Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/09/2022 - 14:17 (GMT+7)
Nỗi lo sụt giảm dân số và “chảy máu” nhân lực khi giới trẻ rời khỏi Hồng Kông


Thống kê cho thấy, trong dòng người di cư khỏi Hồng Kông (Trung Quốc) thì giới trẻ (nhóm những người ở những năm đầu của tuổi 20) chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các chuyên gia dân số của Hồng Kông lo ngại về sự chảy máu nguồn nhân lực trẻ và đề nghị cơ quan quản lý sớm có giải pháp.

7% người trẻ rời khỏi Hồng Kông trong 5 năm

Thống kê 5 năm qua cho thấy, dân số của Hồng Kông giảm ở gần như mọi nhóm tuổi kể từ 2017 trở lại đây. Trong số này, mức giảm mạnh nhất ở nhóm từ 20-24 tuổi. Theo đó, đã có 22.190 người tại nhóm tuổi 20-24 rời bỏ Hồng Kông khiến tổng dân số của nhóm tuổi này giảm 7%, từ 312.290 xuống còn 290.100 người. Số trẻ em từ 10 đến 14 tuổi cũng đã giảm mạnh với mức 4%, tương ứng với khoảng 10.000 trẻ.

Nỗi lo sụt giảm dân số và “chảy máu” nhân lực khi giới trẻ rời khỏi Hồng Kông  - Ảnh 2.

Bảng thống kê biến động dân số của Hồng Kông

Thông báo của Chính quyền Hồng Kông đưa ra vào tháng 8/2022 cho thấy, hơn 11.300 người dân đã rời bỏ Hồng Kông trong 12 tháng vừa qua, tương đương với 1,6% dân số. Một phân tích từ các dữ liệu của Cục Điều tra dân số và Thống kê Hồng Kông trong vòng 5 năm qua cho thấy, tất cả các nhóm tuổi đều sụt giảm, ngoại trừ nhóm 30-34 tuổi.

Giáo sư dân số học Diệp Triệu Huy hiện đang công tác tại Đại học Hồng Kông cho rằng, những người ở độ tuổi 20 - 24 hầu hết vừa tốt nghiệp phổ thông và đại học. Họ được các quốc gia phương Tây săn đón nhằm tăng cường lực lượng lao động cho đất nước đó thông qua các chương trình di cư đặc biệt dành riêng cho người Hồng Kông. "Mọi quốc gia đều vui vẻ tiếp nhận những người trẻ ở trong những năm đầu tuổi 20. Những người trẻ cũng sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động ở đó. Thế nhưng Hồng Kông lại đang để mất họ. Chính quyền rất cần thực hiện các chính sách để khắc phục tình trạng này", Giáo sư Diệp chia sẻ.

Giáo sư Diệp cho rằng sự sụt giảm này là đáng lo ngại và khuyến nghị những nhà lãnh đạo giải quyết những khó khăn của lực lượng lao động và nền kinh tế, đặc biệt trong tình hình Hồng Kông đang già hóa và tỉ lệ sinh tự nhiên giảm dần.

Nỗi lo sụt giảm dân số và “chảy máu” nhân lực khi giới trẻ rời khỏi Hồng Kông  - Ảnh 3.

Dân số Hồng Kông đã giảm ở gần như tất cả các nhóm tuổi từ 2017, với sự sụt giảm mạnh mẽ nhất tại nhóm 20-24 tuổi. Ảnh: SCMP

Nước ngoài thu hút người trẻ Hồng Kông

Kể từ năm 2021, Canada đã cấp gần 12.500 giấy phép làm việc cho người Hồng Kông, 25% trong số này là những người dưới 25 tuổi. Giấy phép này có thể cho phép người được cấp có quyền cư trú lâu dài. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết, 1.120 cư dân Hồng Kông đã được cấp quyền cư trú lâu dài từ khi cơ chế đặc biệt được đưa ra cho người Hồng Kông và tháng 6 năm nay. Trong số những người được cấp quyền cư trú lâu dài thì 60% là người dưới 25 tuổi.

Tương tự, tại Anh, từ giữa tháng 1/2021 đến tháng 6/2022 đã có 133.124 người Hồng Kông được cho phép định cư tại Vương quốc Anh. Đây là những trường hợp được cư trú trong khuôn khổ của chương trình cấp thị thực Quốc tịch Anh ở nước ngoài (BNO).

Giáo sư Diệp lo lắng rằng Hồng Kông đối mặt với nguy cơ thiếu hụt những lao động trẻ để hỗ trợ dân số đang già hóa. Tỉ lệ giữa những người từ 65 tuổi và những người từ 15 tới 64 tuổi tại đây đã giảm từ 100:1000 vào năm 1982 xuống còn 282:1000 năm ngoái. Hiện tại có 1,52 triệu người trên 65 tuổi trong dân số 7,29 triệu người của thành phố này. Con số người cao tuổi được dự đoán sẽ tăng đến 2,37 triệu người vào 2036 và 2,59 triệu người vào 2066.

Giáo sư Diệp cảnh báo hệ lụy lâu dài của tình trạng người trẻ rời đi là dẫn đến tỉ lệ sinh thấp của đặc khu này sẽ tiếp tục giảm bởi 20 – 24 là độ tuổi sinh sản. "Chỉ 37.000 em bé được sinh ra vào năm vừa rồi. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1961", Giáo sư Diệp thông tin.

Họ đang tìm kiếm một chất lượng cuộc sống tốt hơn, không chỉ là việc tìm kiếm đồng tiền, ông nói. "Họ muốn xã hội trở nên bình đẳng hơn, cởi mở hơn và công bằng hơn. Chính quyền cần có những nỗ lực để tìm hiểu tại sao những người trẻ tuổi đang rời đi", Giáo sư Diệp khuyến nghị.

Nỗi lo sụt giảm dân số và “chảy máu” nhân lực khi giới trẻ rời khỏi Hồng Kông  - Ảnh 4.

Giáo sư Diệp Triệu Huy: Những người ở độ tuổi 20 - 24 hầu hết vừa tốt nghiệp phổ thông và đại học. Họ được các quốc gia phương Tây săn đón nhằm tăng cường lực lượng lao động cho đất nước đó thông qua các chương trình di cư đặc biệt dành riêng cho người Hồng Kông.

 

Giải pháp cho 4 vấn đề ở người trẻ Hồng Kông

Trưởng bộ phận Nội vụ và Công tác thanh niên Chính quyền Hồng Kông Mạch Mỹ Quyên chia sẻ rằng, cơ quan này đang xây dựng một chiến lược để giải quyết 4 vấn đề những người trẻ ở Hồng Kông đang rất quan tâm: giáo dục, việc làm, nhà ở và kinh doanh. Theo đó, dự thảo đầu tiên của chiến lược sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Trong thời gian chờ đợi chiến lược được ban hành, những nhà tuyển dụng đã cảm nhận được rõ nét sức ảnh hưởng của việc thiếu hụt những người trẻ. Châu Nghi Bình, Giám đốc quản lý của một công ty tuyển dụng ở Hồng Kông, cho biết, các nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn để tuyển những vị trí việc làm với trình độ đầu vào vì họ có ít ứng viên dự tuyển so với trước đây. Vị giám đốc này nhận định, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn khi nhiều phụ huynh với trẻ nhỏ đang có kế hoạch di cư. Họ đang bị thu hút bởi viễn cảnh có được quốc tịch và chỉ phải trả học phí ở mức thấp như học sinh, sinh viên bản địa tại những quốc gia như Anh quốc.

Phu Diệu Vỹ, một chuyên gia tư vấn lâu năm về di trú, chia sẻ, số lượng yêu cầu từ các cư dân trẻ tăng vọt sau khi các con đường di cư được mở cho người Hồng Kông. Ông nói rằng, cha mẹ là những người hăng hái nhất trong việc đưa những đứa con đang ở độ tuổi 20 rời khỏi Hồng Kông.

Trong khi đó, Trưởng bộ phận Nội vụ và Công tác thanh niên Chính quyền Hồng Kông Mạch Mỹ Quyên cho rằng, còn có một giải pháp nữa cho Hồng Kông để tăng số lượng người trẻ cho đặc khu này là có thể thu hút những sinh viên mới tốt nghiệp từ Trung Quốc đại lục hoặc từ nước khác.

Đăng Dương

Nguồn: SCMP

Không để sáng kiến nằm trên giấy

Không để sáng kiến nằm trên giấy

Giới & Phát triển 17:13 02/10/2026

Với đề xuất, tham mưu 9 đề tài, giải pháp, sáng kiến từ năm 2020 đến nay, trong đó có những cách làm được nhân rộng trên toàn tỉnh, điều chị Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, quan tâm sau mỗi sáng kiến không chỉ là được công nhận, mà có thể áp dụng thế nào ở cơ sở.

"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"

"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"

Giới & Phát triển 14:39 02/10/2026

Từ những câu chuyện nhỏ của phụ nữ trong mỗi chuyến đi cơ sở, chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tìm ra những việc Hội cần làm. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội, chị bền bỉ dựng nền móng từ tổ chức, cán bộ đến những cách làm mới, để Hội gần phụ nữ hơn.

Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh

Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh

Kinh tế 22:46 01/10/2026

Chuyển đổi số đang mở thêm những cơ hội mới cho phụ nữ khởi nghiệp, nhưng khoảng cách về kỹ năng, ngôn ngữ, hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức, nhất là với phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT, chia sẻ cách đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ, từ kỹ năng số cơ bản đến quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường và hướng tới những mô hình kinh doanh bền vững.

Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt

Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt

Văn hóa 16:07 01/10/2026

Khởi đầu từ những ấm trà tuổi thơ năm 6 tuổi, hành trình gần 40 năm gắn bó với trà của Nghệ nhân quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Không gian Văn hóa Hội quán Trúc Lâm - không dừng lại ở việc thưởng thức hay chế biến. Với chị, đó là cuộc dấn thân bền bỉ nhằm tìm lại “căn cước” cho trà Việt và định hình một di sản sống của văn hóa dân tộc.

Chuyển hướng sau 2  tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm

Chuyển hướng sau 2 tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm

Giáo dục 10:03 25/09/2026

Gần 25 năm trước, TS Ngô Thị Duyên bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ giảng đường Sư phạm Hóa, rồi bất ngờ rẽ sang công nghệ chỉ sau hai tuần nhập học. Lựa chọn ấy đưa cô trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi cô vừa đứng trên bục giảng, vừa theo đuổi những câu hỏi của khoa học công nghệ. Với cô, phụ nữ đến với STEM không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc chứng minh mình khác biệt, mà có thể đơn giản là chọn một lĩnh vực mình có năng lực, hứng thú và sẵn sàng đi đường dài.

Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình

Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình

Xã hội 09:49 25/09/2026

Tối hôm trước là tiếng cười các em nhỏ rộn ràng trong đêm hội Trung thu. Sáng hôm sau là những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt khám bệnh. Hai hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một chuyến đi về Lấp Vò (Đồng Tháp) mang theo những món quà khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ sự sẻ chia: để trẻ em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, để người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.

Phụ nữ tóc bạc khởi nghiệp bằng kinh nghiệm và tạo giá trị kinh tế

Phụ nữ tóc bạc khởi nghiệp bằng kinh nghiệm và tạo giá trị kinh tế

Kinh tế 10:46 14/09/2026

Khái niệm khởi nghiệp thường gắn liền với người trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn tại Việt Nam đang chứng minh một làn sóng ngược dòng đầy ấn tượng: Lực lượng người cao tuổi đang trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước.

Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Những quyết sách từ thực tiễn cuộc sống

Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Những quyết sách từ thực tiễn cuộc sống

Thời cuộc 16:33 27/08/2026

Sau một kỳ họp với khối lượng công việc lớn, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng văn bản được thông qua, mà còn ở cách tư duy lập pháp đang chuyển mạnh theo hướng sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.