Nông dân làm kinh tế giỏi tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn

Ngọc Ánh - Kim Oanh
26/07/2025 - 14:00
Nông dân làm kinh tế giỏi tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn

Những nông dân làm kinh tế giỏi tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế nông thôn.

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Thái Nguyên đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông dân làm kinh tế giỏi

Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhiều hội viên, nông dân còn lan tỏa tri thức, tạo việc làm, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Trong số 18 nông dân tiêu biểu được tôn vinh nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 2, năm 2025, phải kể đến các nhiều gương nông dân giỏi khác bằng sự năng động, đổi mới tư duy, đã vươn lên làm giàu, đồng thời tạo sinh kế cho cộng đồng.

Ví dụ như như ông Bùi Trọng Đại ở xã Tân Cương, với mô hình HTX Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên đã mở rộng diện tích từ 1,9 ha lên hơn 4,5 ha, phát triển sản phẩm OCOP 4 sao, doanh thu ổn định 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Hay như bà Nguyễn Thị Cương ở huyện Phú Bình (cũ), phát triển thành công mô hình chăn nuôi gà đẻ, ấp nở gia cầm với quy mô 2 - 2,5 triệu con giống mỗi năm, lợi nhuận đạt 3 - 3,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên và thời vụ.

Ông Nông Văn Đắc, huyện Võ Nhai (cũ), phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích 10 ha rừng sản xuất, kết hợp trồng keo, quế, bồ đề và chăn nuôi lợn rừng, gà đồi bán tự nhiên, cho thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Chị Vì Thị Hải Hậu (34 tuổi, dân tộc Thái, ở xã Nghinh Tường) đã mạnh dạn đầu tư trồng dâu tây kết hợp với làm du lịch trải nghiệm. Mô hình không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần đánh thức tiềm năng nơi vùng đất khó.

Nông dân làm kinh tế giỏi tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn- Ảnh 1.

Chị Vì Thị Hậu chăm sóc vườn dâu tây của gia đình.

Chị Hậu có ý tưởng trồng dâu tây trên vùng đất quê hương lý vì Thổ nhưỡng ở đây tương tự như các vùng trồng dâu ở Sơn La và khí hậu khá mát mẻ, là điều kiện thuận lợi trồng dâu tây.

Với số tiền tích góp và vay mượn thêm, gia đình chị Hậu đã bỏ ra hơn 200 triệu đồng để đầu tư cải tạo 15 sào đất cấy lúa, trồng ngô; lắp hệ thống tưới nước tự động, tưới nhỏ giọt; xây dựng nhà kho; thiết kế khu chụp ảnh cho du khách...

Tháng 6/2024, chị mua 5.000 cây dâu, giống Hana, với giá 8.000 đồng/cây về trồng vụ đầu tiên. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn trồng, cây dâu bị chết hết gây thiệt hại 40 triệu đồng. Nguyên nhân là do thời điểm trồng gặp thời tiết nắng hạn kéo dài.

Sau khi thất bại vụ đầu tiên, chị Hậu tiếp tục học hỏi thêm từ anh em, bạn bè có kinh nghiệm tại những vùng trồng dâu nổi tiếng ở tỉnh Sơn La. Đến tháng 9/2024, gia đình chị tiếp tục đầu tư 120 triệu đồng mua 20.000 cây dâu để trồng mới. Với sự chăm sóc tỉ mỉ, cộng với thời tiết thuận lợi nên cây dâu sinh trưởng, phát triển tốt, sau 3 tháng đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên.

Đến thời điểm này, mỗi ngày gia đình chị Hậu thu hoạch từ 50-300kg dâu, giá bán 200.000 đồng/kg. Dâu tây được trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ nên quả to đều, đỏ mọng, ngọt thanh.

Động lực phát triển kinh tế nông thôn

Theo thống kê, hằng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 95.000 hộ nông dân trong tỉnh đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có trên 51.000 hộ đạt danh hiệu này.

Phong trào không chỉ dừng ở việc làm giàu mà còn tạo động lực đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Để đồng hành cùng nông dân trong hành trình phát triển, 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, ngân hàng, doanh nghiệp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào phát triển sản xuất, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao.

Tính đến hết tháng 5/2025, các cấp Hội Nông dân đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 13.160 hộ vay vốn với tổng số tiền trên 3.026 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân đang vận hành hiệu quả với hơn 66,2 tỷ đồng, triển khai 125 dự án, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 1.200 hộ nông dân.

Nông dân làm kinh tế giỏi tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn- Ảnh 2.

18 nông dân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên được tôn vinh nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 2, năm 2025.

Song song với hỗ trợ tài chính, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cũng được chú trọng. Giai đoạn 2020 - 2025, Hội đã tổ chức hơn 7.400 lớp tập huấn kỹ thuật cho trên 350.000 lượt người, 296 lớp dạy nghề cho gần 9.400 hội viên.

Ngoài ra, có 35 đề tài, sáng kiến kỹ thuật được công nhận trong các kỳ Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, 140 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh.

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn thành lập được 110 HTX, 255 tổ hợp tác về cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân hiệu quả, từ đó đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như: Chăn nuôi gà thả đồi, sản xuất chè hữu cơ, chè, rau an toàn, gạo bao thai…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm