pnvnonline@phunuvietnam.vn

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Từng giữ cương vị Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp công nghệ cao, số hoá ngành nông nghiệp.

T&T Group hợp tác chiến lược với công ty đa ngành của UAE
Với biên bản ghi nhớ được ký kết, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Golden Nile - công ty đa lĩnh vực hàng đầu của UAE sẽ trở thành đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cần sự trợ lực lâu dài
Chị Lê Thị Nhung - Giám đốc HTX nông nghiệp xanh CNC Hồng Nhuệ (Thanh Hóa) - cho biết khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi những trăn trở và trợ lực đường dài để các mô hình phát triển bền vững.

Đến năm 2030, Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái
Mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Cao Bằng phát triển kinh tế lâm nghiệp theo 3 trọng tâm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển Đồng Tháp nhanh, toàn diện, bao trùm, bền vững
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu phát triển Đồng Tháp nhanh, toàn diện, bao trùm, bền vững, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan hệ tốt với nước láng giềng Campuchia.

Những phụ nữ "dám nghĩ dám làm" trên vùng đất khó
Si Ma Cai là huyện vùng cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp Hội và chính quyền địa phương, cùng với sự thay đổi nhận thức, dám nghĩ, dám làm nhiều chị em đã thoát nghèo.

"Nông nghiệp công nghệ cao không nhất thiết phải có cánh đồng lớn"
Nền nông nghiệp công nghệ cao không nhất thiết phải tích tụ đất đai với quy mô lớn mà cần sự kết hợp nguồn lực nhà nước với xã hội, của doanh nghiệp và nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu lan tỏa.

Đưa trang trại dưa lưới thành điển hình trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới, chị Văn Thị Cẩm Lệ (SN 1975) đã đưa trang trại Hoàng Xuân trở thành một điển hình trong phong trào phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh.

Thu lãi 120 triệu đồng/năm từ trồng hoa hồng môn
Luôn đau đáu theo đuổi các dự án nhân giống và trồng hoa hồng môn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chị Trần Thị Ngần (sinh năm 1978) đã quyết tâm khởi nghiệp từ loại cây này.