Nữ công nhân đề xuất xây thêm nhà thu nhập thấp và nhà trẻ khi đối thoại với Bí thư Hà Nội

Hải Yến
30/11/2022 - 17:15
Nữ công nhân đề xuất xây thêm nhà thu nhập thấp và nhà trẻ khi đối thoại với Bí thư Hà Nội

Chị Lê Nguyễn Ngọc Thuỷ - nữ công nhân lao động Công ty TNHH Toto Việt Nam

Nữ công nhân mong lãnh đạo Thành phố Hà Nội quan tâm chủ trương xây nhà ở thu nhập thấp, đầu tư thêm nhà trẻ, trường học, tăng lớp học công lập, tạo điều kiện để các cháu, con công nhân có điều kiện được học tập với chi phí thấp.

Sáng 30/11, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022, chị Lê Nguyễn Ngọc Thủy - nữ công nhân lao động Công ty TNHH Toto Việt Nam đề xuất: "Là một nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp và chế xuất của thành phố, tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo Thành phố quan tâm chủ trương xây nhà ở thu nhập thấp, đầu tư thêm nhà trẻ, trường học, tăng lớp học công lập, tạo điều kiện để các cháu, con công nhân có điều kiện được học tập với chi phí thấp, giúp cho nữ công nhân lao động yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động, cải thiện cuộc sống".

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đã chỉ đạo quy hoạch để sớm kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà xã hội tập trung quy mô lớn từ hàng trăm héc-ta, trước mắt sẽ thực hiện ở huyện Đông Anh một khu rộng khoảng 100 ha. Thành phố cũng xác định quan điểm sẽ dùng nguồn ngân sách để đầu tư trường học, bệnh viện trong các khu nhà này để vừa giảm giá thành nhà ở, vừa bảo đảm điều kiện học tập với chi phí thấp cho công nhân, lao động.

Tại hội nghị, 14 đại biểu phụ nữ Thủ đô đưa ra hàng loạt vấn đề nổi cộm trên địa bàn thành phố để đối thoại với Thường trực Thành ủy Hà Nội. Cụ thể như: cơ chế để phát huy vai trò, tạo điều kiện để nữ trí thức Hà Nội được đóng góp cho Thủ đô; chủ trương, cơ chế vay vốn cũng như hỗ trợ đặc thù cho hợp tác xã do nữ làm chủ; vấn đề quy hoạch, xây dựng nông thôn hài hòa gắn với phát triển đô thị; cơ chế riêng cho các nữ thanh niên xung phong cô đơn, không nơi nương tựa tuổi đã cao; Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả "Tòa Gia đình và người chưa thành niên"; vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn thành phố…

Đối thoại với Bí thư Hà Nội, nữ công nhân đề xuất xây thêm nhà thu nhập thấp và nhà trẻ - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội đề nghị thành phố nghiên cứu những cơ chế để phát huy vai trò, tạo điều kiện để nữ trí thức Hà Nội được đóng góp cho Thủ đô

Đầu tư các công viên, vườn hoa tại các huyện phía nam Thủ đô

Về những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu phụ nữ tại buổi đối thoại, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Thành phố quan tâm, có cơ chế để phát huy vai trò, tạo điều kiện để nữ trí thức Hà Nội được đóng góp cho Thủ đô, nhất là thế mạnh như tham gia tư vấn phản biện trong một số lĩnh vực: văn hóa- xã hội; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô.

Đối thoại với Bí thư Hà Nội, nữ công nhân đề xuất xây thêm nhà thu nhập thấp và nhà trẻ - Ảnh 2.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Về đầu tư các công viên, vườn hoa phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của phụ nữ, trẻ em và người dân tại các huyện phía nam Thủ đô, Bí thư Hà Nội đề nghị Huyện ủy, UBND các huyện rà soát các địa điểm quy hoạch, huy động các nguồn lực, thứ tự ưu tiên,… để xây dựng kế hoạch, định hướng đầu tư phát triển, duy trì các công viên, vườn hoa, sân chơi theo phân cấp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Trường hợp các địa phương gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực, Thành phố sẽ hỗ trợ từ ngân sách Thành phố theo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới để các huyện có đủ nguồn lực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

UBND Thành phố và các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định. Hội Phụ nữ cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng bảo vệ, đóng góp nguồn lực để phát triển, duy trì ổn định các công viên, vườn hoa, sân chơi nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ các các nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy cần thực hiện trong thời gian tới trong đó có việc đầu tư tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô… và mong nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp phụ nữ khắp Thủ đô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm