Nữ công nhân người Tày sinh con trong khu giãn cách xã hội

Trường Hùng
31/05/2021 - 17:57
Nữ công nhân người Tày sinh con trong khu giãn cách xã hội

Chị Hà Thị Nhớ sinh con ở Khu giãn cách xã hội - Tổ dân phố My Điền 2 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Bắc Giang New

Mới đây, chị Hà Thị Nhớ (31 tuổi, dân tộc Tày), công nhân Công ty TNHH Luxshare (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã hạ sinh thành công bé trai 3,2kg tại khu nhà trọ đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đẻ rơi khi giãn cách, trẻ bị trang hoa quấn cổ

Chị Nhớ là 1 trong số các công nhân công ty Luxshare - ICT phải nghỉ việc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội ngay tại khu trọ thuộc Tổ dân phố My Điền 2, Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang kể từ ngày 12/5. Cận kề ngày sinh, vì dịch bệnh phức tạp, chị Nhớ không thể tới bệnh viện chờ sinh. Chị cho biết mình mang thai từ tháng 10/2020 và được các bác sĩ dự đoán vào ngày 26/5 sẽ sinh.

Tuy nhiên, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/5, chị Nhớ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Đến 6 giờ sáng, chồng chị Nhớ là anh Trần Văn Quân (SN 1992, dân tộc Tày) gọi vợ chồng chủ nhà trọ nhờ dẫn đi xin giấy tờ để ra khỏi khu vực giãn cách xã hội.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Khơi (44 tuổi), chủ nhà trọ, ra ngoài cổng gọi xe taxi nhưng không được. "Khi tôi vào thì có tiếng em bé khóc. Tôi liền kêu mọi người xung quanh đến giúp. Lúc đó là 6 giờ 30 phút", bà Khơi nhớ lại.

Chỉ ít phút sau, một người phụ nữ là chủ xóm trọ bên cạnh chạy sang đỡ đẻ giúp chị Nhớ. Lúc này, bà Khơi chạy ra chốt kiểm soát dịch Covdi-19 để gọi y tá tới cắn rốn cho em bé. 

Bà Khơi cho biết, đây là lần tiên có trường hợp nữ công nhân sinh con ngay tại khu nhà trọ của mình.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, mặt em bé có dấu hiệu tím tái. Trước tình hình này, mẹ con chị Nhớ đã được gia đình bà Khơi gọi xe taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên.

Bắc Giang: Nữ công nhân người Tày hạ sinh thành công bé trai 3,2kg trong khu giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Bà Thân Thị Ngà (trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố My Điền 2, Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, trao quà trợ cấp cho gia đình chị Nhớ. Người đại diện nhận là bà Nguyễn Thị Khơi, chủ khu nhà trọ.

Qua khám sơ bộ, bác sĩ giải thích do đây là trường hợp đẻ rơi, lúc chào đời em bé bị tràng hoa quẩn cổ (dây rốn quấn xung quanh cổ) nên có biểu hiện tím tái như thế. Các kết quả khám tim phổi không có dấu hiệu gì bất thường, vì đang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, các bác sĩ khuyên gia đình chị Nhớ về khu trọ an tâm tĩnh dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ. 

Đến nay "đã hơn 1 tuần tuổi, em bé khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường gì. Vợ chồng tôi quyết định đặt tên con là Trần Gia Huy", chị Nhớ vui mừng chia sẻ.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN hỗ trợ, sẻ chia

Vì đang thực hiện giãn cách xã hội, chị Nhớ không thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và bà con nhân đã quyên góp nhu yếu phẩm (gạo, rau, củ, quả) cho gia đình chị Nhớ. Cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp cấp đã nhiều đợt vận động, kêu gọi và trao gạo, mỳ tôm, trứng, tã lót, sữa.

Bắc Giang: Nữ công nhân người Tày hạ sinh thành công bé trai 3,2kg trong khu giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân đang thực hiện giãn cách xã hội tại các Tổ dân phố ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang

Chị Nhớ là 1 trong 114 công nhân đang thực hiện giãn cách xã hội tại khu nhà trọ của bà Khơi. Trong số đó có hơn 10 công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ vừa mới xuống đây làm việc, có người làm được 1 ngày, có làm được 5 ngày thì dịch bệnh bùng phát, cả khu trọ phải thực hiện giãn cách. Được biết, các siêu thị 0 đồng đã được thành lập tại các Tổ dân phố, tiếp nhận quyên góp, ủng hộ và chu cấp nhu yếu phẩm đầy đủ hàng ngày cho các công nhân.

Hiện nay, tại thị trấn Nếnh có trên 30.000 công nhân thực hiện giãn cách xã hội ở các khu nhà trọ. Trong đó, nữ công nhân chiếm tới 87%. "Trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh, Hội LHPN huyện Việt Yên đã vận động ủng hộ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm như nước sát khuẩn, khẩu trang, găng tay, sữa, mì tôm. Hội LHPN huyện đề nghị Hội cấp trên hỗ trợ chị em về nhu yếu phẩm, băng vệ sinh, mì tôm, sữa, nước, phương tiện bảo hộ, khẩu trang, miếng kính chắn giọt bắn, găng tay", bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên, đề xuất.


Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm