Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/06/2026 - 22:22 (GMT+7)

Đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Mong góp tiếng nói của thế hệ trẻ vào các hoạt động của Hội

Tuấn Khang
Đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Mong góp tiếng nói của thế hệ trẻ vào các hoạt động của Hội

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (thứ 2 từ trái qua) kỳ vọng mang tiếng nói của phụ nữ dân tộc Ơ Đu đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV

Là đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cô giáo Lo Thị Bảo Vy mang đến tiếng nói của phụ nữ dân tộc Ơ Đu cùng kỳ vọng về những cơ hội phát triển thiết thực cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn (xã Nga My, miền tây Nghệ An), nơi từng được biết đến là bản làng của đồng bào dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam, cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy mang theo câu chuyện đặc biệt của núi rừng xứ Nghệ đến với Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ở tuổi 24, Bảo Vy hiện là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An) và cũng là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội lần này.

Bản Văng Môn nằm lọt thỏm giữa núi rừng miền tây Nghệ An. Những con đường quanh co, những dãy núi nối tiếp nhau cùng cuộc sống còn nhiều khó khăn đã trở thành ký ức tuổi thơ của Lo Thị Bảo Vy.

Lớn lên nơi vùng cao còn thiếu thốn điều kiện học tập, Bảo Vy sớm hiểu rằng tri thức là con đường giúp những đứa trẻ miền núi thay đổi cuộc sống. Chính vì thế, cô lựa chọn nghề giáo với mong muốn được quay trở lại cống hiến cho quê hương.

Đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Mong góp tiếng nói của thế hệ trẻ vào các hoạt động của Hội- Ảnh 1.

Lo Bảo Vy hiện là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A

Ngày nhận tin trở thành đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Bảo Vy xúc động bởi với cô, đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và những phụ nữ trẻ vùng cao.

"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV. Đây là cơ hội quý báu để tôi được học hỏi từ các cô, các chị tiêu biểu trên cả nước, đồng thời được lắng nghe những vấn đề liên quan đến phụ nữ và thanh niên trong giai đoạn hiện nay", Bảo Vy chia sẻ.

Thông qua các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo Vy nhận thấy rõ vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ và phụ nữ dân tộc thiểu số, phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Bảo Vy cho rằng, dự Đại hội cũng là cơ hội để cô học hỏi kinh nghiệm từ các cô, các chị đi trước, từ đó có thêm động lực tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Với Lo Thị Bảo Vy, điều đặc biệt nhất khi tham dự Đại hội là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với những phụ nữ xuất sắc trên khắp mọi miền đất nước. Qua đó, cô giáo trẻ sẽ có cơ hội học tập những kinh nghiệm quý, những câu chuyện truyền cảm hứng và hiểu hơn về vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự phát triển của đất nước.

Sinh ra ở miền núi, trưởng thành từ môi trường giáo dục và hiện trực tiếp đứng lớp, Bảo Vy hiểu khá rõ những trăn trở của phụ nữ trẻ hôm nay. Theo cô, phụ nữ trẻ hiện nay không chỉ quan tâm đến học tập hay việc làm mà còn mong muốn phát triển toàn diện bản thân trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng.

"Tôi nghĩ phụ nữ trẻ hiện nay rất quan tâm đến việc học tập, phát triển bản thân, cơ hội việc làm, khởi nghiệp và nâng cao kỹ năng số. Bên cạnh đó, các vấn đề về sức khỏe, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ môi trường cũng nhận được nhiều sự quan tâm", Bảo Vy chia sẻ.

Đại biểu trẻ nhất Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV: Mong góp tiếng nói của thế hệ trẻ vào các hoạt động của Hội- Ảnh 2.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội.

Là giáo viên trẻ, Bảo Vy đặc biệt quan tâm đến việc trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên, nhất là các em học sinh vùng khó khăn. Cô cho rằng trong thời đại công nghệ, phụ nữ trẻ cần nhiều hơn sự tự tin và năng lực thích ứng. Theo cô, phụ nữ trẻ cần trang bị kỹ năng công nghệ số, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Ngoài ra, cần không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để tự tin khẳng định mình trong học tập, công việc và cuộc sống", cô bày tỏ.

Ở Đại hội lần này, Lo Thị Bảo Vy mong muốn được góp tiếng nói của thế hệ trẻ vào các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong giai đoạn mới. Bảo Vy mong tiếng nói của thế hệ trẻ sẽ được lắng nghe một cách cởi mở, chân thành và được thể hiện thông qua những ý kiến, đề xuất thiết thực. "Các bạn trẻ có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và tinh thần đổi mới, vì vậy việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ đóng góp sẽ giúp các hoạt động của Hội ngày càng gần gũi và hiệu quả hơn", Bảo Vy chia sẻ.

Sau đại hội, Lo Thị Bảo Vy kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, mở rộng kiến thức và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho các hoạt động vì phụ nữ và thanh thiếu niên. Nữ giáo viên cũng mong những kiến nghị, đề xuất của phụ nữ trẻ sẽ được quan tâm, góp phần tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận