TP.HCM: Nhiều trường cho sinh viên tạm nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19

Phạm Thương
02/12/2020 - 15:15
TP.HCM: Nhiều trường cho sinh viên tạm nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19

Thông báo khẩn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM chính thức quyết định cho sinh viên nghỉ học.

Đến chiều 2/12, trên địa bàn TPHCM đã có nhiều trường đại học như: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ TPHCM đã cho sinh viên nghỉ học do có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bắt đầu từ 12 giờ trưa 2/12 đến ngày 13/12, Trường ĐH Sư phạm TPHCM chính thức quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học tập trung tại trường. Thay vào đó, người học chuyển qua học trực tuyến trong khoảng thời gian trên.

Trước đó, chiều tối 1/12, trường này xác nhận có một sinh viên thuộc diện F1 liên quan đến giáo viên của Trung tâm Anh ngữ KEY English bị nhiễm Covid-19 (BN1347). Sinh viên này hiện được đưa đi cách ly tập trung và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Được biết quy mô người học hiện nay của Trường ĐH Sư phạm TPHCM khoảng 14.000 người.

Sáng 2/12, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ TPHCM, xác nhận trường đã quyết định cho tất cả sinh viên nghỉ học, giảng viên nghỉ dạy từ ngày 2 - 6/12 để phòng ngừa dịch Covid-19. Lý do, vào ngày 22/11, BN1342 có mặt tại phòng học toà nhà B, trụ sở chính của trường trên đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, TPHCM) để tham gia buổi học đầu tiên tại trường sau khi trúng tuyển vào chương trình đào tạo từ xa. May mắn là rơi vào ngày chủ nhật nên thời điểm đó sinh viên hệ chính quy nghỉ học.

Những trường ĐH nào cho sinh viên tạm nghỉ và KTX tạm đóng vì liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Sinh viên HUTECH sẽ nghỉ học từ 02- 06/12. Ảnh Trường ĐH Công nghệ (HUTECH)

Tương tự, hơn 20.000 sinh viên, học viên ĐH Tôn Đức Thắng ở cơ sở Tân Phong cũng được nghỉ học tập trung từ ngày 2 - 6/12, chuyển sang học trực tuyến, để phòng chống dịch Covid-19.

KTX 135B Trần Hưng Đạo của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM tạm đóng cửa trong 2 ngày bắt đầu từ hôm nay đến hết 3/12. Nguyên nhân đóng cửa là chờ kết quả xét nghiệm và truy vết di chuyển của các F1. KTX này hiện có khoảng 300 sinh viên sinh sống. Trong thời gian cách ly, nhà trường sẽ hỗ trợ đặt cơm và nước uống cho sinh viên với 80.000 đồng/ngày, hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn… Trước đó, KTX 135B Trần Hưng Đạo xác định có 2 trường hợp F1. Trong đó 1 sinh viên là học viên của BN1347 (giáo viên tiếng Anh Trung tâm Anh ngữ KEY English) và 1 sinh viên tiếp xúc gần với BN1349. Hiện cơ quan y tế đã đưa 2 sinh viên đi cách ly tập trung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm