Nữ quân nhân công binh mang văn hóa ẩm thực Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei

Hải Linh - Ảnh: GGHB
16/03/2023 - 21:14
Nữ quân nhân công binh mang văn hóa ẩm thực Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei

Các nữ quân nhân công binh giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc đến bạn bè quốc tế

Tại sân vận động Phái bộ UNISFA vừa diễn ra Lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Phái bộ an ninh lâm thời đa quốc gia tại Khu vực Abyei. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của Đội công binh số 1 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

Trung tá Nguyễn Quang Tuyển - Chính trị viên Đội Công binh số 1 - cho biết: Phái bộ UNISFA trước đây Liên Hợp quốc giao cho Etropia cử lực lượng bảo đảm an ninh lâm thời tại khu vực Abyei. Từ tháng 3/2023, Phái bộ UNISFA được cơ cấu lại do nhiều quốc gia (đa quốc gia) cử lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực.

Nữ quân nhân công binh Việt Nam mang văn hoá ẩm thực đặc sắc giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei - Ảnh 1.

Đội Công binh Việt Nam diễu hành tại Lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Phái bộ an ninh lâm thời đa quốc gia tại Khu vực Abyei.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành sứ mệnh Gìn giữ hòa bình của các lực lượng mũ nồi xanh thuộc nhiều quốc gia khác nhau, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei.

Đặc biệt, Ban tổ chức Phái bộ UNISFA đã tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa các đơn vị trong Phái bộ vào tối ngày 15/3. Tại đây, gian hàng ẩm thực của đội Công binh Việt Nam gây ấn tượng mạnh đối với quan khách và đơn vị bạn từ việc trang trí khánh tiết, Pano khẩu hiệu, hình ảnh cây đào, nón quai thao, nón lá Huế… đến trang phục và cả 2 màn hình tivi liên tục trình chiếu, giới thiệu về đất nước, con người, danh lam thắng cảnh Việt Nam.

Nữ quân nhân công binh Việt Nam mang văn hoá ẩm thực đặc sắc giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei - Ảnh 2.

Gian hàng ẩm thực của Đội Công binh Việt Nam luôn đông vui nhộn nhịp, tấp nập khách ra, vào thưởng thức món ăn và chụp hình với các nữ quân nhân Việt Nam.

Đặc biệt nhất với các bạn bè quốc tế chính là những món ăn dân dã, truyền thống của Việt Nam như: bánh dợm, bánh tẻ, bánh rán, nem, phồng tôm, chè bí đỏ, cà phê, trà chanh đường đá … do các nữ quân nhân Đội Công binh mang đến Lễ hội. Gian hàng ẩm thực của Đội Công binh Việt Nam luôn đông vui nhộn nhịp, tấp nập khách ra, vào thưởng thức món ăn và chụp hình với các nữ quân nhân Việt Nam.

Trong phần giao lưu văn nghệ, Đội Công binh Việt Nam đã mang đến lễ hội tiết mục "Múa sạp" đậm văn hóa Việt, thu hút sự tham gia  nhiệt tình của lãnh đạo, chỉ huy Phái bộ và quan khách của đơn vị bạn.

Nữ quân nhân công binh Việt Nam mang văn hoá ẩm thực đặc sắc giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei - Ảnh 3.

2 nữ quân nhân của Đội công binh Việt Nam giành giải Nhất môn Bắn súng và môn Cầu lông

Trước đó, để có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Phái bộ an ninh lâm thời đa quốc gia tại khu vực Abyei, Phái bộ UNISFA đã tổ chức giải thi đấu các môn thể dục thể thao như Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Bắn súng quân dụng, Cầu lông, Kéo co, Cri-kê giữa các đơn vị thuộc phái bộ. Đội Công binh Việt Nam tham gia 6/7 nội dung (trừ môn Cri-kê).

Qua 10 ngày thi đấu, Đội Công binh Việt Nam đã giành được nhiều thành tích xuất sắc. Tiêu biểu như môn Bắn súng, giành kết quả thứ 2 toàn đoàn. Trong đó, nữ quân nhân Thu Huế giành giải cá nhân xuất sắc.

Nữ quân nhân công binh Việt Nam mang văn hoá ẩm thực đặc sắc giới thiệu với bạn bè quốc tế ở Abyei - Ảnh 4.

Hình ảnh Đội công binh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế tại Abyei

Với nội dung thi đấu môn cầu lông, Đội Công binh Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn. Ngoài ra, Đội còn xuất sắc giành giải Nhất đơn nữ bóng bàn; giải Nhì môn bóng chuyền tại Lễ kỷ niệm lần này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm