Nữ sinh lên đỉnh núi tuyết 4.800m bắt sóng internet để học trong giai đoạn dịch bệnh

Phương Liên
28/02/2020 - 15:44
Nữ sinh lên đỉnh núi tuyết 4.800m bắt sóng internet để học trong giai đoạn dịch bệnh
Đức Tông là nữ sinh đại dân tộc Tây Nam thuộc Tây Tạng (Trung Quốc). Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các trường học đều chuyển sang hình thức dạy trực tuyến. Hôm đó, Đức Tông không thể bắt được tín hiệu trong nhà nên đã lên đỉnh núi tuyết cao 4.800m gần nhà để tín hiệu điện thoại tốt hơn.
Nữ sinh lên đỉnh núi tuyết 4800m bắt sóng internet trong giai đoạn dịch bệnh - Ảnh 1.

Dưới cái rét cắt da cắt thịt trên ngọn núi tuyết, mặc dù đã mặc áo lông dày, nhưng các ngón tay của Đức Tông vẫn lạnh cóng. Tuy nhiên nữ sinh này vẫn chăm chú nghiêm túc nghe bài giảng qua mạng.

Nữ sinh lên đỉnh núi tuyết 4800m bắt sóng internet trong giai đoạn dịch bệnh - Ảnh 2.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng và lan truyền tới ban quản lý của trường Đại học dân tộc Tây Nam, phía nhà trường đã yêu cầu giáo viên nhắn nhủ học sinh cần giữ sức khỏe là trên hết. Nhà trường sẽ áp dụng các biện pháp, chương trình học linh hoạt để học sinh có thể theo đủ chương trình.

Nữ sinh lên đỉnh núi tuyết 4800m bắt sóng internet trong giai đoạn dịch bệnh - Ảnh 3.

Đoạn clip được quay lại bởi một du khách khi đang leo núi và thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự tán dương với lòng ham học của Đức Tông, và vô cùng thông cảm cho nữ sinh nói riêng và các học sinh nói chung đã phải tạm dừng chương trình học do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đức Tông học bài trên đỉnh núi tuyết cao 4800m


Nguồn: Yidianzixun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm