Nuốt "giun đất" sống trị Covid-19, coi chừng rước họa vào thân

Linh Trần
20/08/2021 - 18:06
Nuốt "giun đất" sống trị Covid-19, coi chừng rước họa vào thân

Vị thuốc địa long trong Đông y

Trước thông tin nuốt "địa long" sống có thể trị Covid-19, các chuyên gia cho rằng không có cơ sở, thậm chí còn rước họa vào thân.

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin của một diễn viên nổi tiếng về việc nuốt "địa long" (giun đất) có thể trị Covid-19. Thông tin trên chia sẻ đã nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều, trong đó các y bác sĩ thì cho rằng thông tin trên không có cơ sở, còn một số fan của diễn viên này thì ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người.

Về vấn đế trên, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, "địa long" là con giun đất. Trong nông nghiệp, giun đất dùng để chế biến làm thức ăn cho chăn nuôi. Trong Đông y, giun đất được chế biến làm thuốc được gọi với tên vị thuốc là Địa long.

Địa long là phòng chống co giật, hạ sốt, điều trị khó thở trong các trường hợp hen phế quản, trị co giật trong bệnh động kinh, giúp huyết lưu thông tốt hơn, giảm đau nhức. Hiện nay, các thầy thuốc Đông y sử dụng địa long trong điều trị, nhưng không dùng đơn thuần một vị thuốc địa long. Thay vào đó, tùy theo thể bệnh, tùy từng trường hợp bệnh cụ thể, giai đoạn bệnh mà kết hợp vị thuốc địa long với các vị thuốc khác để điều trị.

Phân tích rõ hơn, PGS. Đậu Xuân Cảnh cho biết, các thầy thuốc Đông y thường hay dùng địa long điều trị khó thở trong hen suyễn. Vì thế, địa long có trong thành phần bài thuốc điều trị hen. Ngoài địa long, các thầy thuốc còn dùng thêm các vị thuốc khác như cam thảo, cát cánh, trần bì, bán hạ… để điều trị hen. Ngoài ra, nếu bệnh nhân sốt rét hoặc sốt cao và rét run dùng địa long sẽ có tác dụng thanh nhiệt, giảm rét run, nhưng phải kết hợp địa long với các vị thuốc khác trong điều trị sốt rét.

 PGS. Đậu Xuân Cảnh cũng cho biết, hiện nay chưa có bất kỳ một nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào chứng minh tác dụng của địa long trong điều trị Covid-19. Thực tế, trong bệnh lý Covid-19, bệnh nhân bị viêm phổi thì các phế nang cùng tiểu phế quản bị viêm, gây đông đặc phổi, làm phổi mất chức năng, dẫn đến khó thở và giảm bão hòa oxy máu chứ không phải chỉ là bệnh lý co thắt phế quản như trong hen suyễn. 

Một số người cho rằng nuốt địa long sống có thể chữa được Covid-19, PGS. Đậu Xuân Cảnh cho rằng, chưa có bằng chứng rõ ràng về tác dụng của địa long sống. Tuy nhiên, khi nuốt sống địa long, nếu dịch acid trong dạ dày tiêu diệt địa long thì không sao. Nhưng nếu địa long không chết trong môi trường dịch acid của dạ dày, nó sẽ chui lên ống mật gây các cơn đau quặn gan do giun chui ống mật rất nguy hiểm, thậm chí phải đi cấp cứu. Ngoài ra, do môi trường sống trong đất chứa nhiều vi khuẩn nên khi nuốt sống địa long các vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa gây ra các bệnh lý về tiêu hóa cho người dùng.

Theo PGS. Đậu Xuân Cảnh, để phòng bệnh Covid-19, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Người dân không nên tin vào những thông tin thất thiệt của những người không có chuyên môn, không có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, người dân không nên tự ý sử dụng bất kỳ một vị thuốc nào. Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Khi bị bệnh hoặc có dấu hiệu bệnh, người dân nên thăm khám tại các cơ sở y tế và sử dụng thuốc theo hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm