Nữ giảng viên tiếng Anh mang Yoga vào Học viện Hải quân

Mai Hiên - Hương Giang
08/07/2023 - 18:50
Nữ giảng viên tiếng Anh mang Yoga vào Học viện Hải quân

Thượng tá Tuyền hướng dẫn chị em tập Yoga tại đơn vị mỗi buổi chiều sau giờ làm việc

Từng đảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Thượng tá Tạ Thị Thanh Tuyền thấu hiểu những mong muốn của chị em khi vừa muốn giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Câu lạc bộ “Phụ nữ khoẻ - đẹp” yoga do chị làm chủ nhiệm ra đời, mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt đến các chị em ở Học viện.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Thượng tá Tạ Thị Thanh Tuyền hiện là giảng viên Bộ môn tiếng Anh, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân. Công việc chính của chị là giảng dạy tiếng Anh cả chính khoá và ngoại khoá cho các đối tượng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, học viên đào tạo theo chức vụ, đào tạo sau đại học... Chị cũng tích cực tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic tiếng Anh của Học viện tham dự các kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn quân, tham gia công tác đối ngoại quốc phòng…

Năm 2006, chị được cử đi học lớp bồi dưỡng phương pháp tại Úc và hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ của đại học Victoria Úc (tại Việt Nam) năm 2012, dù trong hoàn cảnh nào, chị cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các đề án, chương trình về đẩy mạnh giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong Quân đội.

Giảng viên tiếng anh mang yoga vào Học viện Hải quân - Ảnh 1.

Buổi tập Yoga trên bãi biển Hòn Chồng trước bình minh của CLB "Phụ nữ khoẻ - đẹp"

Không chỉ nhiệt huyết trong công tác chuyên môn, Thượng tá Tuyền còn luôn tràn đầy năng lượng trong công tác, phong trào phụ nữ. Từng đảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, chị thấu hiểu những mong muốn của chị em khi muốn vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Để giúp bản thân và các chị em đồng nghiệp có một sức khoẻ tốt, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chị đã cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ Khoẻ - đẹp" vào tháng 3/2021, do chị làm Chủ nhiệm.

"Ban đầu, khi CLB mới đi vào hoạt động đã gặp rất nhiều khó khăn như: cách thức tổ chức, giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, các hội viên không sắp xếp được thời gian để tham gia luyện tập, nhiều hội viên còn băn khoăn về hiệu quả của CLB... Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, chủ động, tôi đã quyết tâm duy trì và phát triển CLB một cách rất bài bản, ngày càng lớn mạnh, thu hút được nhiều chị em tham gia hơn", chị Tuyền chia sẻ.

Theo chị Tuyền, vì bản thân chị luyện tập yoga khi đã bước qua tuổi 40, chỉ với mong muốn ban đầu là cải thiện sức khoẻ. Song, nhờ luyện tập chăm chỉ, chị đã tích luỹ được kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện và thực hành một cách an toàn và hiệu quả, nên chị chọn yoga là môn chính để huấn luyện cho chị em trong CLB "Phụ nữ khoẻ - đẹp".

Nhóm yoga lúc đầu chỉ có vài hội viên, chị đã kiên trì động viên khích lệ, truyền cảm hứng cho các hội viên khác trong Học viện. Đến nay, môn yoga đã thu hút gần 70% số hội viên trong Hội Phụ nữ cơ sở tham gia tập luyện đều đặn tại đơn vị, vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc. Chị tận tình hướng dẫn, uốn nắn từng động tác. Cách huấn luyện của chị đã lôi cuốn và phát huy hiệu quả đến từng thành viên trong CLB. Sức lan tỏa của CLB "Phụ nữ khoẻ và đẹp" ngày một lớn, số lượng thành viên tham gia ngày một tăng.

Giảng viên tiếng anh mang yoga vào Học viện Hải quân - Ảnh 2.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, chị Tuyền thường tổ chức các hoạt động thể dục ngoài trời như: yoga biển, đạp xe, leo núi…giúp các hội viên luôn có tinh thần sảng khoái

"Để khích lệ tinh thần của chị em trong CLB, vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường tổ chức các hoạt động thể dục ngoài trời như: yoga biển, đạp xe, leo núi… Những hoạt động này không chỉ giúp ích về mặt thể chất, cải thiện sức khoẻ, còn giúp tinh thần chị em luôn sảng khoái, các hội viên có cơ hội khám phá những cảnh đẹp của quê hương, hòa mình vào không gian tươi đẹp, trong lành của thiên nhiên", chị Tuyền bộc bạch.

Mặc dù bận rộn với công tác chuyên môn và hoạt động phong trào nhưng chị luôn biết cách sắp xếp hài hoà giữa công việc và việc gia đình. Chồng chị cũng là bộ đội, thường xuyên phải công tác xa nhà, songchị luôn chăm sóc, vun vén cho tổ ẩm, giáo dục tốt con cái để chồng yên tâm công tác, hai con gái của chị đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu lớn đã tốt nghiệp đại học và đi làm, cháu thứ 2 đang học năm thứ hai đại học. 

Là người phụ nữ khéo tay hay làm, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị trồng cây, trồng hoa, cắm hoa, đan móc, làm bánh… Chị cũng là người lan toả phong trào trồng hoa, cắm hoa tươi trong Hội Phụ nữ cơ sở của Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ. Những đóng góp của chị đã và đang góp phần nâng cao sức khoẻ, đời sống văn hoá tinh thần, gắn bó đoàn kết nội bộ, cũng như hiệu suất làm việc của các nữ giảng viên, nhân viên trong Khoa và Học viện Hải quân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm