"Nỗi đau vô hình" giúp nhận diện và ứng phó với bạo lực tinh thần

PV
10/12/2021 - 10:13
"Nỗi đau vô hình" giúp nhận diện và ứng phó với bạo lực tinh thần

Các khách mời tham gia sự kiện

Sự kiện truyền thông với chủ đề: “Nỗi đau “vô hình” – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần, Hành động ngay để bảo vệ bạn và gia đình” Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc Hội LHPN Việt Nam) tổ chức vào ngày 10/12 tới.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc Hội LHPN Việt Nam) tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề: "Nỗi đau "vô hình" – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần, Hành động ngay để bảo vệ bạn và gia đình" nhằm Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 và Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực giới. 

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn cộng đồng, xã hội có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề bạo lực gia đình, trong đó có việc nhận diện và ứng phó với với bạo lực tinh thần - một hình thức bạo lực âm thầm hành hạ nạn nhân một cách vô hình, không để lại dấu vết nhận biết như bạo hành thể chất; thậm chí chính người bạo hành còn không nhận ra; song, nó để lại hậu quả rất nặng nề cho các nạn nhân" – Bà Dương Thị Ngọc Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chia sẻ về mục đích của chương trình.

"Nỗi đau vô hình" giúp nhận diện và ứng phó với bạo lực tinh thần - Ảnh 1.

Chương trình được phát trực tiếp (livestream) trên Fanpage của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Tại chương trình, câu chuyện bạo hành tinh thần được tái hiện, khắc họa một cách chân thực thông qua nghệ thuật múa đương đại và chia sẻ trực tiếp của nạn nhân đã từng trải qua bạo lực tinh thần tại Ngôi nhà Bình yên – Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. 

Bên cạnh đó, tại Tọa đàm "Bạo lực tinh thần – Nỗi đau vô hình không của riêng ai", với sự tham gia của các khách mời: bà Vũ Phương Ly – Cán bộ Chương trình cao cấp, UNWOMEN tại Việt Nam; bác sĩ Nguyễn Thu Giang – Chủ tịch sáng lập, Viện phó Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT và bà Lê Thị Ngọc Bích – Chuyên gia tham vấn Ngôi nhà Bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, các chuyên gia đã cùng thảo luận, cung cấp thông tin về thực trạng bạo lực tinh thần tại Việt Nam, nhận diện hành vi bạo lực tinh thần, tác động của bạo lực tinh thần đối với sức khỏe và sự phát triển của phụ nữ và trẻ em đặc biệt trong bối cảnh Covid 19, để từ đó có những phương pháp, cách thức để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tinh thần.

Đặc biệt, tại sự kiện, những đại biểu, khách mời tham dự chương trình và khán giả theo dõi chương trình qua livestream sẽ cùng thực hiện cam kết xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái thông qua những hành động cụ thể, góp phần "Tô cam Việt Nam: Chấm dứt bạo lực đối với Phụ nữ ngay bây giờ".

Sự kiện truyền thông: "Nỗi đau "vô hình" – Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần, Hành động ngay để bảo vệ bạn và gia đình" được thực hiện với sự hỗ trợ của UNWOMEN Việt Nam, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT; Trung tâm Tâm lý, Trị Liệu Share và Nhãn hàng ENAT - đồng hành cùng phụ nữ trong suốt 20 năm qua trên con đường định nghĩa và bảo vệ giá trị của phái đẹp.

Chương trình diễn ra từ 9h30 ngày 12/12/2021 bằng hình thức phát trực tiếp (livestream) trên Fanpage của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển: www.facebook.com/CWD.VN/. 

Báo cáo quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Tổng cục Thống kê (GSOs) và UNFPA thực hiện chỉ ra rằng ngay cả trước đại dịch, gần 63% phụ nữ đã từng kết hôn/phụ nữ có chồng đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng/bạn tình vào một thời điểm nào đó trong đời; Trong đó, bạo lực tinh thần do chồng/bạn tìnhgây ra là hình thức bạo lực phổ biến nhất mà phụ nữ Việt Nam đề cập - gần một nửa số phụ nữ từng có chồng/bạn tình (47,0%) đã bị bạo lực tinh thần trong đời.

Trong thời gian Covid-19, từ tháng 3 đến tháng 12/2020, Tổng đài 1900969680 của Ngôi nhà Bình Yên tăng 114%; số lượt tham vấn tăng từ 883 lên 1212 so với năm 2019 (tăng 137%). Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài 1900969680 tiếp nhận 1193 cuộc gọităng 140% so với cùng kỳ năm 2020; số ca tham vấn tăng 114%, số lượt tham vấn tăng 168% so với cùng kì năm 2019 - thời điểm chưa có dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm