pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nữ trưởng bản với "sứ mệnh" xóa nghèo

Chị Lô Thị Pòm (bìa trái) cùng Hội LHPN xã trực tiếp kiểm tra vốn vay sau 30 ngày tại hộ gia đình tổ viên
Chị Lô Thị Pòm (SN 1982) cho biết, bà bắt đầu nhận công việc vào năm 2006, lúc đó tổ của bà chỉ có vỏn vẹn 10 thành viên với tổng dư nợ hơn 100 triệu đồng. Thế nhưng đến nay, tổ đã phát triển vượt bậc với 46 thành viên và tổng dư nợ lên tới 3,8 tỷ đồng.
Con số này không chỉ là thước đo về quy mô mà còn thể hiện sự tin tưởng của người dân và hiệu quả của nguồn vốn chính sách.
Do bản Thanh Tiến với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo. Để giúp bà con tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, chị Pòm luôn gần gũi, sâu sát, tận tình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bà hiểu rằng, không chỉ cung cấp vốn mà còn phải đưa thông tin, đưa kiến thức để người dân sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, mục tiêu quan trọng là xóa đói giảm nghèo cho những hộ còn khó khăn.
Để hoàn thành tốt công việc và hiện thực hóa hiệu quả của nguồn vốn vay, chị Pòm thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ngân hàng CSXH tổ chức, cùng Ban quản lý tổ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động rõ ràng.
Mọi quy trình bình xét cho vay đều được đảm bảo công khai, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, chị còn rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo vốn được dùng đúng mục đích và quan trọng là các hộ vay trả lãi, trả nợ đúng thời hạn quy định.
"Việc thu lãi đôi lúc cũng rất vất vả. Người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào cây keo, cây sắn, làm thuê… Có những hộ phải đến 3-4 lần mới thu được lãi. Có khi đến hạn nợ, phải tích cực tuyên truyền, đôn đốc, giúp họ hiểu rõ trách nhiệm của mình. Khó khăn là vậy, nhưng vì trách nhiệm, tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt", chị Pòm chia sẻ.
Nguồn vốn vay từ NHCSXH không chỉ dừng lại ở các khoản vay cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, người dân bản Thanh Tiến còn được tiếp cận nhiều chương trình khác như vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường, vay vốn học sinh, sinh viên, chương trình tạo việc làm…
Những khoản vay này giúp con em được học tập đến nơi đến chốn, là nền tảng cho tương lai bền vững.
Cũng từ nguồn vốn này, người dân được hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh hợp chuẩn, cải thiện điều kiện sống và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, là cung cấp vốn để người dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định.
"Nhờ sự quản lý chặt chẽ, trách nhiệm và linh hoạt của chị Pòm, tổ vay vốn do bà phụ trách nhiều năm liền không có nợ quá hạn, không phát sinh nợ xấu. Đây là một thành tích khích lệ, được NHCSXH huyện và Ban giảm nghèo xã ghi nhận, biểu dương hằng năm.
Riêng trong năm vừa qua, tổ đã góp phần giúp từ 3 đến 5 hộ thoát nghèo, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương", bà Lô Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Sơn, chia sẻ.
Bà Thúy cũng cho biết thêm, không chỉ làm tốt vai trò Tổ trưởng tổ vay vốn, chị Pòm còn là một Trưởng bản năng động, sáng tạo, gương mẫu, nhiệt huyết với phong trào phụ nữ và các hoạt động của bản.
Chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phong trào phụ nữ xã Thanh Sơn nói chung và đời sống bản Thanh Tiến nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh.