Nữ du học sinh trở về từ Anh được chữa khỏi COVID-19

PV
13/04/2020 - 15:16
Nữ du học sinh trở về từ Anh được chữa khỏi COVID-19
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 3/4 đến 9/4/2020.

Chiều ngày 13/4, Tiểu Ban điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cho biết, BV Đa Đa khoa Bạc Liêu vừa chữa khỏi cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo Tiểu ban điều trị, trường hợp được chữa khỏi là bệnh nhân 155. Đây là bệnh nhân nữ (Quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, trú tại thôn Trung, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là sinh viên Trường đại học Huddersfield (Anh). 

Ngày 22/3, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 2K - chung chuyến bay với bệnh nhân 145. 

Nữ du học sinh trở về từ Anh được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 1.

BV Đa khoa Bạc Liêu trao quyết định xuất viện cho bệnh nhân

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu (ở thị xã Giá Rai). 

Tại khu cách ly bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Tại thời điểm lấy mẫu bệnh nhân chưa có biểu hiện bệnh. 

Đến ngày 27/3, bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19.

Trong quá trình điều trị, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 3/4 đến 9/4/2020.

Bệnh nhân sẽ được tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 145 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, đến nay có gần 20 trường hợp nhiễm COViD-19 đã được xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. Dự kiến, một số bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm