Ninh Bình: Ban CHQS phường Châu Sơn gắn áo phao, phao cứu hộ ứng phó mùa lũ
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Sơn treo áo phao, phao cứu hộ tại khu vực cầu Kiện Khê nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, tai nạn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình đã triển khai gắn áo phao và phao cứu hộ, cứu nạn tại khu vực cầu Kiện Khê và cầu Châu Sơn nhằm chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo UBND phường Châu Sơn, việc bố trí áo phao, phao cứu hộ tại các vị trí trọng điểm nhằm bảo đảm phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn trên sông; đồng thời nâng cao khả năng ứng phó nhanh trước nguy cơ ngập lụt, nước sông dâng cao.

Ban CHQS phường Châu Sơn duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ dân phố theo dõi sát diễn biến tình hình. Khi phát sinh tình huống, lực lượng chức năng sẽ kịp thời triển khai các phương án xử lý, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cùng với việc chuẩn bị phương tiện cứu hộ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; tuyệt đối không chủ quan, không tự ý tiếp cận khu vực nước sâu, nước chảy xiết và chấp hành các hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Việc chủ động bố trí áo phao, phao cứu hộ tại các cây cầu được xem là một trong những giải pháp nhằm tăng khả năng ứng cứu tại chỗ, nhất là trong những tình huống người dân gặp sự cố bất ngờ trên sông.


Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Sơn treo áo phao, phao cứu hộ tại khu vực cầu Kiện Khê, cầu Châu Sơn nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, tai nạn. Ảnh: UBND phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, sau vụ Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi lao xuống sông cứu người tại cầu Bo ngày 12/9, anh Phạm Hữu Quang (SN 1996, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đã quyết định tặng 200 áo phao để treo tại nhiều cây cầu trên địa bàn.

Từ ngày 17/9, anh Quang trực tiếp mang áo phao đi treo tại các vị trí dễ nhìn thấy trên cầu, cố định bằng dây vào thành cầu để có thể sử dụng khi cần. Đến chiều 18/9, anh đã treo 16 áo phao tại cầu Bo, 12 chiếc tại cầu Thái Bình và 22 chiếc tại cầu Tân Đệ.

Anh Quang cho biết sẽ tiếp tục triển khai số áo phao còn lại tại các cây cầu lớn khác, với mong muốn khi xảy ra sự cố, phương tiện cứu hộ có thể ở ngay gần để người dân hoặc những người xung quanh kịp thời sử dụng.
Ngày 14/9, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người.
Trước đó, Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng quyết định truy tặng Bằng khen cho người chiến sĩ vì hành động dũng cảm quên mình cứu người.
Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng không thể thay đổi, nhưng từ mất mát ấy, những hành động hướng tới việc phòng ngừa tai nạn đuối nước đang được thực hiện theo những cách khác nhau.