gương mẫu, trách nhiệm của người cán bộ Hội, người Đảng viên ở cơ sở.

Sự tận tâm, trách nhiệm và cách làm “nói đi đôi với làm” của chị đã dần thuyết phục được hội viên. Từ vài hộ ban đầu, mô hình lan rộng ra nhiều gia đình trong khu Vĩnh Thông, trở thành việc làm quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Nữ Đảng viên góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư từ những điều bình dị- Ảnh 2.

Mô hình tái chế rác thải gắn với "Nuôi lợn tiết kiệm" biến rác thải thành tiền đồng thời góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, văn minh

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của hội viên, phụ nữ

Qua thời gian triển khai, mô hình tái chế rác thải gắn với "Nuôi lợn tiết kiệm" đã mang lại hiệu quả rõ nét: Số tiền thu được từ mô hình phân loại rác thải, biến rác thải thành tiền, nuôi lợn tiết kiệm mỗi năm đạt trên 10 triệu đồng. Số tiền thu được từ mô hình trên tạo nguồn quỹ hỗ trợ các hoạt động của Chi hội để tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương", kịp thời giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội; đồng thời góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, văn minh. 

Quan trọng hơn, mô hình đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong hội viên phụ nữ, lan tỏa thông điệp ý nghĩa rằng mỗi việc làm nhỏ, nếu xuất phát từ cái tâm và tinh thần trách nhiệm, đều có thể tạo nên những giá trị lớn cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, mô hình còn mang ý nghĩa lớn hơn về mặt nhận thức. Từ việc phân loại rác tại nguồn, nhiều gia đình đã hình thành thói quen sống xanh, tiết kiệm, có trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh.

Vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là các nữ Đảng viên ở cơ sở như chị Ngô Thị Tuyết Anh được Hội LHPN phường Mạo Khê ghi nhận và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh” do Hội LHPN phường triển khai. 

Từ những việc làm nhỏ, giản dị, các nữ Đảng viên ở cơ sở đã và đang lan tỏa những giá trị lớn, góp phần làm đẹp không gian sống, bồi đắp tinh thần cộng đồng và khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng đô thị văn minh, bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận