"Nỗi nhớ chơi vơi" và những rung động của nữ ca sĩ Gen Z
Ca sĩ Thương Thảo
Ca khúc “Nỗi nhớ chơi vơi” của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được ca sĩ Thương Thảo thực hiện MV và phát hành vào đầu năm mới 2026.
Nỗi nhớ chơi vơi là ca khúc về tình cảm ở trạng thái "trên tình bạn dưới tình yêu" do nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác. Bài hát là tiếng lòng thổn thức của cô gái về một tình yêu chưa rõ nét, có sự hoài nghi và mong chờ; cô yêu hết mình nhưng chỉ nhận lại được sự mơ hồ, không rõ ràng...
Điểm nhấn của ca khúc là việc lựa chọn giai điệu Tango - một thể loại âm nhạc giàu kịch tính, vừa nồng nàn đam mê, vừa ẩn chứa những uẩn khúc nội tâm. Giai điệu lúc dồn dập, lúc chậm rãi như nhịp tim của người đang yêu, tạo nên không gian âm nhạc hoài niệm nhưng vẫn gần gũi với cảm xúc đương đại.

Hình ảnh trong MV "Nỗi nhớ chơi vơi"
Thương Thảo sinh năm 1998, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, có độ rung và chiều sâu cần thiết để có thể truyền tải sự "chơi vơi" trong ca khúc.
Cùng tham gia MV Nỗi nhớ chơi vơi cùng Thương Thảo là hai cặp nhảy trẻ thuộc Vũ đoàn B-Dance Hà Nội. Những bước nhảy Tango vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển của các vũ công góp phần khắc họa sâu hơn sự giằng xé nội tâm của ca khúc.
Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh tên thật là Lê Ngọc Ninh, quê ở Thanh Hóa. Anh là tiến sĩ về khoa học kỹ thuật mỏ, hiện công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài sáng tác nhạc, anh còn làm thơ, là hội viên của Hội Nhà văn Hà Nội. Năm 2025, anh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Bằng khen.
Trích MV "Nỗi nhớ chơi vơi"