Nữ Thượng úy công an thị xã Đức Phổ tự tay làm những suất cơm hỗ trợ cho đồng đội tại các chốt

Như Đồng
06/08/2021 - 14:45
Nữ Thượng úy công an thị xã Đức Phổ tự tay làm những suất cơm hỗ trợ cho đồng đội tại các chốt

Lãnh đạo công an thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi trao thư biểu dương cho Thượng úy Lê Vũ Đa

Trong những ngày vừa qua, Thượng úy Lê Vũ Đa, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Chức vụ Công an thị xã Đức Phổ đã tự tay làm 359 suất cơm, trị giá trên 12,5 triệu đồng để hỗ trợ lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại tâm dịch xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay từ khi có thông tin về ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã Đức Phổ khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Công an thị xã Đức Phổ đã thành lập trên 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại tâm dịch xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh và phân công hơn 30 cán bộ, chiến sỹ cùng với hội viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và giáo viên các trường học trên địa bàn thị xã tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 24/24h.

Đồng cảm với những khó khăn, vất vả của các đồng chí ngày đêm, nắng mưa thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, trong hơn 01 tháng qua, Thượng úy Lê Vũ Đa đã tự tay làm những suất cơm để hỗ trợ cho đồng đội tại các chốt.

Nữ Thượng úy công an thị xã Đức Phổ tự tay làm những suất cơm để hỗ trợ cho đồng đội tại các chốt  - Ảnh 1.

Những suất cơm do chính tay Thượng úy Lê Vũ Đa làm để hỗ trợ cho đồng đội tại các chốt làm nhiệm vụ

Đây là món quà ý nghĩa, là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội cao cả, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ chủ trì và trao thư biểu dương đối với Thượng úy Lê Vũ Đa, biểu dương tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Lê Vũ Đa. Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ mong rằng, mỗi cán bộ, chiến sỹ ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu thương đồng chí, đồng đội để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của đơn vị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm