Nữ Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM làm Bí thư Quận 1

16/03/2018 - 20:55
Bà Trần Kim Yến, Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM được điều động về làm Bí thư Quận ủy Q.1 thay ông Huỳnh Thanh Hải.
Ngày 16/3, tại trụ sở Quận ủy Q.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, phân công ông Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Q.1, Chủ tịch HĐND Q.1 làm Phó Trưởng ban chuyên trách biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM (thuộc Thành ủy TP.HCM).

Ông Huỳnh Thanh Hải sinh năm 1960, quê quán TP.Đà Nẵng, thạc sĩ chính trị học, cử nhân chính trị, cử nhân luật. Trước khi về làm Bí thư Quận ủy Q.1, ông Huỳnh Thanh Hải từng giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đã trao quyết định điều động, chỉ định bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Q.1, làm Bí thư Quận ủy Q.1.

bo-nhiem-can-bo.jpgBí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định cho ông Huỳnh Thanh Hải và bà Trần Kim Yến

 


Bà Trần Kim Yến, sinh năm 1969, quê quán Phú Yên, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Trần Kim Yến được kết nạp Đảng vào ngày 21/11/1996 và hiện đang là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XIV.

Tân Bí thư Quận ủy Q.1 Trần Kim Yến từng đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ. Cụ thể, bà Yến từng công tác tại UBND phường 8, Q.Tân Bình. Sau đó, bà Yến lần lượt trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Bình, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Bình, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM… Từ tháng 2/2016, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm